“Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau"

VOV.VN - “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau, không có nhà nào không đỏ lửa. Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định tại Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” được Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức sáng nay (23/1).

 

Trong chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” và Phiên Chợ Tết Công đoàn Tết Giáp Thìn - 2024 hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi trao tặng cho 30 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn số tiền 1,5 tỷ đồng để xây nhà "Mái ấm Công đoàn"; trao hơn 1.300 suất quà tặng công nhân nghèo, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và một phần quà. Chương trình cũng tặng đoàn viên, người lao động hơn 1.200 phiếu mua hàng để mua hàng miễn phí; 2.500 phần quà giao dịch qua sàn điện tử do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phân bổ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc Tết đầm ấm, vui tươi đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động ở tỉnh Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động trong bối cảnh tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng, cắt giảm lao động, giảm giờ làm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ người lao động trong việc đi lại về quê đón Tết cũng như thăm hỏi, động viên lao động ở lại không về quê ăn Tết.

“Các cấp công đoàn Quảng Ngãi tiếp tục tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên công nhân và người lao động với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau, không có nhà nào không đỏ lửa mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tôi đề nghị mỗi năm các đồng chí cần phải đổi mới cách làm cho thiết thực hơn. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi chia sẻ với nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhất là gia đình chính sách, người nghèo, anh chị em công nhân còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Mong anh chị em công nhân tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn
Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (22/1), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tổ chức đưa Đoàn công tác gồm 300 cán bộ đi thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, sinh sống, làm việc trên 2 huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

VOV.VN - Sáng nay (22/1), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân tổ chức đưa Đoàn công tác gồm 300 cán bộ đi thăm, tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, sinh sống, làm việc trên 2 huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị và Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội
Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội

VOV.VN - Chiều 21/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm "Tết sum vầy" và khai mạc "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024.

Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội

Công nhân hối hả sắm Tết tại "Chợ Tết Công đoàn 2024" ở Hà Nội

VOV.VN - Chiều 21/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm "Tết sum vầy" và khai mạc "Chợ Tết Công đoàn" năm 2024.

Xuân đầm ấm, Tết sẻ chia với bà con miền núi Quảng Nam
Xuân đầm ấm, Tết sẻ chia với bà con miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Sáng 21/1, tại huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Miền Trung) phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, Công ty TNHH Điện tử Meliwa và các  đơn vị, doanh nghiệp tổ chức “Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo tỉnh Quảng Nam”. 

Xuân đầm ấm, Tết sẻ chia với bà con miền núi Quảng Nam

Xuân đầm ấm, Tết sẻ chia với bà con miền núi Quảng Nam

VOV.VN - Sáng 21/1, tại huyện miền núi Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam, Cơ quan thường trú khu vực Miền Trung – Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV Miền Trung) phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam, Công ty TNHH Điện tử Meliwa và các  đơn vị, doanh nghiệp tổ chức “Chương trình trao quà Tết Giáp Thìn – 2024 và bàn giao Nhà tình nghĩa giúp hộ nghèo tỉnh Quảng Nam”. 

Mang Tết sớm đến với đồng bào và học sinh nghèo Lai Châu
Mang Tết sớm đến với đồng bào và học sinh nghèo Lai Châu

VOV.VN - Trong không khí xuân vùng cao, những món quà ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm dành cho đồng bào và học sinh nghèo Lai Châu làm ấm lòng người dân biên giới.

Mang Tết sớm đến với đồng bào và học sinh nghèo Lai Châu

Mang Tết sớm đến với đồng bào và học sinh nghèo Lai Châu

VOV.VN - Trong không khí xuân vùng cao, những món quà ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm dành cho đồng bào và học sinh nghèo Lai Châu làm ấm lòng người dân biên giới.

Hơn 10 tỷ đồng tổ chức “Tết sum vầy, xuân chia sẻ” ở biên giới Gia Lai, Kon Tum
Hơn 10 tỷ đồng tổ chức “Tết sum vầy, xuân chia sẻ” ở biên giới Gia Lai, Kon Tum

VOV.VN - Những ngày qua, tại vùng biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), diễn ra chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”. Tại đây, cán bộ chiến sĩ và công nhân quốc phòng của Binh đoàn 15 đã cùng Nhân dân khu vực biên giới tổ chức hội thi gói bánh, giao lưu văn hoá và tặng quà cho người lao động, gia đình chính sách, người uy tín.

Hơn 10 tỷ đồng tổ chức “Tết sum vầy, xuân chia sẻ” ở biên giới Gia Lai, Kon Tum

Hơn 10 tỷ đồng tổ chức “Tết sum vầy, xuân chia sẻ” ở biên giới Gia Lai, Kon Tum

VOV.VN - Những ngày qua, tại vùng biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai), diễn ra chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”. Tại đây, cán bộ chiến sĩ và công nhân quốc phòng của Binh đoàn 15 đã cùng Nhân dân khu vực biên giới tổ chức hội thi gói bánh, giao lưu văn hoá và tặng quà cho người lao động, gia đình chính sách, người uy tín.