Thanh niên cả nước nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN -Hầu hết các bạn thanh niên đều hạnh phúc, háo hức lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cùng với nhiều địa phương trong cả nước, ngày 23/2, 1.700 thanh niên của tỉnh Ninh Bình đã lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng lễ giao nhận quân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn diễn ra trang nghiêm theo đúng quy định. Đây là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, với một số điểm mới trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tuy nhiên, với mục tiêu “Tuyển người nào, chắc người đó”, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển chọn đúng quy trình, dân chủ, công bằng, công khai, bảo đảm những quy định mới của Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Trong triển khai nhiệm vụ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc ngay từ khâu rà soát nguồn, niêm yết danh sách đến phát lệnh.

  Các tân binh lên đường nhập ngũ

Do chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, tuyên truyền và công tác hậu phương quân đội nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2016 trên địa bàn tỉnh được nâng cao. 100% công dân của tỉnh đã nhận lệnh nhập ngũ, trong đó có trên 88% thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; trên 75% thanh niên đã tốt nghiệp THPT trở lên. Có 368 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Quân đội; hơn 500 thanh niên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này được giao cho 11 đầu mối gồm: Quân đoàn 1, Quân khu 3, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Lữ đoàn 147, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh Lăng, Tổng cục Kỹ thuật, Binh chủng Công binh, Binh đoàn 12, Học viện Quốc phòng và Học viện Hậu cần.

Gia Lai: 2.600 thanh niên lên đường nhập ngũ

Cùng với tuổi trẻ cả nước, sáng 23/2, 2.600 thanh niên các dân tộc tỉnh Gia Lai lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trong số 2.600 thanh niên tỉnh Gia Lai nhập ngũ lần này có 350 thanh niên viết đơn tình nguyện; 71 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; 12 thanh niên là công chức, viên chức. Trong số 17 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức ngày hội tuổi trẻ tòng quân sáng 23/2, thành phố Pleiku là đơn vị có số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nhiều nhất, với 280 thanh niên.

Anh Rơ Lan Sơn (dân tộc Jarai) ở làng Hong Ngó, xã Ia Kênh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lên đường nhập ngũ cho biết: “Hôm nay em rất vui, hạnh phúc khi là thanh niên được nhập ngũ theo lời gọi của đất nước. Em rất vui và em sẽ cố gắng quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, mọi sự giao phó của chỉ huy”.

Thanh niên Đắk Lắk háo hức lên đường nhập ngũ

Sáng 23/2, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ giao nhận quân năm 2016.

Tại lễ giao nhận quân, hơn 400 công dân nam thuộc các xã, phường của thành phố Buôn Ma Thuột, đại diện cho 2.800 tân binh của tỉnh Đắk Lắk đã lên đường nhập ngũ. Đây là những thanh niên tiêu biểu, có sức khỏe tốt và lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức tốt.

Sau nghi thức châm đuốc đài lửa, đánh trống giao quân của ban tổ chức, các tân binh bước qua cầu vinh quang và lên xe về đơn vị nhận quân.

Tân binh Y Tuân Kbuôr, sinh năm 1991, ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột bày tỏ:  “Sau thời gian chờ đợi thì bây giờ em rất là háo hức để trở thành người chiến sĩ, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, hào hùng của đất nước, góp một phần công sức nhỏ của mình để bảo vệ cho tổ quốc. Sau khi vào đơn vị thì em sẽ cố gắng thực hiện tốt mọi kỷ luật mà đơn vị đề ra”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”
“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

VOV.VN -Ý kiến trên được đưa ra khi thảo luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng- An ninh.

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

“Thanh niên có học, con em cán bộ nhập ngũ không nhiều”

VOV.VN -Ý kiến trên được đưa ra khi thảo luận về Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi tại phiên họp của Ủy ban Quốc phòng- An ninh.

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn
Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

VOV.VN - Những điểm mới này trong dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nhận được nhiều ý kiến đồng tình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

VOV.VN - Những điểm mới này trong dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nhận được nhiều ý kiến đồng tình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dư luận đồng tình về quyết định hoãn gọi sinh viên chính quy nhập ngũ
Dư luận đồng tình về quyết định hoãn gọi sinh viên chính quy nhập ngũ

VOV.VN -Quyết định này được dư luận đồng tình ủng hộ vì vừa tăng chất lượng nguồn tuyển cho lực lượng quân đội, vừa đảm bảo công bằng cho sinh viên.

Dư luận đồng tình về quyết định hoãn gọi sinh viên chính quy nhập ngũ

Dư luận đồng tình về quyết định hoãn gọi sinh viên chính quy nhập ngũ

VOV.VN -Quyết định này được dư luận đồng tình ủng hộ vì vừa tăng chất lượng nguồn tuyển cho lực lượng quân đội, vừa đảm bảo công bằng cho sinh viên.

Đà Nẵng: Gần 1/3 người nhập ngũ là cán bộ, viên chức và sinh viên
Đà Nẵng: Gần 1/3 người nhập ngũ là cán bộ, viên chức và sinh viên

VOV.VN -Hầu hết thanh niên nhập ngũ có trình độ học vấn từ cấp THCS trở lên. Số sinh viên, cán bộ, viên chức nhập ngũ chiếm gần 27%, đảng viên chiếm gần 3%.

Đà Nẵng: Gần 1/3 người nhập ngũ là cán bộ, viên chức và sinh viên

Đà Nẵng: Gần 1/3 người nhập ngũ là cán bộ, viên chức và sinh viên

VOV.VN -Hầu hết thanh niên nhập ngũ có trình độ học vấn từ cấp THCS trở lên. Số sinh viên, cán bộ, viên chức nhập ngũ chiếm gần 27%, đảng viên chiếm gần 3%.

Bí thư và Chủ tịch Hà Nội động viên thanh niên lên đường nhập ngũ
Bí thư và Chủ tịch Hà Nội động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa, động viên các tân binh trong lễ bàn giao quân.

Bí thư và Chủ tịch Hà Nội động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

Bí thư và Chủ tịch Hà Nội động viên thanh niên lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa, động viên các tân binh trong lễ bàn giao quân.