Thầy trò vùng cao Lai Châu nỗ lực duy trì học hành trong những ngày giá rét

VOV.VN - Rét đậm, rét hại kéo dài, nhiều trường học ở Lai Châu đã bố trí cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Đến nay địa phương đã ghi nhận có gần 35.000 học sinh, ở 74 đơn vị trường phải nghỉ học.

Trong tiết trời lạnh buốt, mưa mù bao phủ huyện Tam Đường (Lai Châu), tiếng cô, trò từ phòng học tạm lớp 3A2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Lèng vẫn rộn rã. Nhiều ngày nay, cô và trò vẫn khắc phục khó khăn, chủ động các biện pháp phòng, chống rét để duy trì các tiết học bình thường.

Em Hảng A Thắng, học sinh lớp 3A2 chia sẻ nhà em ở bản cao Phìn Ngan - Lao Chải, cách trường hơn 8km. Bố mẹ và chị gái đi làm ăn xa, nếu nhà trường cho nghỉ học, về nhà em cũng tự chơi một mình. Em rất vui khi được ở lại trường để học cùng các bạn và được đảm bảo đủ ấm: "Trong những ngày rét các thầy, cô giáo đã dặn dò em mặc áo ấm đầy đủ và uống nước ấm. Hàng ngày đi ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe".

Lớp học 3A2, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là phòng học tạm duy nhất tại điểm trường trung tâm. Để tránh gió và sương mù lùa vào, ngoài việc bố trí cho học sinh mặc đủ ấm, không gian trong lớp đều được giữ ấm bằng hai chậu than củi đốt sưởi. Trước mỗi tiết học, giáo viên và học sinh đều thực hiện bài tập thể dục tại chỗ để làm nóng cơ thể.   

Cô giáo Trần Thị Tuyết, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A2, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tả Lèng, huyện Tam Đường cho biết: "Trong thời tiết rất lạnh như thế này tôi đã căng bạt để chắn gió cho học sinh và đốt lửa để giữ ấm, mặc thêm áo ấm cho các em. Đồng thời tuyên truyền tới phụ huynh học sinh tăng cường áo ấm cho các em ở nhà để khi đến lớp các em được đảm bảo đủ ấm và đun nước ấm cho các em uống hàng ngày".

Năm học này, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Tả Lèng, huyện Tam Đường có 25 lớp, trên 600 học sinh, trong đó có gần 200 em ăn, ở bán trú. Do đặc thù học sinh nhà trường chủ yếu là dân tộc Mông, Dao, phụ huynh phần đa đi làm ăn xa, điều kiện ăn, ở tại gia đình còn nhiều khó khăn nên nhà trường chọn phương án duy trì việc học và tổ chức ăn bán trú bình thường để quản lý học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Đình Trung, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh ở gia đình không bằng ở trường. Ở lại trường các lớp học và phòng bán trú đều có điều kiện tốt hơn. Chế độ ăn bán trú cũng được nhà trường tăng cường để thêm phần dinh dưỡng cho học sinh.

"Vì lý do phụ huynh đi làm ăn xa, không có điều kiện đến đón các em, nên là học sinh tự đi lại mưa kết hợp với lạnh trên đường không an toàn. Chính vì lý do đấy trong thời gian này nhà trường vẫn duy trì các hoạt động dạy học và các thầy, cô giáo sẽ có điều kiện quản lý các em học sinh. Đối với học sinh bán trú, buối tối nhà trường quản lý các em tại phòng học bán trú. Trong sinh hoạt hàng ngày nhà trường tuyên truyền phụ huynh trong thời gian giá lạnh nộp mỗi phụ huynh nộp 5 - 10kg củi để đun nước cho các em trong quá trình sinh hoạt", thầy giáo Nguyễn Đình Trung cho hay.

Trong cái khó "ló" giải pháp hiệu quả, với đặc thù đường xá đi lại xa và điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, việc một số nhà trường “giữ chân” học sinh trong đợt rét đậm, rét hại này để duy trì học tập và đảm bảo sức khỏe cho học sinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay: Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 28/1
Thời tiết hôm nay: Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 28/1

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/1.

Thời tiết hôm nay: Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 28/1

Thời tiết hôm nay: Rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến ngày 28/1

VOV.VN - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/1.

Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương
Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương

VOV.VN - Nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi băng giá phủ trắng núi rừng. Trong giá rét, những chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vẫn chắc tay súng, bám bản, bám biên giới đảm bảo an ninh, an toàn để dân vui Tết đón xuân”.

Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương

Đường tuần tra trong băng giá nơi biên cương

VOV.VN - Nền nhiệt giảm sâu, nhiều nơi băng giá phủ trắng núi rừng. Trong giá rét, những chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng vẫn chắc tay súng, bám bản, bám biên giới đảm bảo an ninh, an toàn để dân vui Tết đón xuân”.

Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết
Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết

VOV.VN - Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách và huy động mọi nguồn lực để động viên, chia sẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết

Hàng chục nghìn suất quà tặng người có công, người nghèo dịp Tết

VOV.VN - Với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, tỉnh Hà Tĩnh đã trích ngân sách và huy động mọi nguồn lực để động viên, chia sẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Các trường tại Hà Nội tăng cường biện pháp chống rét cho trẻ khi đến trường
Các trường tại Hà Nội tăng cường biện pháp chống rét cho trẻ khi đến trường

VOV.VN - Hôm nay (26/1), dù nền nhiệt tại Hà Nội đã tăng cao hơn so với 3 ngày trước, ở ngưỡng trên 10 độ C, song vẫn rét đậm, rét hại, có lúc có mưa nhẹ. Học sinh mầm non, tiểu học tại các trường đã quay trở lại học bình thường, các trường cũng tăng cường các biện pháp chống rét đảm bảo sức khỏe cho trẻ.

Các trường tại Hà Nội tăng cường biện pháp chống rét cho trẻ khi đến trường

Các trường tại Hà Nội tăng cường biện pháp chống rét cho trẻ khi đến trường

VOV.VN - Hôm nay (26/1), dù nền nhiệt tại Hà Nội đã tăng cao hơn so với 3 ngày trước, ở ngưỡng trên 10 độ C, song vẫn rét đậm, rét hại, có lúc có mưa nhẹ. Học sinh mầm non, tiểu học tại các trường đã quay trở lại học bình thường, các trường cũng tăng cường các biện pháp chống rét đảm bảo sức khỏe cho trẻ.