Tăng tần suất nhiều đường bay dịp Tết

VOV.VN - Bộ GTVT sẽ báo cáo Thủ tướng cho phép tăng tần suất các chuyến bay nội địa, thực hiện kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ từ tháng sau tháng 12/2021.

Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị tăng một số tần suất trên các đường bay Hà Nội-TP Hồ Chí Minh, các đường bay đường bay đi/đến Phú Quốc, Cam Ranh trong giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến 18/1/2022 để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Dương lịch 2022.

Giai đoạn từ ngày 19/1/2022 đến 16/2/2022 (cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022), Cục Hàng không đề nghị tăng tải cung ứng (từ 1,5 đến 2 lần) so với giai đoạn từ 29/12/2021 đến 18/1/2022 trên các đường bay Hà Nội đi/đến TP Hồ Chí Minh, từ TP Hồ Chí Minh đi/đến Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh đi/đến Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Khánh Hòa, Phú Quốc, Bình Định.

Các đường bay khác khai thác với tần suất như giai đoạn từ 29/12/2021 đến 18/01/2022 (tần suất 9 chuyến/ngày).

Theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tổng cung ứng dự kiến cho dịp cao điểm Tết Nguyên đán là 14.000 chuyến bay với khoảng 2,7 triệu ghế cung ứng.

Trên cơ sở số liệu bán và đặt chỗ thực tế của từng đường bay cụ thể, Cục Hàng không sẽ phối hợp với các hãng hàng không rà soát, xem xét nhu cầu tăng tải cung ứng của từng đường bay, đề xuất, báo cáo Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 10/1/2022.

Nguyên tắc là đường bay nào có hệ số sử dụng ghế trên 70% hoặc có lượng đặt chỗ cao (trên 50%) sẽ tăng thêm tải cung ứng để đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Trước đó, các hãng hàng không đã xây dựng phương án vận chuyển giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mức độ tương đương với dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (khoảng 20.000 chuyến bay với hơn 3,6 triệu ghế cung ứng/ngày).

Tuy nhiên để tránh việc thừa tải cung ứng, cũng như lãng phí nguồn lực của các hãng hàng không, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, phía Cục Hàng không nhìn nhận việc cung ứng trong giai đoạn này sẽ ở mức 70-75% so với Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Báo cáo Thủ tướng khôi phục các chuyến bay quốc tế

Báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022 của Bộ GTVT diễn ra sáng nay (25/12), Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) Trần Bảo Ngọc cho biết, ngay trong những ngày cuối tháng 12 và tháng 1/2022, Vụ Vận tải, Vụ An toàn giao thông và các đơn vị liên quan sẽ tập trung triển khai thực hiện kế hoạch công tác phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống dịch Covid-19 dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022.

"Bảo đảm TTATGT, hạn chế ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và vận tải hàng hóa; bảo đảm giao thông thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022 là những nhiệm vụ cần triển khai quyết liệt trong thời gian tới", ông Ngọc nói.

Cũng theo ông Ngọc, Bộ GTVT sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; quản lý các bến xe, bãi đỗ xe, nhà ga, cảng, cảng bến thủy nội địa, cảng hàng không; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ về công tác này, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, lái tàu, các đơn vị kinh doanh phục vụ hoạt động vận tải.

Cùng đó, phấn đấu tiếp tục khôi phục lại các hoạt động vận tải dần đạt trạng thái bình thường mới; giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông; đặc biệt là phục vụ nhu cầu đi lại bảo đảm cho cán bộ, công nhân các khu công nghiệp, nhân dân các huyện vùng sâu và biên giới hải đảo đi lại được thuận tiện, an toàn; không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển.

Đáng chú ý, theo ông Ngọc, Vụ Vận tải sẽ tập trung tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo địa phương quyết liệt hơn nữa nhằm đảm bảo vận tải hàng hóa liên tỉnh lưu thông luôn luôn thông suốt trong mọi cấp độ dịch Covid-19, tổ chức vận tải hành khách công cộng liên tỉnh phù hợp với tình hình diễn biến dịch Covid-19;

Báo cáo Thủ tướng cho phép tăng tần suất các chuyến bay nội địa, thực hiện kế hoạch khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ từ tháng 12/2021.

Cùng đó, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức công tác kiểm tra quá trình thực hiện các hướng dẫn tạm thời tại Sở GTVT các tỉnh, thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất khai thác bình thường đường bay nội địa từ tháng 12
Đề xuất khai thác bình thường đường bay nội địa từ tháng 12

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT tăng tần suất 3 đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng 12/2021. Trước mắt tăng tần suất trên đường bay trục Hà Nội - TP.HCM.

Đề xuất khai thác bình thường đường bay nội địa từ tháng 12

Đề xuất khai thác bình thường đường bay nội địa từ tháng 12

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa kiến nghị Bộ GTVT tăng tần suất 3 đường bay trục và khai thác bình thường từ tháng 12/2021. Trước mắt tăng tần suất trên đường bay trục Hà Nội - TP.HCM.

Tăng tần suất đường bay nội địa từ ngày 21/10
Tăng tần suất đường bay nội địa từ ngày 21/10

VOV.VN - Bộ GTVT vừa quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, trong đó có đường bay trục Hà Nội - TP.HCM; Hà Nội - Đà Nẵng; TP.HCM - Đà Nẵng.

Tăng tần suất đường bay nội địa từ ngày 21/10

Tăng tần suất đường bay nội địa từ ngày 21/10

VOV.VN - Bộ GTVT vừa quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa, trong đó có đường bay trục Hà Nội - TP.HCM; Hà Nội - Đà Nẵng; TP.HCM - Đà Nẵng.

Đề xuất khai thác các đường bay nội địa từ 21/10 sau thời gian thí điểm
Đề xuất khai thác các đường bay nội địa từ 21/10 sau thời gian thí điểm

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục đề xuất Bộ GTVT về việc khai thác các đường bay nội địa sau 10 ngày đầu thí điểm. Xem xét bỏ quy định, xét nghiệm COVID-19,  bỏ ngồi giãn cách với khách đi máy bay...

Đề xuất khai thác các đường bay nội địa từ 21/10 sau thời gian thí điểm

Đề xuất khai thác các đường bay nội địa từ 21/10 sau thời gian thí điểm

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục đề xuất Bộ GTVT về việc khai thác các đường bay nội địa sau 10 ngày đầu thí điểm. Xem xét bỏ quy định, xét nghiệm COVID-19,  bỏ ngồi giãn cách với khách đi máy bay...

Bộ GTVT đồng ý mở thêm hai đường bay nội địa
Bộ GTVT đồng ý mở thêm hai đường bay nội địa

VOV.VN - Bộ GTVT quyết định bổ sung thêm đường bay TP.HCM - Cà Mau và Hà Nội - Điện Biên vào danh sách các đường bay thí điểm mở lại đến hết ngày 20/10.

Bộ GTVT đồng ý mở thêm hai đường bay nội địa

Bộ GTVT đồng ý mở thêm hai đường bay nội địa

VOV.VN - Bộ GTVT quyết định bổ sung thêm đường bay TP.HCM - Cà Mau và Hà Nội - Điện Biên vào danh sách các đường bay thí điểm mở lại đến hết ngày 20/10.

Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa
Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa

VOV.VN - Hôm nay (11/10) ngày thứ 2 sân bay Tân Sơn Nhất mở cửa trở lại một số đường bay nội địa. Khác với vẻ ồn ào, tập nập như trước đây, những ngày này phi trường Tân Sơn Nhất quá đìu hiu, vắng lặng...

Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa

Đìu hiu sân bay Tân Sơn Nhất ngày thứ 2 mở lại các đường bay nội địa

VOV.VN - Hôm nay (11/10) ngày thứ 2 sân bay Tân Sơn Nhất mở cửa trở lại một số đường bay nội địa. Khác với vẻ ồn ào, tập nập như trước đây, những ngày này phi trường Tân Sơn Nhất quá đìu hiu, vắng lặng...