Sốt xuất huyết gia tăng, Đắk Lắk tăng cường phòng chống

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk ghi nhận gần 4.200 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, Đắk Lắk đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại phường Tân An trong năm 2026 này.

Trước diễn biến dịch gia tăng, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 13341, yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường, chủ động phòng, chống sốt xuất huyết Dengue, không để dịch bùng phát, lan rộng và kéo dài.

Theo công văn này, Sở Y tế được giao làm đầu mối tham mưu, theo dõi sát tình hình, tăng cường giám sát, cảnh báo nguy cơ; chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các địa phương có dịch xử lý triệt để các ổ dịch, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi tại khu vực nguy cơ cao. Các cơ sở khám, chữa bệnh chủ động chuẩn bị nhân lực, thuốc, vật tư và giường bệnh, nâng cao năng lực điều trị, hạn chế ca bệnh nặng và tử vong.

Đối với Sở Tài chính, phối hợp tham mưu bảo đảm kinh phí phòng, chống dịch; hướng dẫn các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, kịp thời tháo gỡ khó khăn về kinh phí.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với ngành Y tế và địa phương tuyên truyền, vận động cán bộ, người lao động và nhân dân tham gia phòng, chống dịch; tổ chức vệ sinh môi trường, loại bỏ vật chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy ít nhất mỗi tuần một lần tại cơ quan, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh và các địa điểm thuộc phạm vi quản lý.

UBND các xã, phường, chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; rà soát khu vực nguy cơ cao, tổ chức vệ sinh môi trường, xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch và huy động các lực lượng cùng tham gia. Công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm hướng dẫn người dân chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ nơi muỗi sinh sản và phòng tránh muỗi đốt.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai ngay từ cơ sở, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất nguy cơ dịch bệnh bùng phát, lan rộng và kéo dài. 

phu-thuoc-binh-kien-2.jpg

Số ca sốt xuất huyết ở Đắk Lắk tăng hơn 150% trong nửa đầu năm

VOV.VN - Trước nguy cơ số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế số ca mắc mới, qua đó ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết năm 2026
Đắk Lắk ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết năm 2026

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2026. Đáng chú ý, số ca mắc bệnh trên địa bàn tỉnh này đang có xu hướng gia tăng từng ngày.

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết năm 2026

Đắk Lắk ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do sốt xuất huyết năm 2026

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do sốt xuất huyết trong năm 2026. Đáng chú ý, số ca mắc bệnh trên địa bàn tỉnh này đang có xu hướng gia tăng từng ngày.

Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều người dân Đắk Lắk vẫn lơ là, chủ quan
Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều người dân Đắk Lắk vẫn lơ là, chủ quan

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã, phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi số ca bệnh liên tục gia tăng, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi bệnh diễn biến nặng.

Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều người dân Đắk Lắk vẫn lơ là, chủ quan

Sốt xuất huyết tăng mạnh, nhiều người dân Đắk Lắk vẫn lơ là, chủ quan

VOV.VN - Từ đầu năm 2026 đến nay, Đắk Lắk ghi nhận gần 2.500 ca mắc sốt xuất huyết tại 102 xã, phường, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi số ca bệnh liên tục gia tăng, nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi bệnh diễn biến nặng.

Ghi nhận gần 3.000 ca sốt xuất huyết, Đắk Lắk tăng tốc dập dịch
Ghi nhận gần 3.000 ca sốt xuất huyết, Đắk Lắk tăng tốc dập dịch

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và khống chế dịch sốt xuất huyết, khi số ca mắc tăng nhanh và đã có trường hợp tử vong.

Ghi nhận gần 3.000 ca sốt xuất huyết, Đắk Lắk tăng tốc dập dịch

Ghi nhận gần 3.000 ca sốt xuất huyết, Đắk Lắk tăng tốc dập dịch

VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và khống chế dịch sốt xuất huyết, khi số ca mắc tăng nhanh và đã có trường hợp tử vong.