Thí sinh nhận xét đề thi có sự phân hóa cao

VOV.VN - Học sinh cả nước có cảm xúc trái ngược sau khi hoàn thành bài thi buổi sáng 29/6. Công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Hà Nội: Đề bài thi tổng hợp vừa sức

Theo phóng viên Minh Hường, Lê Thu/VOV1, trong sáng 29/6, thí sinh cả nước tiếp tục làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm, tổng thời gian làm bài là 150 phút. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đăng ký thi bài Khoa học tự nhiên là trên 323.000 em và số thí sinh đăng ký thi bài Khoa học xã hội là trên 566.000 em.

Dù đã bước sang ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng ghi nhận tại 189 điểm thi ở 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội cho thấy, vẫn có nhiều thí sinh hơn 7h mới có mặt tại cổng trường, trong khi theo quy định 6h30 các em phải có mặt tại điểm thi để vào phòng thi. Một số thí sinh đến điểm thi nhưng quên mang thẻ dự thi, căn cước công dân, Atlat địa lý… được tình nguyện viên hỗ trợ gọi cho người thân mang đến.

Tại điểm thi Trường THCS Thành Công, quận Ba Đình… người dân ở gần điểm thi đã thu thập Atlat địa lý của con em mình mang ra cho thí sinh mượn.

Kết thúc 150 phút làm bài tổ hợp, một số thí sinh cho biết, đề thi không quá khó, nhưng cũng phân hoá trình độ của thí sinh. Đối với bài Khoa học tự nhiên, một số thí sinh nhận xét, đề phân môn Sinh học dễ: "So với mặt chung thì đề Hóa khó hơn đề Lý một chút. Những bạn thi tổ hợp A1 sẽ có lợi thế hơn vì đề Lý không có những câu lừa và câu chặn điểm. Em làm được khoảng 8 điểm trở lên. Năm nay Sinh thì đổi mới theo kiểu đánh giá năng lực nên đề ít câu tính toán hơn mà thay vào đó là đánh giá tư duy. Em đoán năm nay điểm chuẩn vào khối B phụ thuộc nhiều vào môn Toán". 

Với bài thi Khoa học xã hội, nhiều thí sinh cho biết, đề thi khá sát với chương trình học, không đánh đố học sinh: "Em thấy đề thi Khoa học xã hội dễ, sát với những gì mình được ôn, em làm được hết luôn. Môn Địa lý 60% là trong bài Atlat rồi, giở Atlat ra là có thể biết được đáp án, còn 40% là kiến thức được học. Môn Lịch sử thì không đánh đố, đa số là các câu học thuộc. Em thấy đề năm nay khá là vừa sức, nếu mà cố gắng thì làm được 8-9 là bình thường. Sử em thấy 8 thì ổn, Địa cũng thế, GDCD thì rất là đơn giản rồi. Đề Sử có vẻ ổn, đề Địa câu 30 trở đi có phân hóa cao, Giáo dục công dân em thấy bình thường. Cả 3 môn em nghĩ tầm được 7-8 điểm, không bỏ câu nào".

Sau khi xảy việc lọt đề thi môn Ngữ văn và Toán trong ngày hôm qua, sáng nay, công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng thi tại 189 điểm thi ở Hà Nội tiếp tục được tăng cường. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, các điểm thi đều đảm bảo an toàn, đảm bảo tổ chức tốt môn thi Ngoại ngữ vào chiều nay- cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

TP.HCM: Đề môn khoa học tự nhiên khó hơn xã hội

Ghi nhận của phóng viên Vũ Hường, Tỷ Huỳnh, Hải Linh/VOV-TP.HCM, trong sáng 29/6, thí sinh tại TP.HCM đã hoàn thành bài thi tổ hợp các môn kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyễn Trâm Anh, thí sinh tại điểm thi trường THCS Võ Trường Toản (Quận 1) cho biết, em dự thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học và Sinh học.

Trâm Anh cho rằng, đề năm nay khá dễ so với những năm trước: “Em chắc chắn là môn Vật lý và Hóa học thì dễ hơn, môn Sinh học có thể là "chống liệt". Em tự tin nhất là môn Lý, trên trung bình, chắc khoảng 6-7 điểm".

Còn tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, thí sinh Đắc Tính, học sinh Trường song ngữ quốc tế Horizon thì cho rằng, đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên có tính phân hóa cao, đa số học sinh có thể làm ở mức trung bình, đề cũng có nhiều câu mang tính phân loại và cần tính toán rất kỹ.

“Bản thân em hơi yếu môn Sinh học nên không tự tin, nhìn tổng quan nếu đọc qua thì có thể làm được. Em làm được mỗi môn khoảng 5-6 điểm", thí sinh Đắc Tính chia sẻ.

Còn đối với đề thi tổ hợp môn Khoa học Xã hội, thí sinh đánh giá 3 môn Lịch Sử, Địa lý và Giáo dục công dân khá dễ so với đề minh hoạ.

Thu Hiền thí sinh tại điểm thi THPT Trưng Vương cho biết: “Đề khoa học xã hội năm nay dễ, em thấy môn Địa lý là khó nhất do phải xem Atlat lâu, còn 2 môn kia dễ. Em nghĩ mình được tầm khoảng 8-9 điểm mỗi môn".

Cô Nguyễn Thị Mai, giáo viên môn Địa lý trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) đánh giá, đề thi năm nay hay và có sự phân hóa rõ. Tuy nhiên đề cũng có khác so với mọi năm, phần kỹ năng với 19 câu thì có 15 câu cần sử dụng Atlat, 4 câu đọc số liệu biểu đồ. Với phần cần sử dụng Atlat lại không nếu rõ số trang, học sinh muốn biết phải tìm mục lục trước, nếu trong quá trình học, học sinh không được hướng dẫn trước sẽ rất mất thời gian. Ngoài ra đề cũng cho bảng số liệu với 4 câu, từ biểu đồ nhận xét đúng hay không đúng, tuy nhiên từ bảng số liệu tìm ra tên biểu đồ phức tạp hơn, học sinh có thể bị nhầm.

Cô Mai cho biết thêm: "Hầu hết những câu hỏi khó đều nằm ở phần các vùng kinh tế, mình thấy cũng có sự phân hóa rất rõ, năm nay để lấy 9 điểm thì học sinh phải tư duy nhiều, không đơn giản đâu, đạt khoảng 6-7 điểm là nhiều”.       

Còn thầy Phạm Lê Thanh, giáo viên môn Hóa học trường THPT Nguyễn Hiền Quận 11 cho rằng, đề thi có tính phân hoá tốt, có nhiều câu lý thuyết hơn những năm trước. Tuy nhiên bài tập toán ở mức vận dụng cao thì vẫn chưa có tính mới. Khoảng 20 câu đầu thí sinh học lực trung bình có thể làm được từ 4,5-5 điểm, từ câu 21 trở đi, có mức độ phân hoá dành cho học sinh khá giỏi. Câu vận dụng cao từ 6-7 câu, học sinh giỏi và xuất sắc mới giải quyết được câu này. Trong đề thi cũng xuất hiện khái niệm phổ khối lượng, đây là điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

"Nếu sau này chúng ta khai thác những câu mới như vậy sẽ xóa bỏ được những bài toán hóa học thiếu tính thực tế và dần đưa môn Hóa đến hướng hiện đại. Đặc biệt năm nay tôi dự đoán năm nay điểm 9-10 ở môn Hóa học không nhiều", thầy Phạm Lê Thanh cho hay.

Môn thi tổ hợp diễn ra an toàn, đề thi vừa sức học sinh vùng Đông Bắc

Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài TNVN thường trú khu vực Đông Bắc, trong sáng nay, thí sinh các địa phương Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn... bước vào ngày thi thứ 2 khá thuận lợi; theo các thí sinh, đề thi các tổ hợp đều vừa sức, không quá khó đối với học sinh.

Tại Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Lạng Sơn,… môn thi Tổ hợp KHTN và KHXH diễn ra an toàn, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi tiếp tục được siết chặt; Hoạt động tình nguyện hỗ trợ, tiếp sức thí sinh được các lực lượng tình nguyện triển khai hiệu quả, giúp thí sinh giảm áp lực trong suốt thời gian dự thi.

Theo đánh giá của thí sinh, đề thi tổ hợp KHTN và KHXH năm nay không quá khó nhưng có tính phân loại cao. Vy Văn Hoàn (thí sinh tự do thi tại điểm thi trường THPT chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Huyền Anh, học sinh trường THPT Trần Nguyên Hãn (Hải Phòng) cho biết: "Đề thi tổ hợp KHXH năm nay nếu học bình thường vẫn làm được, đủ để đỗ tốt nghiệp. Em thấy câu hỏi năm nay môn nào cũng ngắn và dễ hơn so với năm ngoái. Đề thi môn tổ hợp Khoa học Tự nhiên, em thấy khá vừa mức. Đề năm nay mức độ vừa sức, không quá khó, không đánh đố học sinh. Mỗi đề sẽ có khoảng 6-7 câu khó để phân loại học sinh".

Tại các vùng hải đảo, miền núi khó khăn của các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc, các thí sinh đều nhận được sự hỗ trợ tối đa từ chính quyền các địa phương, các Nhà trường và tổ chức tình nguyện. Tỉnh Quảng Ninh năm nay có 2 điểm thi tốt nghiệp THPT ngoài đảo là trường THPT Quan Lạn, huyện Vân Đồn và THPT Cô Tô, huyện Cô Tô. Việc vận chuyển bài thi của thí sinh vào đất liền đảm bảo an toàn cũng được chính quyền đặc biệt quan tâm.

Ông Đỗ Huy Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô cho biết: "Sau khi thực hiện bài thi xong của các cháu, các cơ quan chức năng, Hội đồng thi sẽ lập biên bản, sau đó bài thi sẽ được niêm phong. Các cơ quan như Công an, Hội đồng thi sẽ chuyển bài về đất liền bằng các phương tiện rất đảm bảo. Chúng tôi có thể bố trí xuồng khi cần thiết. Đến thời điểm này, tất cả các cuộc thi trên địa bàn huyện Cô Tô diễn ra an toàn, đúng quy định".

Ngày thi thứ 2 ở Tây Bắc: Giám sát chặt chẽ trường thi, tránh những vi phạm quy chế thi

Ghi nhận của nhóm Phóng viên VOV - Tây Bắc, trong sáng 30/6, cùng với thí sinh cả nước, các thí sinh ở 5 tỉnh Tây Bắc gồm: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái và Lào Cai đã bước vào ngày thi thứ hai với các bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. Nhằm tránh những vi phạm xảy ra, đặc biệt sau vụ việc lọt đề thi 2 môn Ngữ Văn và Toán trong ngày hôm qua, công tác giám sát tiếp tục được các địa phương triển khai chặt chẽ.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, đề thi tốt nghiệp THPT nằm trong danh mục bí mật nhà nước, ở độ “Tối mật”. Vì vậy, Sở đã quán triệt cụ thể, rõ ràng để toàn bộ đối tượng tham gia kỳ thi ý thức được việc thực hiện các hành vi nhằm mục đích để lộ lọt đề trước và trong giờ thi, nhất là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao để thực hiện hành vi này là vi phạm pháp luật. 

"Chúng tôi chỉ đạo các điểm thi bố trí khu vực riêng, có các vật dụng để bảo quản tư trang của cán bộ coi thi, thí sinh trong từng buổi thi, đảm bảo thí sinh và cán bộ coi thi chỉ được mang vật dụng cho phép vào phòng thi. Sở cũng đã phối hợp với công an tỉnh hướng dẫn các cán bộ coi thi kỹ năng quan sát trong phòng thi nhằm kịp thời phát hiện thí sinh nghi ngờ sử dụng thiết bị công nghệ cao trong giờ thi và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời", ông Quàng Văn Lâm nói.

Tại tỉnh Điện Biên, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cho biết, từ nhiều năm nay, việc tuân thủ quy chế thi được địa phương quán triệt thực hiện rất nghiêm túc, đảm bảo các kì thi diễn ra an toàn.

Trước thông tin lọt đề thi ở các tỉnh Cao Bằng và Yên Bái trong ngày thi đầu tiên, hôm nay, công tác giám sát trường thi càng được tỉnh tăng cường. Sở đã chỉ đạo trưởng các điểm thi ngoài việc nhắc nhở thí sinh, với những trường hợp nghi ngờ thì trưởng điểm sẽ phối hợp với công an, kiểm soát chặt chẽ kể cả khám xét; tuyệt đối thực hiện nghiêm các quy định theo quy chế thi…

"Tất cả cán bộ làm thi, kể cả trưởng điểm thi, các lực lượng chức năng khi vào các điểm thi không được sử dụng điện thoại di động (điện thoại di động phải cho vào hòm khóa đúng theo quy định, có nghĩa là ở điểm thi ấy chỉ có mỗi điện thoại cố định theo quy chế). Kể cả chủ tịch Hội đồng thi hay Phó chủ tịch Hội đồng thi khi đi kiểm tra cũng không cầm theo điện thoại", ông Nguyễn Văn Đoạt cho hay.

Tại tỉnh Yên Bái, sau vụ việc có thí sinh chụp ảnh đề thi môn Toán gửi ra ngoài vào ngày hôm qua, ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cho biết: các biện pháp đảm bảo an toàn tại các điểm thi, phòng thi đang được thực hiện kỹ càng và chặt chẽ hơn.  

Thống kê trong buổi sáng nay, tại 5 tỉnh Tây Bắc, đánh giá đến thời điểm này, buổi thi các tổ hợp các môn Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, số thí sinh vắng mặt tương đối ít.

Đà Nẵng: Cảnh sát giao thông dùng xe ưu tiên đưa thí sinh bị hư xe đến điểm thi

Theo phóng viên Tuyết Lê/VOV - miền Trung, trong sáng 29/6, thí sinh tại thành phố Đà Nẵng bước sang ngày thi thứ 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT với môn thi Tổ hợp khoa học tự nhiên, Tổ hợp khoa học xã hội theo hình thức trắc nghiệm.

Trong buổi sáng, thí sinh làm bài thi khoa học tự nhiên gồm các môn: Vật Lý - Hóa học - Sinh học. Bài thi khoa học Xã hội gồm các môn: Lịch sử - địa lí và Giáo dục công dân. Thời gian làm bài 50 phút/môn thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, môn thi Tổ hợp khoa học tự nhiên và Tổ hợp khoa học xã hội có đề sát với chương trình học và ôn tập nên hầu hết các thí sinh đều khá tâm lý làm bài. 

Thí sinh Mai Hoàng Khánh Đoan tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Trần Phú thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Sáng nay con làm bài thi Tổ hợp khoa học Xã hội gồm các môn Lịch sử - Địa lí và Giáo dục công dân khá ổn, tầm từ 7 đến 8 điểm. Đề thi năm nay vừa sức với mấy bạn. Trong 2 ngày thi con làm bài thi tốt”. 

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, kết thúc buổi thi sáng nay có 280 thí sinh vắng mặt. Tại các Hội đồng thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm Quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi. 

Trong sáng nay, tại km 26+300 Quốc lộ 14B, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời đưa một thí sinh hư xe giữa đường đến điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, em Trần Lê Quốc Thịnh (18 tuổi), đang trên đường đi thi tốt nghiệp THPT tại cơ sở Trung tâm giáo dục thường xuyên số 2, số 725 Trần Cao Vân thì bị hư xe cách điểm thi gần 20km. Trong lúc tuần tra, Tổ tuần tra kiểm soát, Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang đã phát hiện và sử dụng xe ô tô ưu tiên đưa thí sinh đến địa điểm thi kịp thời gian dự thi.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề thi tổ hợp KHXH vừa sức với thí sinh, đạt điểm 7-8 không khó
Đề thi tổ hợp KHXH vừa sức với thí sinh, đạt điểm 7-8 không khó

VOV.VN - Sáng nay (29/6), các thí sinh tiếp tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với 2 tổ hợp KHXH và KHTN. Với tổ hợp KHXH hầu hết thí sinh đánh giá là đề thi không quá khó nhưng vẫn có sự phân hóa cao.

Đề thi tổ hợp KHXH vừa sức với thí sinh, đạt điểm 7-8 không khó

Đề thi tổ hợp KHXH vừa sức với thí sinh, đạt điểm 7-8 không khó

VOV.VN - Sáng nay (29/6), các thí sinh tiếp tục tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT với 2 tổ hợp KHXH và KHTN. Với tổ hợp KHXH hầu hết thí sinh đánh giá là đề thi không quá khó nhưng vẫn có sự phân hóa cao.

Đề thi tổ hợp KHTN khá dễ thở, thí sinh phấn khởi rời phòng thi
Đề thi tổ hợp KHTN khá dễ thở, thí sinh phấn khởi rời phòng thi

VOV.VN - Nhiều thí sinh cho biết bài thi khoa học tự nhiên năm nay có nhiều dạng câu hỏi lạ, mới so với những năm trước, nhưng vẫn trong khả năng có thể làm được.

Đề thi tổ hợp KHTN khá dễ thở, thí sinh phấn khởi rời phòng thi

Đề thi tổ hợp KHTN khá dễ thở, thí sinh phấn khởi rời phòng thi

VOV.VN - Nhiều thí sinh cho biết bài thi khoa học tự nhiên năm nay có nhiều dạng câu hỏi lạ, mới so với những năm trước, nhưng vẫn trong khả năng có thể làm được.

Đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
Đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

VOV.VN - Sáng nay (29/6), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 làm bài thi khoa học xã hội. Môn thi thành phần Giáo dục công dân gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

VOV.VN - Sáng nay (29/6), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 làm bài thi khoa học xã hội. Môn thi thành phần Giáo dục công dân gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.