Thi đua, khen thưởng ở một số nơi còn hình thức

VOV.VN -Công tác khen thưởng chưa chủ động, chưa chú ý khen thưởng những người lao động trực tiếp.

Sáng 25/9, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về công tác thi đua, khen thưởng. 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm việc với các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan về công tác thi đua, khen thưởng

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng đã đạt được nhiều kết quả, tạo thành các phong trào góp phần động viên, cổ vũ mạnh mẽ các đơn vị, tập thể, cá nhân trong các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng ở một số nơi còn hình thức, chất lượng không cao; sức lan tỏa, tuyên truyền của các phong trào, tấm gương điển hình tiên tiến chưa được chú trọng; công tác khen thưởng chưa chủ động, chưa chú ý khen thưởng những người lao động trực tiếp. Tổ chức bộ máy và chính sách với cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng còn nhiều bất cập...

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị để khắc phục nhưng hạn chế, bất cập trong công tác thi đua khen thưởng. Theo đó, cần tăng cường khen thưởng đột xuất, đổi mới hình thức khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, đổi mới tư duy và nhận thức của người đứng đầu về công tác thi đua khen thưởng; quan tâm hơn tới chính sách, chế độ đối với người làm công tác thi đua khen thưởng hay các phong trào thi đua cần thiết thực, gắn với lợi ích của người lao động và cộng đồng xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, công tác thi đua đã đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Phó chủ tịch nước nêu rõ, trong thi đua, khen thưởng thì vai trò của người đứng đầu, trưởng ban thi đua khen thưởng rất quan trọng. Trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện và nâng tầm tổ chức, bộ máy thi đua khen thưởng; tăng cường tuyên truyền các tấm gương, điển hình tiên tiến để tạo thành những phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội sẽ khen thưởng người tố cáo sai phạm ở BV Hoài Đức
Hà Nội sẽ khen thưởng người tố cáo sai phạm ở BV Hoài Đức

VOV.VN - Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị cần có hình thức khen thưởng xứng đáng với những người tố giác sai phạm.

Hà Nội sẽ khen thưởng người tố cáo sai phạm ở BV Hoài Đức

Hà Nội sẽ khen thưởng người tố cáo sai phạm ở BV Hoài Đức

VOV.VN - Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị cần có hình thức khen thưởng xứng đáng với những người tố giác sai phạm.

“Về hưu mới được khen thưởng là thiếu khuyến khích”
“Về hưu mới được khen thưởng là thiếu khuyến khích”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương gần như không được xem xét thi đua trong quá trình công tác.

“Về hưu mới được khen thưởng là thiếu khuyến khích”

“Về hưu mới được khen thưởng là thiếu khuyến khích”

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương gần như không được xem xét thi đua trong quá trình công tác.

Khen thưởng vụ bắt giữ 4 kg vàng nhập lậu
Khen thưởng vụ bắt giữ 4 kg vàng nhập lậu

VOV.VN -4kg vàng được nhập lậu qua cửa khẩu Cha Lo, không khai báo hải quan, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Khen thưởng vụ bắt giữ 4 kg vàng nhập lậu

Khen thưởng vụ bắt giữ 4 kg vàng nhập lậu

VOV.VN -4kg vàng được nhập lậu qua cửa khẩu Cha Lo, không khai báo hải quan, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Ông Huỳnh Đảm: Không khen thưởng luân phiên, tùy tiện
Ông Huỳnh Đảm: Không khen thưởng luân phiên, tùy tiện

(VOV) - “Công tác thi đua-khen thưởng ngày càng phải được làm chặt chẽ, hướng về cơ sở, về người lao động trực tiếp”- Ông Huỳnh Đảm nói

Ông Huỳnh Đảm: Không khen thưởng luân phiên, tùy tiện

Ông Huỳnh Đảm: Không khen thưởng luân phiên, tùy tiện

(VOV) - “Công tác thi đua-khen thưởng ngày càng phải được làm chặt chẽ, hướng về cơ sở, về người lao động trực tiếp”- Ông Huỳnh Đảm nói

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Khen thưởng các cá nhân, tập thể
Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Khen thưởng các cá nhân, tập thể

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Khen thưởng các cá nhân, tập thể

Vụ chìm tàu ở Cần Giờ: Khen thưởng các cá nhân, tập thể

VOV.VN -Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc