Tạm đình chỉ cơ sở chế biến hải sản nghi làm cá chết hàng loạt

VOV.VN -Hàng trăm hộ dân có cá chết ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu vây xưởng chế biến hải sản khô Vĩnh Hưng vì nghi nước thải của cơ sở này gây cá chết hàng loạt

Ngoài ra họ đặt câu hỏi những thùng hóa chất Chlorine N70 (chất tẩy rửa) trong hầm chứa dùng để làm gì? Hiện, cơ sở chế biến hải sản Vĩnh Hưng đã bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác điều tra.

Người dân Long Sơn yêu cầu làm rõ trách nhiệm việc gây ô nhiễm làm chết cá

Theo đó, khi mở một số nắp hầm chứa của xưởng chế biến hải sản khô Vĩnh Hưng thì phát hiện nước bẩn, màu đen, bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, hệ thống ống nhựa nối thẳng từ hầm chứa nước thải ra một mương nhỏ, lúc này không có nước chảy ra. Cơ sở này cũng không thấy đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

Ngay sau đó UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với cơ quan công an, các đơn vị nghiệp vụ tổ chức lấy mẫu nước dưới hầm chứa tại Hợp tác xã Vĩnh Hưng để mang đi xét nghiệm, đồng thời hút hết nước thải để tìm hệ thống ống xả mà theo phản ánh của người dân là xả thải gây ô nhiễm môi trường khiến cá sông Chà Và chết hàng loạt.

Cơ sở Vĩnh Hưng đã từng bị xử lý vi phạm về xây dựng không phép.

Ông Nguyễn Công Biên một hộ nuôi cá ở xã Long Sơn đề nghị làm rõ một số vấn đề, đó là tại sao Hợp tác xã Vĩnh Hưng đã bị xử phạt 30 triệu đồng vì xây dựng trái phép nhưng vẫn để tồn tại đến bây giờ. Vì sao cơ sở này cho rằng chỉ làm hàng khô nhưng lại có hầm chứa nước thải rất rộng và có cả thùng nhựa chứa hóa chất Chlorine N70 (chất tẩy rửa) đã dùng gần hết.

Ông Biên cũng đề nghị xác định trách nhiệm của chính quyền địa phương và phải có chính sách hỗ trợ cho bà con: “Cơ sở Vĩnh Hưng đã xây dựng trái phép nhưng tại sao để tồn tại, đến nay đã để xảy ra hậu quả quá lớn, làm cá của người dân chết quá nhiều. Vấn đề này ai chịu trách nhiệm? Cơ quan nào chịu trách nhiệm vấn đề này? Rõ ràng là đã sai phạm rồi, yêu cầu tháo dỡ nhưng tại sao không tháo dỡ, còn vướng vấn đề gì?”

Đại diện cơ sở Vĩnh Hưng thì cho rằng, mình chỉ mua cá đã tẩm ướp sẵn về để phơi nắng hay sấy khô chứ không chế biến, nguồn nước thải dưới hầm là để đựng nước rửa tay chân của công nhân và nước trong quá trình lau rửa sàn. Việc có dùng bột Chlorine N70 là để vệ sinh nhà xưởng.

 “Chlorine chúng tôi dùng rửa nền và khử trùng tay công nhân, lâu lâu mới dùng một lần. Tất cả công nhân chỉ làm hàng khô để đặt lên vỉ rồi mang đi phơi nắng thôi thì cũng không có nước gì để chảy xuống đấy. Một tháng cơ sở chỉ dùng 1 triệu tiền nước thôi, nguồn nước này công nhân dùng rửa chân tay, có lúc cả ngày không xịt và vài ngày mới xịt một lần”-bà Nguyễn Thị Chín, quản lý cơ sở Vĩnh Hưng nói.  

Phát hiện số lượng lớn nước thải ngay tại nhà xưởng của Vĩnh Hưng.

Ông Nguyễn Xuân Tú, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, xã Long Sơn cho biết, cơ sở Vinh Hưng đã từng bị lập biên bản về vi phạm xây dựng. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2018, chủ cơ sở này xin được gia hạn tháo dỡ, di dời sau khi khu chế biến hải sản tập trung tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hình thành, tuy nhiên đề nghị này không được chấp thuận.

Để tồn tại đến ngày hôm nay có nhiều nguyên nhân, ông Tú cho biết: “Thứ nhất là cơ sở chủ động có đơn gia hạn, xin được vào khu chế biến thủy sản tập trung. Thứ hai là cơ sở đang giải quyết hơn 100 lao động là dân nghèo của Long Sơn, chúng tôi cũng đã có báo cáo TP Vũng Tàu, TP cũng đề nghị giải quyết dứt điểm vấn đề này, thời gian tới phải cưỡng chế hết”.

Chính quyền tỉnh BRVT đã đình chỉ hoạt động cơ sở Vĩnh Hưng.

Trao đổi với báo chí, ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết, hiện nay trách nhiệm của các bên chưa xác định rõ ràng, mong cơ quan báo chí nên thông tin đa chiều. Các cơ quan chức năng phải thông báo cho truyền thông tiến độ công việc để thông báo cho người dân: “Để xác định rõ đến giờ phút này TP Vũng Tàu mong muốn báo chí không đưa thông tin một chiều, vì chúng ta chưa khẳng định rõ cơ sở này có hay không có vi phạm. Cơ quan pháp luật hãy vào cuộc đúng quy trình. Để đảm bảo rộng rãi dư luận rất mong cơ quan báo chí tiếp tục tiếp cận thông tin để chúng ta thông tin khách quan”.

Hiện, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở Vĩnh Hưng để phục vụ công tác điều tra, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở trích xuất camera của nhà xưởng, cung cấp các hợp đồng hút nước thải của cơ sở với các đơn vị để điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 tấn cá chết ở La Ngà, Đồng Nai chưa xác định được nguyên nhân
1.000 tấn cá chết ở La Ngà, Đồng Nai chưa xác định được nguyên nhân

VOV.VN - Cụ thể, thống kê đến ngày 20/5 số cá chết là hơn 970 tấn các loại, có 81 hộ dân với 26 bè, 308 vèo bị thiệt hại do sự cố đêm 15, ngày 16/5.

1.000 tấn cá chết ở La Ngà, Đồng Nai chưa xác định được nguyên nhân

1.000 tấn cá chết ở La Ngà, Đồng Nai chưa xác định được nguyên nhân

VOV.VN - Cụ thể, thống kê đến ngày 20/5 số cá chết là hơn 970 tấn các loại, có 81 hộ dân với 26 bè, 308 vèo bị thiệt hại do sự cố đêm 15, ngày 16/5.

Cá chết trắng hồ ở Quảng Ngãi là do nắng nóng?
Cá chết trắng hồ ở Quảng Ngãi là do nắng nóng?

VOV.VN -Người dân thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rất lo lắng trước tình trạng cá ở hồ Đồng Làng chết nổi trắng hồ.

Cá chết trắng hồ ở Quảng Ngãi là do nắng nóng?

Cá chết trắng hồ ở Quảng Ngãi là do nắng nóng?

VOV.VN -Người dân thôn Vĩnh An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rất lo lắng trước tình trạng cá ở hồ Đồng Làng chết nổi trắng hồ.

Cá chết trắng hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, Đà Nẵng
Cá chết trắng hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, Đà Nẵng

VOV.VN - Tại các cửa xả đổ ra hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, cá chết nằm la liệt, mắc kẹt quanh cửa chắn rác và bắt đầu phân hủy, gây ô nhiễm kèm mùi hôi thối

Cá chết trắng hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, Đà Nẵng

Cá chết trắng hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, Đà Nẵng

VOV.VN - Tại các cửa xả đổ ra hồ Thạc Gián – Vĩnh Trung, cá chết nằm la liệt, mắc kẹt quanh cửa chắn rác và bắt đầu phân hủy, gây ô nhiễm kèm mùi hôi thối