Tết đến sớm ở vùng biên Long An

VOV.VN - Những ngày này, nhiều gia đình ở vùng biên giới của tỉnh Long An vui mừng được nhận nhà mới ngay trước thềm xuân 2024. Từ những căn nhà lụp xụp, được chuyển sang những căn nhà khang trang, kiên cố, bà con rất phấn khởi. Vui hơn nữa là địa phương đã giải quyết nhiều khó khăn để người dân vào nhà mới là có ngay điện, nước cho sinh hoạt.

Ấm lòng trong căn nhà mới

Năm nay, gia đình bà Huỳnh Thị Út, ở ấp 6, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đón tết sớm. Nhận căn nhà mới khang trang, điều đầu tiên được bà Út làm là chọn chỗ treo cờ tổ quốc và ảnh Bác Hồ.

Bà Út tâm sự, gia đình đã hàng chục năm sinh sống ở vùng biên giới tiếp giáp với Campuchia nhưng làm chỉ đủ ăn nên mãi chưa sửa được căn nhà tôn mái lá. Căn nhà còn nằm sâu trong vườn cây, cách đường tuần tra biên giới khoảng 3km nên đi lại cũng khó. Tháng 12/2023, gia đình bà được bố trí ra sinh sống trong căn nhà tường kiên cố, đường trước nhà trải bê tông, có điện thắp sáng và nước sạch...là niềm vui ngoài mong đợi. Niềm vui được nhân lên khi gia đình của 2 con bà cũng được nhận được 2 căn nhà liền kề trong khu này.

Bà Út xúc động nói: “Hồi xưa sống cực khổ lắm. Giờ dân quân gắn bó, người dân được lo đầy đủ như vầy thì không gì mừng bằng. Bà con có cuộc sống như vầy là không có gì mừng bằng”.

Cũng tại ấp 6 xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, gia đình anh Lê Văn Giếng vừa nhận nhà mới là có ngay công việc làm thêm. Đó là một nhà hảo tâm tặng gia đình chiếc bàn bàn bi-a cũ nên anh Giếng mở dịch vụ bi-a và nước giải khát để bà con nông dân quanh xóm có nơi giải trí, chuyện trò. 

“Năm nay sẽ đón tết đầu tiên trên nhà biên giới nên tôi rất vui, thật sự dân cư trên này còn rất khó khăn nhận được căn nhà mới gia đình mừng lắm. Rất cảm ơn chính quyền địa phương, bộ đội trên tuyến đường tuần tra biên giới này đã giúp đỡ nhận nhà và hỗ trợ thêm bà con chúng tôi”, anh Giếng nói.

Căn nhà của gia đình bà Út, anh Giếng nằm trong hàng trăm căn nhà liền kề dọc tuyến biên giới Tây Nam vừa được Bộ tư lệnh TP.HCM, Quân khu 7 và các đơn vị chức năng, nhà hảo tâm trao tặng… Những căn nhà này đã giúp người dân vùng biên có cuộc sống ổn định vui xuân đón tết ấm áp.  

Xây dựng vùng biên cương yên bình

Tại tỉnh Long An, Quân khu 7 và các đơn vị chức năng đã xây dựng, khánh thành, bàn giao 13 điểm với 105 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới; 5 điểm với 25 căn nhà liền kề đồn trạm biên phòng, để bảo đảm cho các hộ dân ổn định cuộc sống. Công ty điện lực Long An đã phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư dự án xây dựng mới đường dây trung, hạ áp và trạm biến áp, cấp điện cặp tuyến đường biên giới. Ngay trong đầu Quý 1/2024, nước sạch cũng sẽ được kết nối với đến từng căn nhà mới liền kề dọc đường biên.

Thượng tá Bùi Ngọc Thiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, Long An cho biết: Những căn nhà mới không chỉ là niềm vui của người dân mà còn cả những lực lượng đang thực thi nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Những tuyến dân cư mới như là cánh tay nối dài của bộ đội ta trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới.

“Để giúp người dân đón niềm vui trọn vẹn hơn, các đồn biên phòng cũng tổ chức chương trình Xuân biên phòng ấm lòng biên giới. Đây cũng là hoạt động hướng đến chăm lo Tết cho các hộ dân dọc biên giới, đặc biệt là những hộ dân cư liền kề chốt dân quân, trạm biên phòng dọc đường biên”, Thượng tá Bùi Ngọc Thiệp cho biết.

 Chính quyền các địa phương biên giới cũng đã tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ để xây dựng đường nông thôn kết nối vào đường tuần tra biên giới, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con đi lại, giao thương và vận chuyển nông sản. Các hộ dân trên tuyến biên còn được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng để làm ăn buôn bán, áp dụng các mô hình nông nghiệp…

Sự chăm lo thiết thực của Bộ tư Lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Long An và các đơn vị của địa phương đã góp phần giúp nhiều hộ dân đón cái tết đầu tiên trong những căn nhà mới thật ấm áp và nghĩa tình.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những căn nhà nghĩa tình trên biên giới Tây Nam
Những căn nhà nghĩa tình trên biên giới Tây Nam

VOV.VN - Dọc tuyến biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Bình Phước, hàng trăm căn nhà liền kề biên giới được xây dựng và bố trí người dân vào ở, góp phần chăm lo tốt đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, với mỗi người dân là một "cột mốc sống" bảo vệ chủ quyền biên giới.

Những căn nhà nghĩa tình trên biên giới Tây Nam

Những căn nhà nghĩa tình trên biên giới Tây Nam

VOV.VN - Dọc tuyến biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Bình Phước, hàng trăm căn nhà liền kề biên giới được xây dựng và bố trí người dân vào ở, góp phần chăm lo tốt đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng-an ninh. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, với mỗi người dân là một "cột mốc sống" bảo vệ chủ quyền biên giới.

Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang
Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang

VOV.VN - Sáng 18/7, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình cựu chiến binh Phạm Hoàng Phương.

Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà tình nghĩa tại Kiên Giang

VOV.VN - Sáng 18/7, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng 5 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình cựu chiến binh Phạm Hoàng Phương.

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1
Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 của TP.HCM gồm hơn 200 đại biểu đã có chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền cùng những món quà ý nghĩa đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

Nghĩa tình Thành phố Hồ Chí Minh – Trường Sa, nhà giàn DK1

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, Đoàn công tác số 5 của TP.HCM gồm hơn 200 đại biểu đã có chuyến hải trình kéo dài 7 ngày đêm, mang theo hơi ấm, tình cảm từ đất liền cùng những món quà ý nghĩa đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn DK1.