Tà Lèng chủ động giữ ấm cho học sinh trong những ngày giá rét

VOV.VN - Các địa phương tại Tây Bắc đang tăng cường nhiều biện pháp tích cực, nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại bao trùm toàn khu vực.

Buổi sáng ở vùng cao Tả Lèng, nhiệt độ mấy ngày này dao động từ 4 đến 6 độ C, trời rét buốt. Cô giáo Đèo Thị Tâm, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tả Lèng cho biết: Trường hiện có 15 lớp, với hơn 400 học sinh và 6 điểm bản. Để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho học sinh trong những ngày rét đậm, rét hại này, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo mỗi giáo viên ngay khi đón các em đến trường phải chú ý giữ ấm bằng việc chỉ tổ chức sinh hoạt, học tập trong lớp, cũng như đảm bảo đồ ăn, nước uống nóng ấm khi chăm sóc.

"Nhà trường vẫn tiếp tục công tác vận động phụ huynh giữ ấm cho học sinh từ nhà cho đến trường. Và khi đón học sinh về phụ huynh cũng đảm bảo có tất, có khăn và mũ ấm. Đối với học sinh là trẻ nhỏ thì phụ huynh đưa đón đến tận nơi để giao cho cô giáo cho yên tâm và nhà trường cũng kịp thời báo cho phụ huynh khi có những vấn đề vướng mắc đột xuất về sức khỏe như trẻ ho, trẻ sốt, trẻ ốm", cô Tâm chia sẻ.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Lèng có 23 lớp, gần 600 học sinh, trong đó có hơn 200 học sinh thuộc diện nuôi ăn bán trú. Cô giáo Đỗ Thị Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, nhà trường đã thành lập các tổ công tác về các bản để thông báo về tình hình rét đậm, rét hại và tuyên truyền để các bậc phụ huynh chú ý giữ ấm cho con em mình. Do buổi sáng trời rét sâu, nên nhà trường đã ngừng toàn bộ các hoạt động ngoài trời, bố trí học tập và giữ ấm cho các em ở trong lớp.

"Hoạt động ngoại khóa ngoài trời thì nhà trường sẽ không hoạt động nữa, mà sẽ ưu tiên cho các em ở trong lớp. ở trong lớp thì các em sẽ mặc ấm và đóng kín cửa vào thì nhiệt độ ở trong phòng nó cũng sẽ ấm hơn. Các điểm bản ở vùng cao, để đảm bảo cho các em, chúng tôi cũng đã làm tốt công tác xã hội hóa, đã xin được cho học sinh áo khoác; đồng thời có tất, găng tay để đảm bảo ấm cho các cháu", cô Bình cho hay.

Xã Tả Lèng nằm ở độ cao trên 1.500 m so với mực nước biển, có 9 bản, hơn 850 hộ dân. Những ngày rét đậm, rét hại vừa qua, nhiệt độ nhiều khu vực trong xã đạt ngưỡng 0 độ C, xuất hiện băng giá, sương muối, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn.

Để chủ động phòng chống, rét cho cây trồng, vật nuôi và đảm bảo sức khỏe của người dân, chính quyền xã đã thành lập 4 tổ công tác xuống các bản để tuyên truyền, vận động người dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó, yêu cầu các nhà trường đảm bảo các trang thiết bị, phương tiện giữ ấm tuyệt đối cho học sinh.

Ông Phạm Văn Kiện, Chủ tịch UBND xã Tà Lèng, huyện Tam Đường nói: "Chúng tôi đã chỉ đạo trạm y tế xuống trực tiếp làm việc với các đồng chí ban giám hiệu các nhà trường để nghe báo cáo tình hình huy động học sinh khi tái giảng kỳ II, và triển khai các giải pháp để phòng, chống rét cho học sinh, đặc biệt là trường tiểu học và trường mầm non. Đến thời điểm này tất cả các điểm trường cũng như trường trung tâm, ban giám hiệu đã trang bị cho học sinh những kiến thức cũng như tuyên truyền cho phụ huynh chuẩn bị áo ấm cũng như là các phương tiện để đưa học sinh xuống trường. Các nhà trường cũng đã có các phương án kêu gọi các tổ chức từ thiện hỗ trợ quần áo ấm, dép, tất, gang tay và hoàn thiện cơ sở vật chất trong quá trình dạy học".

Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, song với sự chủ động của chính quyền địa phương và ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục, đến nay, sức khỏe của học sinh ở vùng cao Tả Lèng và nhiều vùng khác của huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vẫn ổn định; các nhà trường đã, đang bắt đầu bước vào nội dung bài giảng của học kỳ II với quyết tâm đạt kết quả tốt nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh vùng cao Sìn Hồ được đảm bảo giữ ấm trong những ngày giá rét
Học sinh vùng cao Sìn Hồ được đảm bảo giữ ấm trong những ngày giá rét

VOV.VN -Rét đậm, rét hại đang gây khó khăn cho công tác dạy và học tại nhiều địa phương vùng cao trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Học sinh vùng cao Sìn Hồ được đảm bảo giữ ấm trong những ngày giá rét

Học sinh vùng cao Sìn Hồ được đảm bảo giữ ấm trong những ngày giá rét

VOV.VN -Rét đậm, rét hại đang gây khó khăn cho công tác dạy và học tại nhiều địa phương vùng cao trên địa bàn huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Giữ ấm cho học sinh vùng cao trước rét đậm, rét hại kéo dài
Giữ ấm cho học sinh vùng cao trước rét đậm, rét hại kéo dài

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và học tập của học sinh vùng cao.

Giữ ấm cho học sinh vùng cao trước rét đậm, rét hại kéo dài

Giữ ấm cho học sinh vùng cao trước rét đậm, rét hại kéo dài

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và học tập của học sinh vùng cao.

11 thực phẩm giúp bạn giữ ấm vào mùa lạnh
11 thực phẩm giúp bạn giữ ấm vào mùa lạnh

VOV.VN -Không khí lạnh liên tục tăng cường giữa mùa dịch viêm hô hấp cấp corona, do đó bạn cần “bỏ túi” những mẹo ăn uống sau để giữ ấm cho cơ thể.

11 thực phẩm giúp bạn giữ ấm vào mùa lạnh

11 thực phẩm giúp bạn giữ ấm vào mùa lạnh

VOV.VN -Không khí lạnh liên tục tăng cường giữa mùa dịch viêm hô hấp cấp corona, do đó bạn cần “bỏ túi” những mẹo ăn uống sau để giữ ấm cho cơ thể.