Thanh tra phát hiện mất 850 ha rừng ở Gia Lai

VOV.VN -Thanh tra huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai kết luận, chỉ ra nhiều sai phạm quản lý, bảo vệ rừng, kinh phí chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại xã Hà Tây

Cụ thể, kết luận số 2751/KL-UBND của UBND huyện Chư Păh, Gia Lai cho biết, xã Hà Tây được giao quản lý gần 3.700 ha rừng tự nhiên. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra nhiều đợt, các đoàn chức năng của địa phương phát hiện diện tích rừng bị giảm tới 850 ha trong giai đoạn 2016-2018, chủ yếu bị lấn chiếm.

Hiện trường một vụ phá rừng ở Gia Lai.

Cũng trong giai đoạn qua thông tin báo từ quần chúng nhân dân, UBND xã Hà Tây phát hiện nhiều vụ khai thác gỗ trái phép nhưng không đưa được gỗ ra khỏi rừng. Đáng chú ý, tháng 4/2018, sau khi phát hiện 7 lóng gỗ bằng lăng (khối lượng hơn 0,6m3) vô chủ, ông Thaoh, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo cán bộ xã tham gia bốc gỗ lên xe chở đi nơi khác để cưa xẻ làm mặt bàn, ghế, rồi đưa về nhà riêng sử dụng.

Công tác quản lý sử dụng kinh phí dịch vụ môi trường rừng ở xã Hà Tây còn tùy tiện, sai phạm hơn 914 triệu đồng. Cụ thể, UBND xã Hà Tây trích lại phần trăm kinh phí của 3 làng và 2 nhóm hộ được thụ hưởng tiền nhận khoán bảo vệ rừng (số tiền sai quy định là hơn 624 triệu đồng).

Theo trình bày của ông Thaoh, Chủ tịch UBND xã Hà Tây, việc trích tỷ lệ phần trăm đã "trao đổi, thống nhất" với Bí thư Đảng ủy xã và kế toán - tài chính xã để chi bồi dưỡng cho cán bộ tham mưu, làm thủ tục thanh toán hợp đồng bảo vệ rừng, chi tiếp khách. Số tiền này được giao cho kế toán giữ, khi cần thì Chủ tịch UBND xã chỉ đạo chi nhưng không ghi vào sổ sách.

Tuy nhiên, làm việc với thanh tra huyện Chư Păh, Đảng ủy và UBND xã cho rằng, ông Thaoh không báo cáo tập thể và tập thể không cho ý kiến trích lại tiền phần trăm, cũng như lập chứng từ khống để chi cho các mục đích chung của xã. Ngoài ra, UBND xã Hà Tây còn lập khống chứng từ để thanh toán tiền hội nghị, tuyên truyền hang chục triệu đồng; hợp thức hóa chứng từ để thanh toán số tiền hơn 270 triệu đồng.

Thanh tra huyện Chư Păh, Gia Lai xác định, để mất rừng, tịch thu gỗ nhưng xử lý không đúng, trách nhiệm trực tiếp là ông Thaoh. Hành vi lập khống chứng từ, lấy tiền ngân sách trách nhiệm thuộc về ông Trần Văn Lĩnh, kế toán; ông Thaoh, Chủ tịch UBND xã và ông Hnaih, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Hà Tây.

Ngoài việc kiến nghị thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm, thanh tra huyện Chư Păh còn đề nghị UBND huyện tiến hành xử lý trách nhiệm những tập thể cá nhân liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Lắk cưỡng chế thu hồi 1.000ha đất rừng bị lấn chiếm
Đắk Lắk cưỡng chế thu hồi 1.000ha đất rừng bị lấn chiếm

VOV.VN - Trong năm nay, Đắk Lắk quyết tâm cưỡng chế thu hồi thí điểm khoảng 1.000 ha đất rừng tại tiểu khu 267, thuộc xã Ea Bung.  

Đắk Lắk cưỡng chế thu hồi 1.000ha đất rừng bị lấn chiếm

Đắk Lắk cưỡng chế thu hồi 1.000ha đất rừng bị lấn chiếm

VOV.VN - Trong năm nay, Đắk Lắk quyết tâm cưỡng chế thu hồi thí điểm khoảng 1.000 ha đất rừng tại tiểu khu 267, thuộc xã Ea Bung.  

Lâm Đồng thu hồi 195 dự án liên quan đến rừng, đất rừng
Lâm Đồng thu hồi 195 dự án liên quan đến rừng, đất rừng

VOV.VN - Tại tỉnh Lâm Đồng nhiều dự án liên quan đến rừng và đất rừng sau khi được phê duyệt đã không triển khai hoặc triển khai sai mục đích.

Lâm Đồng thu hồi 195 dự án liên quan đến rừng, đất rừng

Lâm Đồng thu hồi 195 dự án liên quan đến rừng, đất rừng

VOV.VN - Tại tỉnh Lâm Đồng nhiều dự án liên quan đến rừng và đất rừng sau khi được phê duyệt đã không triển khai hoặc triển khai sai mục đích.

Hơn 11.000 “sổ đỏ” bị ách lại vì có nguồn gốc đất rừng ở Đắk Lắk
Hơn 11.000 “sổ đỏ” bị ách lại vì có nguồn gốc đất rừng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hơn 11.000 hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng đất ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang bị ách tắc vì nguồn gốc đất do phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Hơn 11.000 “sổ đỏ” bị ách lại vì có nguồn gốc đất rừng ở Đắk Lắk

Hơn 11.000 “sổ đỏ” bị ách lại vì có nguồn gốc đất rừng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hơn 11.000 hồ sơ đăng ký cấp quyền sử dụng đất ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk đang bị ách tắc vì nguồn gốc đất do phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Biến đất rừng thành đất nhà: Khởi tố thêm 3 bị can tại Gia Lai
Biến đất rừng thành đất nhà: Khởi tố thêm 3 bị can tại Gia Lai

VOV.VN - Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.

Biến đất rừng thành đất nhà: Khởi tố thêm 3 bị can tại Gia Lai

Biến đất rừng thành đất nhà: Khởi tố thêm 3 bị can tại Gia Lai

VOV.VN - Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến sai phạm tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ.