Suất ăn miễn phí tiếp sức thí sinh ở huyện biên giới Sốp Cộp, Sơn La

VOV.VN - Hơn 2.000 suất ăn miễn phí sẽ góp phần giúp các thí sinh con em đồng bào dân tộc nơi biên giới còn nhiều khó khăn này thêm yên tâm làm bài

Do điều kiện gia đình ở xa điểm thi, giao thông đi lại khó khăn, địa hình dễ xảy ra chia cắt khi có mưa lớn, nhiều thí sinh ở huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã được hỗ trợ nơi ăn nghỉ tại trường hoặc khu vực gần điểm thi.

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, huyện Đoàn đã phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh Sốp Cộp tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi 2020. Theo đó hơn 2.000 suất ăn miễn phí sẽ đến với các thí sinh, góp phần giúp các thí sinh con em đồng bào dân tộc nơi biên giới còn nhiều khó khăn này thêm yên tâm làm bài.

Kỳ thi THPT năm nay, huyện biên giới Sốp Cộp có 1 điểm thi với 489 thí sinh. Nhằm hỗ trợ các thí sinh, Đoàn thanh niên huyện phối hợp với CLB Thiện Nguyện Xanh, Chi đoàn thanh niên Công an huyện… tổ chức phát xôi miễn phí cho các thí sinh vào buổi sáng với hơn 400 suất, tổng cộng trong 3 ngày là trên 1.200 suất. Ngoài ra, các thí sinh còn được phát nước, khẩu trang miễn phí.

Để có những suất xôi phát miễn phí cho các thí sinh, CLB Thiện Nguyện Xanh  đã phối hợp cùng đoàn thanh niên huyện tổ chức nấu và chuẩn bị từ đêm hôm trước. Đến khoảng 2h sáng bắt đầu đồ xôi và chia thành các suất cho các thí sinh. Nguồn kinh phí được huy động từ các nhà hảo tâm, cá nhân, doanh nghiệp, đơn vị. Là huyện biên giới còn nhiều khó khăn nên những suất xôi tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên giúp các thí sinh yên tâm thi tốt.

Tham gia chương trình, hơn 50 đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên chuẩn bị hơn 2.000 suất ăn ( gồm 1.200 suất ăn sáng và hơn 800 suất ăn chính), trị giá hơn 30 triệu đồng do các ĐVTN và nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp. Các suất ăn đều đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, huyện Đoàn Sốp Cộp còn hỗ trợ đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí cho các thí sinh; phân luồng giao thông, trông giữ xe miễn phí; hỗ trợ nước uống, văn phòng phẩm miễn phí cho thí sinh...

Kết thúc môn văn với tâm trạng hào hứng, tự tin, bữa trưa với đầy đủ dinh dưỡng, nóng hổi, đầy ắp tình yêu thương, quan tâm của các anh chị đoàn viên thanh niên dành cho mình làm các em thêm niềm vui để buổi chiều làm tốt bài thi môn Toán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Gợi ý đáp án đề thi môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

VOV.VN - Sáng nay (9/8), các thí sinh chính thức khởi động kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với môn thi Ngữ văn. Thí sinh làm bài trong 120 phút, hình thức tự luận.

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT
Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Nhà xa tới 40km, học sinh dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao của Hạ Long cùng về điểm thi tập trung, ăn nghỉ, ôn tập cho 2 ngày "vượt vũ môn" sắp tới.

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

Quảng Ninh: Sĩ tử dân tộc thiểu số ăn nghỉ tập trung thi tốt nghiệp THPT

VOV.VN -Nhà xa tới 40km, học sinh dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao của Hạ Long cùng về điểm thi tập trung, ăn nghỉ, ôn tập cho 2 ngày "vượt vũ môn" sắp tới.

Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19
Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19

VOV.VN - 26.186 thí sinh tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ không tham gia kỳ tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19

Hơn 26.000 thí sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt sau do dịch Covid-19

VOV.VN - 26.186 thí sinh tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ không tham gia kỳ tốt nghiệp THPT đợt 1 do ảnh hưởng của dịch Covid-19.