Thi công đường không tham vấn ý kiến, hàng trăm mét kênh thủy lợi bị vùi lấp

VOV.VN - Thời gian qua, một số công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bị hư hỏng, vùi lấp bởi các dự án thi công các công trình xây dựng.

 

Nguyên nhân là do trước khi triển khai dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công không quan tâm tham vấn ý kiến của đơn vị quản lý công trình thủy lợi. 

Trong số các công trình xây dựng mà quá trình thi công gây ảnh hưởng đến các công trình thủy lợi  phải kể đến dự án công trình cải tạo đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15), đoạn đi qua xã Xuân Ái - Yên Hợp, huyện Văn Yên, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Đại Lợi - đơn vị quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Văn Yên, Dự án công trình cải tạo đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) đoạn đi qua xã Xuân Ái - Yên Hợp, huyện Văn Yên (do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư) đang thi công đã vùi lấp, phá hủy hơn 320 m kênh cấp 1 và kênh nội đồng thuộc hệ thống công trình thủy lợi Khe Vải, hiện vẫn chưa hoàn trả, dẫn đến khó khăn trong quá trình dẫn nước phục vụ sản xuất của công ty này.

Không những thế, dự án trên còn thiết kế nhiều điểm rãnh thoát nước đường bộ đấu nối đổ trực tiếp vào hệ thống kênh cấp 1 và kênh nội đồng của công trình thủy lợi Khe Vải, gây nguy cơ ách tắc dòng chảy, ngập úng do công trình thủy lợi không thể đảm bảo việc tiêu thoát nước.

Bà Tô Phương Dung, Phó Giám đốc Công ty Đại Lợi cho biết, điều rất khó hiểu là khi thi công, chủ đầu tư và nhà thầu Dự án công trình cải tạo đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn đi qua xã Xuân Ái và Yên Hợp, huyện Văn Yên không hề thông báo, hay có bất cứ trao đổi nào với phía Công ty Đại Lợi.

"Khi tiến hành khảo sát, thiết kế và thi công, đơn vị chủ đầu tư không thông báo với công ty và cũng không có sự tham vấn với công ty về việc phối hợp thực hiện", bà Dung nói. 

Canh tác lâu năm trên cánh đồng lớn tại thôn Trung Tâm, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên, ông Nguyễn Văn Tuân nhìn hệ thống kênh dẫn nước bị Dự án công trình cải tạo đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC15) vùi lấp mà vô cùng lo lắng, bởi nếu không được khắc phục, sẽ không đủ nước tưới tiêu cho sản xuất.

"Bây giờ làm đường mở rộng ra thì nó lấp mương tưới nước, ruộng ở đây mùa tới không có nước vào. Bây giờ đề nghị, nếu như đã lấp ra thì phải làm thế nào có một cái mương để lấy nước cho vụ sau", ông Tuân than thở. 

Theo thông tin từ Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, qua kiểm tra cho thấy, việc thiết kế rãnh thoát nước đấu nối (thuộc Dự án cải tạo đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Xuân Ái và Yên Hợp, huyện Văn Yên) có nhiều vị trí đổ nước trực tiếp vào hệ thống kênh cấp 1 và kênh nội đồng của công trình thủy lợi Khe Vải, gây ảnh hưởng đến năng lực tiêu, thoát nước của công trình, khiến hơn 7 ha lúa có khả năng bị ảnh hưởng trực tiếp.

Bên cạnh đó, một số tuyến kênh bị phá bỏ chưa được thi công hoàn trả, như tuyến kênh cấp 1 tại lý trình Km 26+680, thuộc địa phận xã Xuân Ái bị phá bỏ với chiều dài 84,5 m...

Ông Đinh Xuân Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Hợp, địa phương có nhiều diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng cho biết, về phía địa phương đề xuất, bây giờ có một số tuyến mương đơn vị thi công chưa hoàn trả thì sẽ khẩn trương hoàn trả, để đảm bảo tưới tiêu trong tháng 6 này, vì vụ này bắt đầu rất sớm, 30/5 là bắt đầu dùng đến nước rồi, sang tháng 6 là đến vụ hè thu rồi.

Hiện nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái đang đề nghị đơn vị chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nhiều biện pháp khắc phục như: khơi thông các tuyến mương đã bị vùi lấp do ảnh hưởng của thi công tuyến đường để đảm bảo dẫn nước; có thiết kế và thi công hoàn trả lại các tuyến kênh dẫn nước bị phá vỡ cho phù hợp. Đối với hệ thống cống, rãnh thoát nước mặt đường, đề nghị thiết kế bổ sung hố thu, bể lắng cát và thu nước để đảm bảo không bị bồi lấp kênh thủy lợi trong quá trình vận hành… Thời gian khơi thông và thi công hoàn trả phải xong trong tháng 5/2023.

Việc khắc phục chắc chắn chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ phải thực hiện. Tuy nhiên qua sự việc này cho thấy, việc thiết kế công trình nếu không quan tâm đến các hạ tầng đã có sẵn, không tham vấn ý kiến các bên liên quan sẽ dẫn đến chồng chéo hạ tầng kết cấu. Như thế, sẽ vừa gây lãng phí, vừa khó khăn cho công tác quản lý, vận hành các công trình; hơn cả là ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất của nhiều hộ dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều công trình thuỷ lợi tại Quảng Ngãi xuống cấp, nguy cơ xâm nhập mặn
Nhiều công trình thuỷ lợi tại Quảng Ngãi xuống cấp, nguy cơ xâm nhập mặn

VOV.VN -Nhiều công trình thuỷ lợi tại tỉnh Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng chậm được khắc phục từ nhiều năm nay. Hồ đập xuống cấp, nguy cơ nước mặn xâm nhập, thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Nhiều công trình thuỷ lợi tại Quảng Ngãi xuống cấp, nguy cơ xâm nhập mặn

Nhiều công trình thuỷ lợi tại Quảng Ngãi xuống cấp, nguy cơ xâm nhập mặn

VOV.VN -Nhiều công trình thuỷ lợi tại tỉnh Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng chậm được khắc phục từ nhiều năm nay. Hồ đập xuống cấp, nguy cơ nước mặn xâm nhập, thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Cần có phương án quản lý, khai thác hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Bắc Kạn
Cần có phương án quản lý, khai thác hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Dù hồ chứa Nặm Cắt đã tích nước gần 2 năm và bàn giao cho địa phương từ nhiều tháng qua, nhưng đến nay tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa có phương án khai thác công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh này. Điều đó dẫn đến việc quản lý, bảo vệ công trình cũng như đảm bảo đời sống cho người dân vùng ven hồ có nhiều bất cập.

Cần có phương án quản lý, khai thác hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Bắc Kạn

Cần có phương án quản lý, khai thác hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Dù hồ chứa Nặm Cắt đã tích nước gần 2 năm và bàn giao cho địa phương từ nhiều tháng qua, nhưng đến nay tỉnh Bắc Kạn vẫn chưa có phương án khai thác công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh này. Điều đó dẫn đến việc quản lý, bảo vệ công trình cũng như đảm bảo đời sống cho người dân vùng ven hồ có nhiều bất cập.

Thủy lợi làm ngập đường đi, hàng trăm hộ dân phải kết bè để đi lại
Thủy lợi làm ngập đường đi, hàng trăm hộ dân phải kết bè để đi lại

VOV.VN - Gần 2 tháng qua, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông, phải dùng bè tự chế để đi qua thượng nguồn hồ chứa nước Đắk N'ting, do con đường đã bị nhấn chìm bởi lòng hồ thủy lợi.

Thủy lợi làm ngập đường đi, hàng trăm hộ dân phải kết bè để đi lại

Thủy lợi làm ngập đường đi, hàng trăm hộ dân phải kết bè để đi lại

VOV.VN - Gần 2 tháng qua, hàng trăm hộ dân ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông, phải dùng bè tự chế để đi qua thượng nguồn hồ chứa nước Đắk N'ting, do con đường đã bị nhấn chìm bởi lòng hồ thủy lợi.