Thêm 2 ca ghép gan được thực hiện thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy

VOV.VN - Sáng nay (12/10), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, trong hai ngày cuối tuần qua đã thực hiện thành công 2 ca ghép gan từ người cho sống.

Hai trường hợp ghép gan vừa được tiến hành vào ngày 10 và 11/10 vừa qua. Đó là một phụ nữ 66 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, bị ung thư gan giai đoạn cuối đồng thời bị viêm gan siêu vi C.

Theo chẩn đoán của các bác sĩ, nếu không được ghép gan kịp thời thì bệnh nhân sẽ bị biến chứng suy thận trong vòng một tuần nữa.

Một ca ghép gan tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Người thứ hai được ghép gan là một bệnh nhân nam 60 tuổi, quê Bến Tre. Bệnh nhân này cũng bị ung thư gan đồng thời bị viêm gan siêu vi B. Cả hai trường hợp này đều được nhận gan từ con trai đầu.

Đây là 2 trong tổng số 6 trường hợp ghép gan đã được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2012 đến nay. Sau ca phẫu thuật ghép gan, hiện tại, cả hai bệnh nhân và người cho gan đều tỉnh táo, đang được theo dõi và chăm sóc nghiêm ngặt.

Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã nhận được 950 trường hợp tình nguyện đăng kí hiến tạng khi qua đời từ khắp nơi trên cả nước gửi về. Tuy nhiên, nhu cầu ghép tạng hiện nay là rất lớn.

Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu nói: “Hiện nay, số người suy thận mãn cần được ghép thận là 6.000 người, 1.500 người cần được ghép gan, hơn 6.000 người chờ ghép giác mạc. Hàng trăm ngàn người đang được chờ ghép tim, phổi… Đa số tại Việt Nam, hiến tạng là từ người cho sống, nhưng hiến tạng sống thì chỉ hiến thận hoặc một phần gan. Do đó, rất cần sự hiến tặng các cơ quan từ người cho chết não hoặc chết tuần hoàn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai bệnh nhân được ghép tạng xuyêt Việt đã ra viện
Hai bệnh nhân được ghép tạng xuyêt Việt đã ra viện

VOV.VN - Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép tim và ghép gan đã hồi phục, ăn uống và giao tiếp bình thường.

Hai bệnh nhân được ghép tạng xuyêt Việt đã ra viện

Hai bệnh nhân được ghép tạng xuyêt Việt đã ra viện

VOV.VN - Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân được ghép tim và ghép gan đã hồi phục, ăn uống và giao tiếp bình thường.

Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim
Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim

VOV.VN - Chiều 21/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần đầu tiên thực hiện thành công một ca ghép tạng từ người cho ngừng tim.

Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim

Việt Nam lần đầu ghép tạng từ người cho ngừng tim

VOV.VN - Chiều 21/7, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, lần đầu tiên thực hiện thành công một ca ghép tạng từ người cho ngừng tim.

Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ
Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ

36 giờ sau khi phẫu thuật, chiều 6/9 hai bệnh nhân ở Hà Nội - được ghép tim và gan của một người bị chết não ở TP HCM cho đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ.

Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ

Ca ghép tạng xuyên Việt: Bệnh nhân đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ

36 giờ sau khi phẫu thuật, chiều 6/9 hai bệnh nhân ở Hà Nội - được ghép tim và gan của một người bị chết não ở TP HCM cho đã tỉnh và có thể dùng thức ăn nhẹ.

Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng
Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng

VOV.VN - Thời gian tới khi có nhiều người hiến tạng, ngành y tế sẽ trang bị xe chuyên dụng vận chuyển tạng, tiến tới trang bị máy bay trực thăng.

Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng

Sẽ mua xe chuyên dụng và trực thăng phục vụ việc ghép tạng

VOV.VN - Thời gian tới khi có nhiều người hiến tạng, ngành y tế sẽ trang bị xe chuyên dụng vận chuyển tạng, tiến tới trang bị máy bay trực thăng.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp
Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

VOV.VN - Từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

Bệnh viện Nhi đồng 2 đã ghép tạng thành công 20 trường hợp

VOV.VN - Từ năm 2004 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện được 8 ca ghép gan và 12 ca ghép thận.

Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công
Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công

Ngày 13/9, Bệnh viện Việt Đức tổ chức hội thảo khoa học về ghép gan với sự tham dự của các chuyên gia trong nước và quốc tế

Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công

Hàng ngàn ca ghép tạng đã được thực hiện thành công

Ngày 13/9, Bệnh viện Việt Đức tổ chức hội thảo khoa học về ghép gan với sự tham dự của các chuyên gia trong nước và quốc tế