Thanh niên vì đàn em thân yêu

(VOV) - Theo nhiều ý kiến, các hoạt động dành cho thiếu nhi cũng còn nặng về hình thức, chưa có sự chủ động...

Tại buổi thảo luận “Vì đàn em thân yêu", các đại biểu đều thống nhất, đây là lớp đoàn viên kế cận, nêu chăm lo cho đội ngũ đội viên tốt thì mới có đội ngũ đoàn viên tốt trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trong hoạt động của mình, các cấp bộ đoàn đã có nhiều chương trình, hoạt động dành cho các em thiếu nhi. Cùng với đó, đoàn cũng chăm lo tới công tác định hướng, giáo dục thiếu nhi bằng các hoạt động cụ thể và luôn được đổi mới.

Cũng như hạn chế trong các hoạt động cho thanh niên, các hoạt động dành cho thiếu nhi cũng còn nặng về hình thức, chưa có sự chủ động. Việc chủ động trong can thiệp, hỗ trợ các đối tượng thiếu nhi bị xâm hại, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn còn yếu. Việc tham mưu xây dựng các thiết chế văn hoá, sân chơi dành cho thiếu nhi chưa tương xứng với yêu cầu. Sự can thiệp và hỗ trợ của Đoàn với các nhóm thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn còn chậm và thiếu chủ động…

Cùng với đó, các chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội còn hạn chế, chưa khuyến khích được đội ngũ này tích cực cống hiến, nâng cao hiệu quả công tác Đội.

Chia sẻ thực tế công tác quan tâm tới thiếu nhi ở địa phương, bạn Bùi Văn Lợi, tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, sân chơi cho thiếu nhi còn quá ít. Cả tỉnh có khi chỉ được một vài nhà Thiếu nhi hoạt động, thậm chí nhiều nhà Văn hóa khóa cửa. Trong khi đó, các em thì lại rất thiếu nơi để vui chơi, sinh hoạt.

Đồng ý với chia sẻ của bạn Lợi, bạn Nguyễn Đức Hải (TP Hà Nội) cũng rằng, Nhà thiếu nhi chỉ dành cho một số đối tượng nhất định mà không thể rộng khắp. Nhu cầu của thiếu nhi rất lớn nhưng sân chơi cho các em lại quá hạn chế.

Các ý kiến cũng cho rằng, để thiếu nhi thực sự có sân chơi lành mạnh, rất cần tính xung kích, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội, mà cụ thể là từng cán bộ, đoàn viên. Vì thế, trong hoạt động, tổ chức đoàn các cấp phải không ngừng đổi mới. Trong đó đặc biệt chú ý đến việc khuyến khích, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay. 

Phát biểu tại Diễn đàn, bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương cho rằng, trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục Chương trình “Vì đàn em thân yêu”, các cấp bộ Đoàn, Đội nên thực hiện các chương trình dành cho thiếu nhi một cách có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, phải đặc biệt quan tâm đến các hoạt động dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời liên tục đổi mới trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên
Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên

(VOV) -Để tầng lớp thanh niên có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa thì Đoàn thanh niên phải đóng vai trò đầu tàu.

Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên

Đoàn viên bàn cách giữ gìn bản sắc văn hóa cho thanh niên

(VOV) -Để tầng lớp thanh niên có ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa thì Đoàn thanh niên phải đóng vai trò đầu tàu.

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"
Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

(VOV) - Ông Vũ Khoan cho rằng, mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày…

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

Ông Vũ Khoan: "Nỗi lo về đức còn lớn hơn về tài"

(VOV) - Ông Vũ Khoan cho rằng, mọi lý tưởng cao xa đều bắt nguồn từ những việc rất nhỏ, rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày…

1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác
1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác

(VOV) -Tuổi trẻ cả nước ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo lời dạy của Bác

1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác

1.000 đoàn viên thanh niên tiêu biểu báo công dâng Bác

(VOV) -Tuổi trẻ cả nước ra sức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo lời dạy của Bác

Trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng hội nhập
Trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng hội nhập

(VOV) -Trong 5 năm qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức được gần 300 đoàn ra với trên 7.000 lượt người…

Trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng hội nhập

Trang bị cho thanh niên kiến thức, kỹ năng hội nhập

(VOV) -Trong 5 năm qua, Trung ương Đoàn đã tổ chức được gần 300 đoàn ra với trên 7.000 lượt người…

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng
Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

(VOV) - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi và cập nhật sự phát triển của các tài năng chưa được chú trọng đúng mức.

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

Tài năng trẻ chưa được trọng dụng

(VOV) - Công tác phát hiện, bồi dưỡng, theo dõi và cập nhật sự phát triển của các tài năng chưa được chú trọng đúng mức.