Tây Ninh khánh thành ngôi trường mang tên nữ Anh hùng Nguyễn Thị Bé

VOV.VN - Sáng nay (21/12), tại xã Phước Đông, UBND huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành trường THCS mang tên nữ Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé.

Tham dự buổi lễ có Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Mạo; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; cùng thân nhân, đồng đội của nữ Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé và các đơn vị tài trợ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Bà Trương Thị Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường THCS Nguyễn Thị Bé được sửa chữa, xây mới một số hạng mục và đổi tên từ Trường THCS Phước Đông. Toàn bộ kinh phí được vận động xã hội hoá.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, đặc thù của trường THCS Nguyễn Thị Bé là rất đông con em công nhân của khu công nghiệp trên địa bàn theo học, có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên biến động số lượng học sinh cộng với quy mô nhỏ, lại đang bị xuống cấp, từ lâu công tác dạy và học của trường gặp nhiều khó khăn.

Bà Trương Thị Hạnh bày tỏ lòng biết ơn đối với các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới các hạng mục như: nhà thi đấu, cải tạo phòng học, xây mới nhà vệ sinh, lắp mới hệ thống PCCC, thay gạch sân trường... Với diện tích gần 11.000 m2 với 25 phòng học và 21 phòng chức năng, sẽ tạo điều kiện cho thầy cô giáo và các em học sinh có môi trường học tập tốt.

“Được tài trợ sửa chữa, xây mới trường khang trang thế này thầy và trò nhà trường rất vui mừng. Với cơ sở vật chất mới, đầy đủ, thời gian tới, nhà trường quyết tâm sẽ đăng ký và phấn đấu hoàn thành mục tiêu trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trong năm 2024 này”, bà Trương Thị Hạnh bày tỏ.

Tại chương trình, các đơn vị tài trợ trao tặng 100 suất học bổng cho các em học sinh trường THCS Nguyễn Thị Bé. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nhận trao tặng sổ tiết kiệm, tủ sách, sách phục vụ quá trình giảng dạy.

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có 6 cá nhân vinh dự được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Liệt sĩ Nguyễn Thị Bé là một trong 6 cá nhân được truy tặng danh hiệu cao quy đó.

Với 29 tuổi đời, 12 tuổi quân, nữ Anh hùng Nguyễn Thị Bé có rất nhiều chiến công đáng khâm phục. Nay tên của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Thị Bé được đặt tên cho Trường Trung học cơ sở xã Phước Đông, trước kia là xã Suối Bà Tươi.

Được biết, trường THCS Nguyễn Thị Bé được xây dựng trên chính mảnh đất gia đình của nữ Anh hùng, do thân nhân của bà hiến tặng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pleiku trở thành thành phố kiểu mẫu cho khu vực trường học an toàn
Pleiku trở thành thành phố kiểu mẫu cho khu vực trường học an toàn

VOV.VN - Chiều 30/10, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” tại thành phố Pleiku.

Pleiku trở thành thành phố kiểu mẫu cho khu vực trường học an toàn

Pleiku trở thành thành phố kiểu mẫu cho khu vực trường học an toàn

VOV.VN - Chiều 30/10, Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện dự án “Giảm tốc độ - Trường học an toàn” tại thành phố Pleiku.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Trường Đại học Việt Đức
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Trường Đại học Việt Đức

VOV.VN - Ngày 11/11, trường Đại học Việt Đức (VGU) chính thức khánh thành trong khuôn viên rộng 50,5ha nằm trên đường Vành đai 4, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Trường Đại học Việt Đức

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự khánh thành Trường Đại học Việt Đức

VOV.VN - Ngày 11/11, trường Đại học Việt Đức (VGU) chính thức khánh thành trong khuôn viên rộng 50,5ha nằm trên đường Vành đai 4, tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Chào đón năm học mới, Samsung khánh thành ngôi trường hy vọng thứ 4 tại Lạng sơn
Chào đón năm học mới, Samsung khánh thành ngôi trường hy vọng thứ 4 tại Lạng sơn

VOV.VN - Ngày 8/9, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI)/Hàn Quốc tổ chức Lễ khánh thành “Ngôi trường Hy vọng Samsung – Samsung Hope School” tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vào đúng dịp chào mừng năm học mới.

Chào đón năm học mới, Samsung khánh thành ngôi trường hy vọng thứ 4 tại Lạng sơn

Chào đón năm học mới, Samsung khánh thành ngôi trường hy vọng thứ 4 tại Lạng sơn

VOV.VN - Ngày 8/9, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI)/Hàn Quốc tổ chức Lễ khánh thành “Ngôi trường Hy vọng Samsung – Samsung Hope School” tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vào đúng dịp chào mừng năm học mới.