Tái thả nhiều động vật quý hiếm về rừng tự nhiên Kon Ka Kinh, Gia Lai

VOV.VN - Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tái thả 8 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Việc tái thả động vật rừng nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai được thực hiện ngày 11/5. Các loài được tái thả đều nằm trong Sách đỏ Việt Nam, gồm: rùa cổ sọc, rái cá vuốt bé, tê tê Java thuộc nhóm IB; cùng các loài nhóm IIB như rùa núi vàng, chim ưng Ấn Độ, khỉ đuôi lợn, rùa răng và rùa đất lớn.

Theo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, toàn bộ số động vật trên được đơn vị tiếp nhận trong tháng 4/2026 thông qua hoạt động tự nguyện giao nộp của người dân và sự phối hợp của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau thời gian cứu hộ, chăm sóc và điều trị, các cá thể động vật đã phục hồi sức khỏe, đủ điều kiện để sinh sống trong môi trường rừng tự nhiên.

Việc tái thả được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng kiểm lâm nhằm bảo đảm các cá thể thích nghi tốt khi trở về môi trường sống tự nhiên, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực Tây Nguyên.

Cùng ngày, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh cũng ký kết quy chế phối hợp với các Hạt kiểm lâm khu vực Đăk Đoa, Mang Yang và Kbang nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng; phối hợp điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên lâm phần của vườn quốc gia.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Gia Lai: Thả 17 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên
Gia Lai: Thả 17 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên

VOV.VN - Hôm nay (6/3), Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh- tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, tổ chức thả 17 cá thể động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng do Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Gia Lai: Thả 17 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên

Gia Lai: Thả 17 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên

VOV.VN - Hôm nay (6/3), Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn quốc gia Kon Ka Kinh- tỉnh Gia Lai) phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương, tổ chức thả 17 cá thể động vật rừng sau cứu hộ về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng do Vườn quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng
Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng

VOV.VN - Ngày 17/4, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng

Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng

VOV.VN - Ngày 17/4, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên
Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.