Thanh Hóa: Đê tả sông Mã bị sạt lở nghiêm trọng

Do tác động của dòng chảy, bãi bồi đoạn đê tả sông Mã thuộc khu vực xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc đang bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của người  dân.

Cách đây 2 năm, đoạn đê tả sông Mã từ K3 + 318 đến K3 + 354 đã có dấu hiệu sạt lở. Tuy nhiên, sau cơn bão số 4 năm 2011 đến nay tình trạng sạt lở, đặc biệt trong mùa mưa bão, ngày càng nghiêm trọng hơn. Vết sạt lở dài tới 35m, xói vào chân đê và chỉ cách nơi các hộ dân sinh sống 500m. Nếu tình trạng này không được khắc phục kịp thời có thể nguy hiểm tới tính mạng của người dân.

Chính quyền xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc đã thành lập Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và các tiểu ban để canh gác, kịp thời xử lý sự cố. Tuy nhiên, khả năng của xã khó có thể đáp ứng vì vết sạt lở khá nghiêm trọng.

Ông Trịnh Văn Giản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Yên đề xuất: “Xã không đủ khả năng xử lý mà cần sự phối hợp của các ngành, các cấp, đặc biệt từ cấp tỉnh và Trung ương. Mong muốn của xã là nếu cấp trên đã có dự án triển khai thì cần nhanh chóng làm ngay trong mùa mưa bão năm nay, nhằm bảo vệ an toàn hệ thống đê và bảo đảm tính mạng của nhân dân, tránh sự cố vỡ đê xảy ra”.

Không chỉ địa bàn huyện Vĩnh Lộc, mà tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa hiện cũng đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy các ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa cần khẩn trương phối hợp có các biện pháp để khắc phục sớm tình trạng này, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên