Tá hỏa phát hiện con xem "web đen", cha mẹ tìm cách giáo dục giới tính

VOV.VN - Cha mẹ cần chia sẻ vấn đề giới tính với con như một người bạn, không nên luôn phán xét, dạy dỗ con, như vậy con sẽ dễ tiếp thu và mở lòng tâm sự với cha mẹ hơn. Cùng với đó, cần khuyến khích con chơi các môn thể thao để giải phóng năng lượng tình dục trong cơ thể.

Trải qua gần 2 năm học online, hàng ngày, trẻ em phải tiếp xúc nhiều với máy tính, điện thoại, trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm, không có điều kiện để theo dõi sát sao việc học của con. Điều này đã khiến trẻ có cơ hội tiếp cận với các trang web không lành mạnh, các văn hóa phẩm đồi trụy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển tâm, sinh lý của trẻ, khiến cho việc giáo dục giới tính ở gia đình, nhà trường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thực tế cho thấy, trong quá trình học online, nhiều phụ huynh đã vô tình phát hiện con cái mình truy cập vào các đường link có nội dung đồi trụy, có nhiều hình ảnh nhạy cảm của người lớn. Phản ứng đầu tiên của họ là “sốc”, là bất ngờ và thốt lên:  “không thể tưởng tượng được, tại sao con mình lại như vậy”?

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hà (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, con gái chị đang bắt đầu độ tuổi dậy thì. Trước đây, con khá nhanh nhẹn, vui vẻ, hay nói, hay cười và cởi mở với mọi người, nhưng thời gian gần đây lại có những biểu hiện khác lạ, chị Hà rất lo lắng. Một ngày, chị bí mật kiểm tra điện thoại của con thì thấy con tham gia nhiều nhóm chat kín với các thành viên tham gia lên tới vài chục bạn. Kiểm tra nội dung chat, chị tá hỏa khi thấy có rất nhiều nội dung không lành mạnh, phát ngôn tục tĩu, đáng nói, các bạn còn chia sẻ cho nhau nhiều trang web “đen” có những hình ảnh nhạy cảm của người lớn.

Chị Hà cho hay, khi phát hiện ra điều này ở con, chị rất “sốc”, nhưng ngay sau đó chị đã bình tĩnh ngồi nói chuyện với con, phân tích những điều đúng, sai và chỉ ra những cạm bẫy con có thể bị sa vào nếu còn tiếp tục tham gia các nhóm chat không lành mạnh như vậy.

Cũng có con trai ở lứa tuổi “ẩm ương”, sớm nắng, chiều mưa, chị Trần Mai Hoa (Trung Hòa, Cầu Giấy) cho hay, hơn 1 năm nay, tính cách của con chị thay đổi rất nhiều, cả ngày lầm lì, ít nói, luôn tỏ ra bất hợp tác với người lớn trong mọi việc và rất hay cáu gắt. Suốt ngày con chỉ ngồi máy tính hoặc cầm điện thoại lướt net và chat chit rất chăm chú, say sưa.

Một lần chị vào lịch sử truy cập trong máy tính của con, chị phát hiện thấy con rất hay truy cập vào những trang web sex, mở thử, chị giật mình vì trang này đăng tải rất nhiều các đoạn phim của người lớn có nội dung nhạy cảm.

Do trước đó đã đọc nhiều sách và tìm hiểu về tâm, sinh lý của tuổi mới lớn, chị Hoa cũng hiểu phần nào những thay đổi của con và sự tò mò về giới tính, tuy vậy, chị vẫn rất lo lắng và lúng túng, chưa biết phải bắt đầu nói chuyện với con như thế nào về vấn đề tế nhị này...

Trong những trường hợp này, thu điện thoại, cắt mạng internet, cấm con vào mạng xã hội là những biện pháp mà người lớn thường áp dụng với trẻ. Ngoài ra, khi phát hiện con đi lệch hướng như vậy, do nóng giận, nhiều phụ huynh còn đánh mắng hay kiểm soát con chặt chẽ hơn, rất ít người giữ được bình tĩnh để ngồi lại trò chuyện, phân tích đúng, sai với con mình. Những hành động này đều không mang lại hiệu quả tích cực mà chỉ khiến con cảm thấy mình bị xúc phạm, không được tôn trọng.  

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, lâu nay, việc giáo dục giới tính cho con vẫn là chủ đề khá nhạy cảm, nhiều người cảm thấy khá ngại ngùng khi đề cập đến vấn đề này. Nhiều người khác thì cảm thấy bối rối không biết cách trò chuyện, tâm sự với con về vấn đề giới tính khi con bước vào giai đoạn dậy thì. Một số phụ huynh lại quan niệm, con vẫn còn nhỏ nên chưa cần thiết phải giáo dục giới tính. Đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm cần phải được thay đổi.

Cô giáo Giáp Hồng Xiêm, trường THCS Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, việc giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ là rất cần thiết và cần có sự phối kết hợp giữa gia đình - nhà trường. Cha mẹ không nên né tránh việc giáo dục giới tính cho con, nên xem đây là cơ hội để chia sẻ thẳng thắn, cởi mở với trẻ về vấn đề giới tính và thậm chí là vấn đề sức khỏe sinh sản, quan hệ tình dục.

“Cha mẹ cần chủ động tâm sự với con về vấn đề giáo dục giới tính, không nên nghĩ đó là “vẽ đường cho hươu chạy”. Vẽ đường để cho con chạy đúng còn hơn là để con tự chạy nhưng chạy sai”, cô giáo Giáp Hồng Xiêm cho hay.

Tỷ lệ trẻ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần

Theo nghiên cứu được công bố mới đây của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần trong 6 năm qua.

Số liệu này cho thấy những hệ lụy của việc né tránh hay coi nhẹ giáo dục giới tính trong nhà trường và gia đình, đồng thời cũng thể hiện rằng, trẻ bắt đầu có nhu cầu tìm hiểu về giới tính từ rất sớm và chưa được trang bị các kiến thức đầy đủ về vấn đề này.

Nhà báo Hoàng Anh Sướng cho hay, khi tiếp xúc với không gian mạng, bên cạnh việc trẻ tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích thì thì đây cũng là cơ hội để một số trẻ tiếp cận nhiều hơn với các trang web “đen”, có hình ảnh nhạy cảm, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sự nhận thức, kiến thức về giáo dục giới tính của trẻ em.

Nguyên nhân của tình trạng này một phần do bố mẹ bị quấn vào “cơm áo gạo tiền”, những áp lực từ công việc nên đã xao nhãng việc quan tâm đến con trẻ, khiến trẻ bị thiếu tình thương và dễ bị sa vào những mối quan hệ phức tạp ngoài gia đình. Một lý do nữa là nhiều bậc phụ huynh còn ngại ngùng, né tránh tâm sự với con những câu chuyện mà họ cho là “chuyện của người lớn”.

“Cho đến tận ngày hôm nay, nhiều bậc cha mẹ vẫn né tránh vấn đề này vì sợ “vẽ đường cho hươu chạy”. Trong khi đó, ở nhà trường, giáo dục giới tính chỉ được dạy xen kẽ một số tiết ít ỏi với bộ môn sinh học và giáo dục công dân. Đã có biết bao hệ lụy, biết bao bi kịch đau lòng đã xảy ra khi các em không được giáo dục một cách đầy đủ, khoa học về giới tính, đặc biệt là tình dục, trong đó có phương pháp phòng, tránh thai như, có thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, làm mẹ khi mới 14-15 tuổi. Đau lòng hơn, nhiều em đã tìm đến cái chết khi yêu nhau mà bị cha mẹ ngăn cấm hay nghe tin có thai, chàng trai đã “truất ngựa truy phong”. Ngay cả vấn đề thủ dâm ở trẻ em, nhiều bậc cha mẹ thời đại 4.0 vẫn bị shock khi phát hiện ra, rồi lo lắng, băn khoăn, không biết cách giải quyết”, nhà báo Hoàng Anh Sướng chia sẻ.

Theo nhà báo Hoàng Anh Sướng, giáo dục gia đình có sức ảnh hưởng lớn nhất, nếu cha mẹ không đồng hành cùng con thì sẽ tạo nên khoảng cách thế hệ vô cùng lớn, trẻ dễ bị lôi kéo vào con đường xấu. Với con gái, nếu không giáo dục đến nơi đến chốn thì tình trạng phá thai ngoài ý muốn hay làm mẹ khi còn đang ở lứa tuổi học sinh rất dễ xảy ra. Với các bé trai, nếu quan hệ tình dục quá nhiều, sau này sẽ dẫn đến yếu sinh lý, khó có con, chấn thương về tâm lý, lâu dần không có khả năng lắng nghe, kết nối.

Do đó, cha mẹ cần chia sẻ vấn đề giới tính với con như một người bạn, không nên luôn phán xét, dạy dỗ con, như vậy con sẽ dễ tiếp thu và mở lòng tâm sự với cha mẹ hơn. Cùng với đó, hạn chế cho con xem phim ảnh, sách báo có hình ảnh mát mẻ, liên quan đến tình dục; Cần khuyến khích con chơi các môn thể thao để giải phóng năng lượng, đó là cách rất tốt để con không bị cuốn vào “cạm bẫy” của “văn hóa đen”.

Trong xã hội vô cùng phức tạp hiện nay, vấn nạn lạm dụng tình dực ở trẻ nhỏ đang được đặt ở mức báo động, việc giáo dục giới tính cho trẻ là điều nên làm và vô cùng cần thiết. Các bậc cha mẹ cần giáo dục và giúp con hiểu về vấn đề tình dục lành mạnh, an toàn, khi nói chuyện phải rõ ràng, không mập mờ, không né tránh. Trẻ luôn có những câu hỏi thường gặp về giáo dục giới tính, thay vì tránh né,  bố mẹ hãy tìm một phương pháp giáo dục thích hợp để con hiểu và biết cách bảo vệ mình trước khi tình huống không hay có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cô giáo mầm non trăn trở tìm phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ
Cô giáo mầm non trăn trở tìm phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ

VOV.VN - Sau những sự việc cho thấy những nguy hiểm với học trò của mình, cô Mai Thị Chi Thoa không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để đẩy mạnh việc giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Bên cạnh đó, cô còn tìm ra những phương pháp giảng dạy giúp trẻ phát triển tư duy tốt.

Cô giáo mầm non trăn trở tìm phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ

Cô giáo mầm non trăn trở tìm phương pháp giáo dục giới tính cho trẻ

VOV.VN - Sau những sự việc cho thấy những nguy hiểm với học trò của mình, cô Mai Thị Chi Thoa không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để đẩy mạnh việc giáo dục giới tính cho trẻ mầm non. Bên cạnh đó, cô còn tìm ra những phương pháp giảng dạy giúp trẻ phát triển tư duy tốt.

Ra mắt bộ sách giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ em
Ra mắt bộ sách giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ em

VOV.VN -Đây là bộ sách giáo dục giới tính toàn diện kèm giáo trình chi tiết giúp cha mẹ trang bị cho các con những kiến thức tối thiểu để bảo vệ bản thân.

Ra mắt bộ sách giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ em

Ra mắt bộ sách giáo dục giới tính toàn diện cho trẻ em

VOV.VN -Đây là bộ sách giáo dục giới tính toàn diện kèm giáo trình chi tiết giúp cha mẹ trang bị cho các con những kiến thức tối thiểu để bảo vệ bản thân.