Tái diễn lấn chiếm lòng, lề đường gần chân cầu Rạch Miễu

VOV.VN - Sau thời gian lắng dịu, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường ở Bến Tre xuất hiện trở lại. Hai bên quốc lộ 60 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và cả khu vực gần chân cầu Rạch Miễu xuất hiện các dịch vụ buôn bán ngoài lề  đường gây mất an toàn giao thông.


 

Trước đây, khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phản ánh, chính quyền, ngành chức năng vào cuộc, tình trạng lấn chiếm hành lang hai bên quốc lộ 60 thuộc địa bàn huyện Châu thành và Thành phố Bến Tre đã lắng dịu. Song những ngày gần đây, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường quốc lộ này tái diễn gây bức xúc đối với người tham gia giao thông.

Nghiêm trọng nhất là địa bàn xã An Khánh, huyện Châu Thành, các hộ buôn bán, kinh doanh lấn ra chiếm hết hành lang dành cho người đi bộ.

Gần trạm thu phí BOT và chân cầu Rạch Miễu, các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh kẹo dừa tổ chức đậu đổ ô tô chiếm cả lòng đường gây cản trở giao thông. Khu vực này vào các ngày cuối tuần, mật độ phương tiện lưu thông tăng cao nên thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ cũng có nguyên nhân do lòng, lề đường bị lấn chiếm.

Một người dân tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre từng chứng kiến cảnh ùn ứ giao thông bức xúc: “Nói chung, hàng tuần khi kẹt xe hay xe đông thì chạy xe máy lên lề đường không được. Nguyên nhân do xe đậu bít hết không chạy được, mấy xe khách đậu vô bán mua bánh kẹo đậu ra len ngoài luôn. Người dân đề nghị nên vô trong đậu xe, để có đường xe chạy chứ ở ngoài bị kẹt xe mà ở trong xe đậu bít hết đâu có chạy được, bị kẹt xe luôn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án cầu Rạch Miễu 2: Nhà thầu “chờ đợi” mặt bằng
Dự án cầu Rạch Miễu 2: Nhà thầu “chờ đợi” mặt bằng

VOV.VN - Chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Tiền Giang về công tác triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Dự án cầu Rạch Miễu 2: Nhà thầu “chờ đợi” mặt bằng

Dự án cầu Rạch Miễu 2: Nhà thầu “chờ đợi” mặt bằng

VOV.VN - Chiều 3/6, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Duy Lâm đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Tiền Giang về công tác triển khai dự án cầu Rạch Miễu 2.

Tiền Giang kiến nghị xả trạm thu phí  BOT cầu Rạch Miễu vào dịp lễ, tết
Tiền Giang kiến nghị xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu vào dịp lễ, tết

VOV.VN - Trước tình trạng kẹt xe kéo dài vừa qua, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản số 2458 gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu trong các dịp lễ, tết để khắc phục vấn đề này.

Tiền Giang kiến nghị xả trạm thu phí  BOT cầu Rạch Miễu vào dịp lễ, tết

Tiền Giang kiến nghị xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu vào dịp lễ, tết

VOV.VN - Trước tình trạng kẹt xe kéo dài vừa qua, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa có văn bản số 2458 gửi Bộ Giao thông Vận tải xem xét xả trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu trong các dịp lễ, tết để khắc phục vấn đề này.

Hết nghỉ lễ, giao thông ùn ứ tại cầu Rạch Miễu
Hết nghỉ lễ, giao thông ùn ứ tại cầu Rạch Miễu

VOV.VN - Sau những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chiều 3/5, người dân từ các tỉnh Miền Tây trở về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam bộ nên gây ùn ứ giao thông tại cầu Rạch Miễu.

Hết nghỉ lễ, giao thông ùn ứ tại cầu Rạch Miễu

Hết nghỉ lễ, giao thông ùn ứ tại cầu Rạch Miễu

VOV.VN - Sau những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, chiều 3/5, người dân từ các tỉnh Miền Tây trở về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền Đông Nam bộ nên gây ùn ứ giao thông tại cầu Rạch Miễu.