Thành phố Sơn La không còn hộ nghèo ở nhà dột nát

VOV.VN - Công tác giảm nghèo và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội được Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm.

Theo thống kê, toàn Thành phố có hơn 220 hộ nghèo. Để công tác giảm nghèo được triển khai hiệu quả, bền vững, thành phố Sơn La đã rà soát và phân loại hộ nghèo theo từng nhóm, như: Nhóm không có, hoặc thiếu đất sản xuất; nhóm chưa có giấy chứng nhận đất ở, đất nông nghiệp; nhóm có nhu cầu vay vốn để sản xuất, nhưng chưa được tiếp cận với nguồn vốn vay; nhóm lao động thiếu việc làm; nhóm ở nhà tạm, nhà dột nát; hay nhóm có đất, nhưng không biết cách phát triển kinh tế…

Trên cơ sở phân loại hộ nghèo, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách, giúp đỡ từng hộ nghèo, nhóm nghèo. Những người được phân công sẽ chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp cận, thăm hỏi, động viên và chủ động hướng dẫn các hộ tiếp cận với các giải pháp theo từng nhóm nghèo…

Ông Hà Trung Chiến, Bí thư Thành ủy Sơn La cho biết, chỉ trong 9 tháng năm nay, các cán bộ, đảng viên của thành phố được phân công giúp đỡ hộ nghèo đã xuống thăm hỏi, động viên gia đình hộ nghèo với tổng số gần 500 lượt, ủng hộ trên 2.300 kg gạo, các loại cây giống, con giống, cùng tiền mặt, với tổng giá trị gần 200 triệu đồng. Riêng 63 hộ nghèo còn ở nhà tạm, nhà dột nát, Thành phố phấn đấu đến hết năm nay giúp họ có nhà ở ổn định. Tuy nhiên, số này cũng sẽ tiếp tục được phân loại để từng hộ nghèo phải cố gắng để vươn lên.

“Không phải tất cả các hộ khó khăn về nhà ở đều được huy động các doanh nghiệp, hay các tổ chức thiện nguyện giúp đỡ, mà chúng tôi phân loại ra, như các hộ không có khả năng lao động, khó khăn, các hộ nghèo trên 40 tuổi… Còn các hộ còn sức lao động, vợ chồng còn trẻ, chúng tôi chỉ giúp tiếp cận với các nguồn vốn vay làm nhà theo chương trình của Ngân sách xã hội để các hộ nghèo còn phải cố gắng lao động để trả các khoản vốn vay ưu đãi đó”, ông Chiến cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà cụ bán xôi nghèo cưu mang người đàn ông mắc bệnh tâm thần
Bà cụ bán xôi nghèo cưu mang người đàn ông mắc bệnh tâm thần

VOV.VN - Miệng chửi thề “đã nghèo mà còn gặp mạt”, nhưng bà cụ nghèo vẫn đưa hộp xôi cho người thanh niên tâm thần. Câu chuyện thấm đẫm tình người khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

Bà cụ bán xôi nghèo cưu mang người đàn ông mắc bệnh tâm thần

Bà cụ bán xôi nghèo cưu mang người đàn ông mắc bệnh tâm thần

VOV.VN - Miệng chửi thề “đã nghèo mà còn gặp mạt”, nhưng bà cụ nghèo vẫn đưa hộp xôi cho người thanh niên tâm thần. Câu chuyện thấm đẫm tình người khiến nhiều cư dân mạng xúc động.

Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai
Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai

VOV.VN - Dù hiện tại bạn có dư dả về mặt tài chính hay đang eo hẹp về tiền lương thì chỉ cầncó những tính cách dưới đây, không sớm thì muộn cũng “nghèo khó” hơn mà thôi.

Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai

Những kiểu người không sớm thì muộn cũng sẽ “nghèo” trong tương lai

VOV.VN - Dù hiện tại bạn có dư dả về mặt tài chính hay đang eo hẹp về tiền lương thì chỉ cầncó những tính cách dưới đây, không sớm thì muộn cũng “nghèo khó” hơn mà thôi.

Gần 900 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội
Gần 900 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

VOV.VN - Đã có 260 doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội với số tiền trên 889 tỷ đồng.

Gần 900 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

Gần 900 tỷ đồng đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội

VOV.VN - Đã có 260 doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội với số tiền trên 889 tỷ đồng.