Thanh niên Cơ Tu mạnh dạn khởi nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế

VOV.VN - Triển khai nội dung "Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" (Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030). Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên Cơ Tu dám nghĩ, dám làm giàu.

Tại xã Sông Kôn, huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, mô hình homestay của chị Đinh Thị Thìn thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, trải  nghiệm. Homestay của chị Thìn được thiết kế khá đơn giản theo kiến trúc nhà sàn với nguyên liệu gồm tre, nứa, lồ ô, bên trong trang trí các vật dụng truyền thống của người Cơ Tu.

Chị Đinh Thị Thìn là một trong nhiều tấm gương điển hình trong thanh niên Cơ Tu  góp phần xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Dự án 3 về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Tham quan homestay, du khách còn được trải nghiệm các dịch vụ ẩm thực truyền thống, thăm làng của đồng bào Cơ Tu, thưởng thức các điệu múa truyền thống, đánh trống chiêng, học dệt thổ cẩm và bắn nỏ… Đinh Thị Thìn cho biết, để xây dựng Homestay này, ngoài số tiền dành dụm được, chị còn vay thêm 130 triệu đồng với lãi suất ưu đãi từ kênh  của Hội LHPN Phụ nữ xã Sông Kôn, Hội LHPN Phụ nữ huyện Đông Giang và nguồn quỹ Hội Nông dân. Mới đi vào hoạt động gần 2 năm, nhưng mô hình du lịch homestay của chị Thìn đã đón nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. 

“Khách về gia đình tôi có thêm một khoản, homestay của tôi là một ngôi nhà sản không tính theo phòng, dùng tầm rèm thổ cẩm ngăn riêng cho có văn hoá. Khi khách đến giá chỉ hỗ trợ cho khách, họ ở lại và ăn sáng giá chỉ 150 ngàn đồng. Bữa ăn sáng phong phú, đối với khách nước ngoài có 4 món. Khi nào khách có nhu cầu thì mình đón”- chị Thìn nói.

Cùng với du lịch cộng đồng, nhiều bạn trẻ Cơ Tu ở huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam chọn khởi nghiệp từ các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương. Chị Tô Thị Mai Lý, Chủ cơ sở sản xuất và kinh doanh Tâm Uyên, thị trấn Prao, huyện Đông Giang cho biết: Cơ sở của chị chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng nông sản, dược liệu, trà túi lọc Nấm Linh Chi và Rượu ngâm đóng chai. Mới đây, từ nguồn vốn vay 200 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị mở rộng đầu tư  máy móc, thu mua nguyên vật liệu để phát triển sản xuất. Hiện nay, sản phẩm của cơ sở đã được bày bán tại nhiều siêu thị, cửa hàng, khu du lịch…ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. “Thời gian tới, tôi muốn phát triển mạnh về sản phẩm nấm linh chi, vì vùng núi Quảng Nam sinh trưởng và phát triển nhiều nấm linh chi này. Muốn cho ra sản phẩm tuý lọc nấm linh chi để khách hàng dễ dàng sử dụng. Cơ sở tận dụng nguồn nhân lực ở địa phương, nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương. Về nguồn vốn được sự hỗ trợ của địa phương vay vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước. Sản phẩm hầu như được người tiêu dùng biết đến.”

Với những cách làm sáng tạo, linh hoạt, nhiều bạn trẻ Cơ Tu ở huyện miền núi Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đã mạnh dạn khởi nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con bản làng. Chị Nguyễn Thị Bích Liên, Bí thư huyện Đoàn Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Mô hình homestay của bạn Đinh Thị Thìn vừa nhỏ không quá hoành tráng nhưng mà đối với thanh niên tự lực cánh sinh như vậy là mô hình rất tốt. Đây là một thanh niên rất năng động. Chúng tôi đều đồng hành hỗ trợ nguồn vốn giúp các bạn, làm việc với Ngân hàng chính sách xã hội huyện có những hỗ trợ giúp các bạn vay vốn làm các dự án. Hầu hết vốn vay cao nhất là 100 triệu đồng.”

Theo chị Phạm Thị Thanh, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh hiện có gần 500 mô hình thanh niên khởi nghiệp. Tỉnh Đoàn đã xây dựng Quỹ khởi nghiệp với số vốn 59 tỷ đồng và thành lập Câu lạc bộ Thanh niên đầu tư khởi nghiệp, giúp nhiều ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên trở thành hiện thực. “Hiện nay các mô hình phát triển kinh tế được các bạn thanh niên thực hiện khác hiệu quả, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Với ý chí quyết tâm thoát nghèo, vươn lên làm giàu, nhiều tấm gương thanh niên đã nỗ lực vượt qua khó khăn  phát triển kinh tế trên quê hương mình, giải quyết việc làm cho nhiều thanh niên. Tổ chức đoàn luôn đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp để hỗ trợ các bạn phát triển kinh tế và định hướng cho các bạn tiếp cận với các nguồn vốn khác, tạo môi trường thuận lợi để các bạn thanh niên vươn lên lập nghiệp làm giàu cho chính mình và làm giàu cho quê hương”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến bạn trẻ Cơ Tu
Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến bạn trẻ Cơ Tu

VOV.VN - Pơ Loong Phước mong muốn lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống đến nhiều bạn trẻ để cùng chung tay gìn giữ các giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến bạn trẻ Cơ Tu

Lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc đến bạn trẻ Cơ Tu

VOV.VN - Pơ Loong Phước mong muốn lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống đến nhiều bạn trẻ để cùng chung tay gìn giữ các giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch (dự án 6) trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo
Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều hộ các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam chọn trồng cây chuối mốc để phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình này giúp đồng bào Cơ Tu thoát nghèo. Các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người trồng chuối kết nối với các đơn vị bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. 

Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo

Người Cơ Tu miền núi Quảng Nam trồng chuối mốc thoát nghèo

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều hộ các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam chọn trồng cây chuối mốc để phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình này giúp đồng bào Cơ Tu thoát nghèo. Các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người trồng chuối kết nối với các đơn vị bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. 

Phụ nữ Cơ Tu bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống
Phụ nữ Cơ Tu bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống

VOV.VN - Văn hóa ẩm thực của đồng bào Cơ Tu khá phong phú và đa dạng, mang màu sắc, hương vị đặc trưng riêng có của đại ngàn Trường Sơn. Trải qua thời gian, những giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo ấy vẫn được những người mẹ, người chị Cơ Tu gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày càng lan tỏa, được nhiều du khách gần xa biết đến.

Phụ nữ Cơ Tu bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống

Phụ nữ Cơ Tu bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực truyền thống

VOV.VN - Văn hóa ẩm thực của đồng bào Cơ Tu khá phong phú và đa dạng, mang màu sắc, hương vị đặc trưng riêng có của đại ngàn Trường Sơn. Trải qua thời gian, những giá trị văn hóa ẩm thực độc đáo ấy vẫn được những người mẹ, người chị Cơ Tu gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày càng lan tỏa, được nhiều du khách gần xa biết đến.