Thất hứa giao nhà, khách hàng dọn đến văn phòng công ty “bắt đền”

VOV.VN -Chủ đầu tư nhà ở xã hội Khánh Hòa nhiều lần thất hứa bàn giao căn hộ, một số hộ dân bức xúc đã đưa con nhỏ, đồ đạc đến văn phòng của chủ đầu tư để ở.

2 ngày qua, khoảng 20 khách hàng của dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang (Khánh Hòa) đã đem theo đồ đạc, con nhỏ đến ở tại tòa nhà văn phòng điều hành dự án, đối diện khu vực xây dựng nhà ở xã hội tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang.

Người mua nhà đã dọn đến văn phòng dự án để ở vì nhà ở xã hội chậm.

Đây là dự án do Công ty Cổ phần Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư, quy mô hơn 1 ngàn căn hộ. Theo dự kiến ban đầu, cuối năm 2016, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà cho người dân về ở. Thế nhưng, dự án này liên tục chậm tiến độ. Chủ đầu tư đã 6 lần thất hứa với người dân.

Mới đây, chủ đầu tư xin gia hạn đến cuối tháng 3 sẽ bàn giao khối nhà đầu tiên nhưng lại tiếp tục thất hứa.  Anh Nguyễn Đức Ngọc, công tác tại một đơn vị quân đội cho biết, do chờ đợi nhà ở xã hội HQC Nha Trang quá lâu, cuộc sống những người mua nhà ở xã hội lâm vào cảnh khó khăn.

Đây là cách để gây áp lực với chủ đầu tư.

“Các khoản chi phí như tiền thuê nhà, tiền lãi ngân hàng, tiền con để học hành, mình không đủ để chi phí nữa. Mà bây giờ nhà thì không có, vẫn phải tiếp tục duy trì những cái đó, bà con rất bức xúc. Hoàng Quân không có động thái gì cả? Chậm trễ giao nhà cũng không nói gì với dân. Cho nên bà con rất bức xúc. Chậm trễ không trả tiền lãi cũng không đề nghị, làm việc với dân. Dân rất bức xúc chuyển qua đây để ở, để giảm số tiền thuê nhà hàng tháng”, anh Nguyễn Đức Ngọc nói.

Nhiều người mang theo con nhỏ, lương thực, thực phẩm để ở lâu dài.

Thời gian qua, các khách hàng mua nhà đã liên tiếp đối thoại với chủ đầu tư rồi khiếu kiện lên cơ quan chức năng, tập trung đông người tại trụ sở cơ quan Nhà nước, các ngân hàng cho vay…nhưng đến nay, công trường dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang vẫn ngổn ngang. Đơn vị thi công mới sơn bề ngoài. Các hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện nhưng rất chậm.

Bà Hoàng Thị Quý, người mua nhà cho biết, người dân mang đồ đạc đến văn phòng dự án để ở, nhiều người cho rằng đây là giải pháp cuối cùng để gây áp lực với chủ đầu tư.

Người dân mang theo con nhỏ đến văn phòng dự án để ở.

“Đối thoại cũng có, năn nỉ cũng có, làm bất cứ chuyện gì cũng đều làm hết rồi nhưng mà Hoàng Quân không trả lời, bây giờ  chúng tôi bắt buộc vậy. Khi nào ở bên kia giao nhà thì chúng tôi dọn từ đây sang bên đó. Chứ chúng tôi không còn con đường nào để chúng tôi giải quyết, thoát khỏi chuyện này nữa. Mặc dù bất tiện nhưng chúng tôi làm như vậy để cho Hoàng Quân làm sớm, chuyển về để ở”, bà Quý bày tỏ.

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã công bố kết luận thanh tra dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân với nhiều sai phạm. Hàng tuần, Sở đều cử cán bộ đến đôn đốc nhưng chủ đầu tư vẫn chây ỳ, tốc độ thi công rất chậm. Hiện nay, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo, xin ý kiến Uỷ ban nhân dân tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa: Khách hàng phản đối chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chậm giao nhà
Khánh Hòa: Khách hàng phản đối chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chậm giao nhà

VOV.VN - Khách hàng dự án chung cư xã hội HQC, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đề nghị thanh tra làm rõ sai phạm của chủ đầu tư.

Khánh Hòa: Khách hàng phản đối chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chậm giao nhà

Khánh Hòa: Khách hàng phản đối chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội chậm giao nhà

VOV.VN - Khách hàng dự án chung cư xã hội HQC, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đề nghị thanh tra làm rõ sai phạm của chủ đầu tư.

Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”
Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”

VOV.VN - Nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, Bãi Dài trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư lớn trong bối cảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tái cơ cấu.

Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”

Tái cơ cấu du lịch Nha Trang: Bãi Dài tận dụng “cơ hội vàng”

VOV.VN - Nằm cạnh sân bay quốc tế Cam Ranh, Bãi Dài trở thành điểm đến thu hút các nhà đầu tư lớn trong bối cảnh du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tái cơ cấu.

Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc
Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc

VOV.VN - Đường bay quốc tế mới Nha Trang (Khánh Hòa) - Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) được khai thác hai chuyến khứ hồi vào thứ 4,7 hàng tuần từ ngày 3/4/2019.

Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc

Vietjet khai trương đường bay quốc tế mới Nha Trang - Đài Bắc

VOV.VN - Đường bay quốc tế mới Nha Trang (Khánh Hòa) - Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) được khai thác hai chuyến khứ hồi vào thứ 4,7 hàng tuần từ ngày 3/4/2019.

Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép
Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND TP Nha Trang đang thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc tháo dỡ bức tường xây sai phép tại Dự án khu biệt thự Đồi Xanh, ở xã Vĩnh Ngọc.

Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép

Nha Trang kiên quyết cưỡng chế tháo dỡ bức tường xây sai phép

VOV.VN - UBND TP Nha Trang đang thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc tháo dỡ bức tường xây sai phép tại Dự án khu biệt thự Đồi Xanh, ở xã Vĩnh Ngọc.

Chủ đầu tư dự án khu đô thị “ôm” đất nhà ở xã hội chờ chuyển đổi
Chủ đầu tư dự án khu đô thị “ôm” đất nhà ở xã hội chờ chuyển đổi

VOV.VN - Quỹ đất cho nhà ở xã hội không thiếu, luật quy định 20% trong tổng quỹ đất phát triển nhà và đô thị làm nhà ở xã hội nhưng đang bị chủ đầu tư “ôm”.

Chủ đầu tư dự án khu đô thị “ôm” đất nhà ở xã hội chờ chuyển đổi

Chủ đầu tư dự án khu đô thị “ôm” đất nhà ở xã hội chờ chuyển đổi

VOV.VN - Quỹ đất cho nhà ở xã hội không thiếu, luật quy định 20% trong tổng quỹ đất phát triển nhà và đô thị làm nhà ở xã hội nhưng đang bị chủ đầu tư “ôm”.

Thủ tướng quyết lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%/năm
Thủ tướng quyết lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%/năm

VOV.VN - Mức lãi suất cho vay ưu đãi với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở năm 2019 là 5%/năm.

Thủ tướng quyết lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%/năm

Thủ tướng quyết lãi suất vay mua nhà ở xã hội 5%/năm

VOV.VN - Mức lãi suất cho vay ưu đãi với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo nhà để ở năm 2019 là 5%/năm.

Cần coi cải tạo chung cư cũ là một dạng phát triển nhà ở xã hội
Cần coi cải tạo chung cư cũ là một dạng phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Cần coi cải tạo chung cư cũ là một dạng phát triển nhà ở xã hội và Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút đầu tư.

Cần coi cải tạo chung cư cũ là một dạng phát triển nhà ở xã hội

Cần coi cải tạo chung cư cũ là một dạng phát triển nhà ở xã hội

VOV.VN - Cần coi cải tạo chung cư cũ là một dạng phát triển nhà ở xã hội và Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút đầu tư.