Thấp thỏm sống bên tuyến kè vừa xây đã sạt lở nghiêm trọng

VOV.VN - Gần 100 hộ dân ở khu 2 phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang phải sống trong sự thấp thỏm khi tuyến kè đá mới xây bị sạt lở nghiêm trọng.

Gần 100 hộ dân ở khu 2 phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang phải sống trong sự thấp thỏm khi tuyến kè đá mới xây ngay sát ngôi nhà của mình bị sạt lở nghiêm trọng. Dù chủ đầu tư công trình là Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm đang có các biện pháp khắc phục, gia cố đoạn sạt lở nhưng người dân vẫn nơm nớp lo sợ khi mùa mưa bão vào cao điểm. 

Trong trận mưa lớn sau bão số 2 vừa qua, đoạn kè dài hơn 30m của dự án Khu đô thị các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm thành phố Hạ Long bất ngờ đổ sập. Sự việc xảy ra vào ban ngày, không gây thiệt hại về người nhưng tình trạng sạt lở ảnh hưởng tới khoảng 60 hộ dân ở nhiều mức độ khác nhau. UBND phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long đã buộc phải di dời khẩn cấp 32 hộ dân khỏi khu vực đặc biệt nguy hiểm. 

Đã hơn 1 tuần trôi qua nhưng sự lo sợ vẫn hiện hữu trên nét mặt những người dân khu 2, phường Hà Khánh, Hạ Long: “Nhìn nước tuôn ra từ tuyến kè, gần 70 tuổi nhà cao cửa rộng mà cứ mưa là phải đi ở nhờ vì nhà sát kè như thế này....”. 

Ông Vũ Mạnh Tuấn, Tổ trưởng tổ 12a, khu phố 3, phường Hà Khánh cho biết: “Cứ mưa là đất đá tràn xuống. Chúng tôi cũng không biết nó sập lúc nào nhất là vào ban đêm thì chúng tôi trở tay không kịp”. 

“Kè mới nhưng nhiều chỗ đã nứt. Di dời trận mưa này, thế trận mưa sau và tháng nào cũng di dời? Đoạn nhà tôi, họ chỉ gạt bằng rồi đổ bê tông và đặt đá chứ tôi không thấy móng”, bà Vương Thị Thắm, người dân khu phố 2 chia sẻ. 

Tuyến kè ranh giới giữa Dự án KĐT các phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm được xây bằng đá hộc dài hơn 1km, bao quanh 5 tổ dân 9, 10, 11, 12a và 13 thuộc khu 2, phường Hà Khánh do Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư. Nhiều đoạn kè cao 5-6m, mạch vữa rời rạc nên nhiều chỗ, có thể dùng que sắt chọc sâu vào thân kè tới 20-30 cm. Mỗi khi mưa lớn, nước đục ngầu từ các khe đá xối thẳng vào nhà dân. Không những thế, mặt giằng bê-tông phía trên kè có khá nhiều vết nứt ngang; đoạn bị sạt gãy lộ ra phần ruột chỉ có vài sợi thép phi 8 han rỉ...

Người dân hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về chất lượng xây dựng công trình khi tuyến kè này áp sát nhà của hơn 80 hộ dân. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố 2 phường Hà Khánh, nói: “Thành phố và Dự án đã họp, tôi đã phát biểu ý kiến và tôi thấy tuyến kè này rất nguy hiểm. Và nó đã xảy ra. Sau khi kè bị đổ mới thấy trong ruột nó như thế nào. Chỉ có xếp đá và trát vữa bên ngoài. Chứ không phải là giữa lớp đá nọ và lớp đá kia có 1 lớp vữa. Và theo tôi, tuyến kè này phải được gia cố, đổ bằng bê tông, cốt thép, và có độ vát thì mới đảm bảo an toàn cho người dân”.

Sau khi sự việc xảy ra, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương di dời khẩn cấp hơn 30 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, trong đó có một số hộ đang sống tại khu vực đặc biệt nguy hiểm.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh cho biết: Thành phố Hạ Long cũng đã yêu cầu doanh nghiệp có phương án giảm tải cho tuyến kè này, khơi thông toàn bộ dòng chảy về các hố lắng trên mặt bằng và khắc phục những đoạn kè xung yếu: “Để khắc phục tuyến kè bị sạt, phường báo cáo thành phố di dời 3 hộ dân trong vòng 2 tháng. Chúng tôi được biết tỉnh và thành phố đã chỉ đạo dự án là thay thế toàn bộ hơn 100m kè đá trong đó có 30m sạt lở và 80m có hiện tượng mặt kè bằng bê tông bị nứt...”.

Phóng viên VOV đã liên hệ với ông Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc Chi nhánh Lideco Hạ Long, đơn vị phụ trách dự án đề nghị được tiếp cận hồ sơ thiết kế kỹ thuật. Tuy nhiên, ông Trần Trọng Nghĩa cho biết toàn bộ hồ sơ công trình đã được chuyển sang Sở Xây dựng Quảng Ninh.

Cũng trong cơn mưa lớn vừa qua, vụ lở đất tại Bãi Cháy (Hạ Long) đã làm 1 người tử vong khi đang nấu bữa cơm chiều. Và những người dân đang sinh sống sát tuyến kè đá ở khu phố 2, phường Hà Khánh hoàn toàn có lý do để lo lắng, bất an khi mùa mưa bão đang vào cao điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

150 hộ dân ở Vân Hồ (Sơn La) cần di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở
150 hộ dân ở Vân Hồ (Sơn La) cần di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở

VOV.VN - 150 hộ dân thuộc các xã Suối Bàng, Mường Men (huyện Vân Hồ, Sơn La) đang thuộc diện nguy cơ sạt lở rất cao do nằm trên triền dốc lớn ven sông Đà.

150 hộ dân ở Vân Hồ (Sơn La) cần di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở

150 hộ dân ở Vân Hồ (Sơn La) cần di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở

VOV.VN - 150 hộ dân thuộc các xã Suối Bàng, Mường Men (huyện Vân Hồ, Sơn La) đang thuộc diện nguy cơ sạt lở rất cao do nằm trên triền dốc lớn ven sông Đà.

Mưa lớn gây sạt lở QL 279 đoạn Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang
Mưa lớn gây sạt lở QL 279 đoạn Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện đang gây sạt lở, ách tắc cho tuyến Quốc lộ 279, đoạn đi Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Mưa lớn gây sạt lở QL 279 đoạn Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

Mưa lớn gây sạt lở QL 279 đoạn Điện Biên - Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện đang gây sạt lở, ách tắc cho tuyến Quốc lộ 279, đoạn đi Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Hai vợ chồng người Dao tử vong trong vụ sạt lở đất tại Lào Cai
Hai vợ chồng người Dao tử vong trong vụ sạt lở đất tại Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 6h45' sáng 6/8, tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ sạt lở đất khiến 2 vợ chồng tử vong.

Hai vợ chồng người Dao tử vong trong vụ sạt lở đất tại Lào Cai

Hai vợ chồng người Dao tử vong trong vụ sạt lở đất tại Lào Cai

VOV.VN - Khoảng 6h45' sáng 6/8, tại thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai xảy ra một vụ sạt lở đất khiến 2 vợ chồng tử vong.