Thái Lan: Thị trường lao động mới của Việt Nam

VOV.VN -Thái Lan là một thị trường mới đầy tiềm năng sẽ được mở ra cho lĩnh vực xuất khẩu lao động của Việt Nam.

Nội các Thái Lan vừa nhất trí cho phép Bộ Lao động nước này được ký kết Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác lao động với Việt Nam, nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Thái Lan ngày 23/7 và dự cuộc họp Nội các chung lần thứ 3 giữa hai nước.

Xây dựng là một ngành nghề Thái Lan đang thiếu nhân công trầm trọng

Dự thảo MOU về hợp tác lao động giữa hai nước cũng như dự thảo Thỏa thuận về tuyển dụng nhân công đã được các ban ngành liên quan hai nước nghiên cứu từ cuối năm ngoái và khẩn trương hoàn tất trong vài tháng qua.

Theo nghị quyết trong phiên họp Nội các Thái Lan đầu tuần này, phía Thái Lan sẽ mở cửa thị trường cho lao động Việt Nam trong hai ngành nghề là xây dựng và ngư nghiệp. Nội dung dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác lao động cũng như dự thảo Thỏa thuận về tuyển dụng nhân công đề cập Thái Lan tiếp nhận lao động Việt Nam, cơ chế hợp tác lao động, cơ chế bảo hộ quyền lợi cũng như phát triển kỹ năng ngành nghề cho lao động Việt Nam.

Hiện hàng triệu lao động phổ thông Lào, Campuchia và Myanmar đang làm việc tại Thái Lan và theo đánh giá của chính quyền sở tại, hơn 50.000 lao động phổ thông Việt Nam đang làm việc tại nước này.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn tiếp tục cần tới khoảng 100.000 lao động phổ thông. Thái Lan đã có Thỏa thuận hợp tác lao động di trú với Lào, Campuchia và Myanmar, trong khi đó phần lớn người lao động Việt Nam nhập cảnh Thái Lan theo hình thức du lịch.

Vào được thị trường lao động Thái Lan, Việt Nam sẽ là nước thứ tư được Thái Lan tiếp nhận lao động phổ thông và cũng là nước đầu tiên không có biên giới bộ với Thái Lan được nước này tiếp nhận lao động phổ thông theo các thỏa thuận song phương.

Việc mở cửa thị trường lao động với Việt Nam sẽ  giảm bớt sức ép về thiếu hụt nhân công tại Thái Lan, tạo thuận lợi cho việc hợp thức hóa lao động Việt Nam tại Thái Lan và tạo kênh lao động hợp pháp cho lao động Việt Nam sang Thái Lan làm việc.

Điều này hạn chế các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động mà mới đây, là vụ 46 nạn nhân Việt Nam bị lừa đảo sang lao động tại Thái Lan như các phóng sự điều tra mà chúng tôi đã từng thực hiện từ Thái Lan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam
Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam

VOV.VN - Đây là vụ lừa đảo người Việt Nam sang lao động lớn nhất tại Thái Lan từ trước đến nay.

Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam

Thái Lan bắt nghi phạm lừa đảo 46 lao động Việt Nam

VOV.VN - Đây là vụ lừa đảo người Việt Nam sang lao động lớn nhất tại Thái Lan từ trước đến nay.

Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em
Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em

VOV.VN -Việt Nam có gần 10% số trẻ từ 5 - 17 tuổi trên toàn quốc và trong đó 3/5 đang ở độ tuổi từ 15 – 17 là lao động trẻ em.

Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em

Việt Nam có khoảng 1,75 triệu lao động trẻ em

VOV.VN -Việt Nam có gần 10% số trẻ từ 5 - 17 tuổi trên toàn quốc và trong đó 3/5 đang ở độ tuổi từ 15 – 17 là lao động trẻ em.

Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn lao động nữ cho tỉnh Hải Dương
Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn lao động nữ cho tỉnh Hải Dương

VOV.VN - “Lớp học thú vị” sẽ đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ năng máy tính và dịch vụ cho khoảng 150 lao động nữ

Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn lao động nữ cho tỉnh Hải Dương

Hàn Quốc hỗ trợ đào tạo nguồn lao động nữ cho tỉnh Hải Dương

VOV.VN - “Lớp học thú vị” sẽ đào tạo tiếng Anh, tiếng Hàn, kỹ năng máy tính và dịch vụ cho khoảng 150 lao động nữ

Bắt buộc tham gia BHXH với lao động hợp đồng dưới 3 tháng
Bắt buộc tham gia BHXH với lao động hợp đồng dưới 3 tháng

VOV.VN - Đó là nội dung mới qui định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 – QH khóa XIII.

Bắt buộc tham gia BHXH với lao động hợp đồng dưới 3 tháng

Bắt buộc tham gia BHXH với lao động hợp đồng dưới 3 tháng

VOV.VN - Đó là nội dung mới qui định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 – QH khóa XIII.