Thích ứng an toàn với dịch nhờ những “cánh tay nối dài” ở cơ sở

VOV.VN - Dù dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp nhưng Quảng Ninh vẫn cơ bản kiểm soát được dịch và góp phần giữ địa bàn ổn định để phát triển. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của những mô hình, cách làm hay từ cấp cơ sở...

Dù dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp nhưng Quảng Ninh vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình với hơn 99,5% ca F0 không có triệu chứng hoặc thể nhẹ; Các bệnh nhân đều được hỗ trợ điều trị hiệu quả góp phần giữ địa bàn ổn định, tiếp tục các mục tiêu kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của những mô hình, cách làm hay từ cấp cơ sở, từng tổ dân, khu phố và sự đồng lòng của mỗi người dân, gia đình.

Khi số ca Covid-19 có dấu hiệu tăng nhanh với không ít ca nhiễm trong cộng đồng, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn Khu 3, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long được nâng lên trạng thái cao nhất. Bên cạnh Tổ tự quản Covid cộng đồng với nòng cốt là cán bộ khu phố, trưởng các chi hội đoàn thể, Chi bộ Khu 3 còn huy động hiệu quả sự vào cuộc tích cực của các đảng viên với các Tổ liên gia, Tổ chăm sóc người mắc Covid-19. Dù ngày hay đêm, các thành viên thường xuyên trao đổi, giao nhiệm vụ cụ thể theo diễn biến thực tế; hỗ trợ hậu cần, lương thực thực phẩm cho các đối tượng khó khăn.

Bà Lương Thị Hạnh, 1 trong 12 Tổ trưởng Tổ tự quản Covid cộng đồng Khu 3, cũng là một Tổ trưởng Tổ liên gia cho biết: "Mỗi đoàn thể có cách thức khác nhau, linh hoạt để nắm được thông tin tốt nhất. Họp chi bộ đều có nội dung phòng chống dịch, các chi hội đoàn thể lồng vào sinh hoạt, tổ liên gia thành lập nhóm Zalo để liên hệ với nhau, gọi trực tiếp, vận động tuyên truyền thực hiện “4 tự giác”, 5K, khai báo y tế, cách ly, tiêm vaccine đầy đủ. Có F0 thì quan tâm, trao đổi với trạm y tế, không đến tận nhà nhưng hỏi thăm thường xuyên, như nhóm Zalo của tôi cứ đầy tin nhắn đây này “cố gắng lên nhé, diễn biến thế nào, có cần chúng em giúp đỡ gì không”.

Tích cực hỗ trợ phòng chống và điều trị, Chi bộ Khu 3 cũng phân công nhiệm vụ và vận động người dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Là một trong những khu dân cư trung tâm tại TP Hạ Long với gần 600 hộ, khoảng 3000 nhân khẩu, Khu phố 3 đã giữ được địa bàn an toàn trong suốt 2 năm qua. Nhờ làm tốt công tác tiêm chủng, tất cả những người không may nhiễm bệnh đều có triệu chứng nhẹ, được điều trị tại nhà. 

Bà Bùi Thị Lý (75 tuổi), người dân Khu phố 3 đã điều trị Covid-19 thành công chia sẻ: "Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi run sợ nhưng được mọi người gọi điện động viên, khích lệ tinh thần, lại rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình chúng tôi vì cách ly không ra ngoài được, nên là tôi rất phấn khởi, yên tâm chấp hành theo chỉ dẫn điều trị. Sức khỏe của tôi nay đã trở lại bình thường, tôi rất yên tâm nhưng mà vẫn phải cảnh giác, chứ không phải là đã tiêm rồi thì chủ quan".

Ông Trần Văn Ca, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 3 đánh giá, cùng với sự vào cuộc tích cực của ngành Y tế và các tổ chức chính trị xã hội thì việc lấy người dân là trung tâm, gia đình là nền tảng đã mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chi bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên bằng nhiều hình thức trực tiếp, trực tuyến; chủ động lấy ý kiến của cán bộ Đảng viên, thống nhất xây dựng các Nghị quyết chuyên đề phù hợp với địa bàn, huy động sự tham gia của tích cực tất cả người dân với nòng cốt là đội ngũ Đảng viên lâu năm, có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực.

"Định hướng của chúng tôi là Đảng viên phải đi trước, phải gương mẫu, đêm ngày có việc là đi ngay, nền tảng là tình làng nghĩa xóm, giữ gìn cho nhau, giúp đỡ, coi như người trong nhà. Chính vì thế, nhân rộng lên thì nhân dân tin tưởng và đồng thời là tích cực, đồng lòng với mình. Đây cũng chính là thước đo, động lực để người dân tin tưởng, tập trung vào phòng chống dịch Covid-19 hiện tại", ông Trần Văn Ca cho hay.

Trong giai đoạn thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 hiện nay, hơn 1.500 Chi bộ khu phố, thôn bản và hàng vạn Tổ Covid cộng đồng, Tổ liên gia tại Quảng Ninh đang đóng vai trò “hạt nhân” xây dựng sự đoàn kết trong nhân dân, góp phần giúp địa phương đạt các kết quả tích cực trong thực hiện “mục tiêu kép”.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết: "Trên cơ sở những mô hình, cách làm ở cơ sở có hiệu quả, chúng tôi tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm phát huy các mô hình hay, tránh hình thức. Mục tiêu cuối cùng là giảm tình hình dịch bệnh, mang lại hiệu quả trực tiếp cho người dân, kiểm soát được địa bàn an toàn để tới đây tổ chức các hoạt động, sự kiện kích cầu du lịch, phát triển kinh tế".

Hiện Quảng Ninh hoàn thành chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 đảm bảo an toàn với tỷ lệ bao phủ vaccine sớm và nhanh bậc nhất nhất cả nước với 2 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 99%; 3 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên có chỉ định tiêm đạt 95%. Nhờ đó, mặc dù số ca nhiễm mới tương đối lớn, nhưng tuyệt đại đa số người bệnh đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ chỉ cần cách ly, điều trị tại nhà; tỷ lệ ca tử vong chỉ chiếm 0,035% số ca mắc, thấp hơn nhiều lần so với tỷ lệ trung bình của cả nước, chủ yếu là người cao tuổi, có bệnh nền...  

Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với việc có thể xuất hiện các biến chủng virus mới. Cùng với tiếp tục nâng cao năng lực y tế, bảo đảm đủ thuốc, đủ giường bệnh điều trị Covid-19, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục thành lập các trạm y tế lưu động hỗ trợ chăm sóc, điều trị F0 tại nhà, rà soát tiêm chủng, chuẩn bị sẵn sàng tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi khi có yêu cầu... Dù vậy, nâng cao “vaccine ý thức” từ người dân, phát huy vai trò nòng cốt của cấp cơ sở vẫn luôn là “chìa khoá” để địa phương giữ vững an toàn, ổn định địa bàn và phát triển trong trạng thái bình thường mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng thành lập hơn 2.000 Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng
Hải Phòng thành lập hơn 2.000 Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Hải Phòng thành lập 218 Trạm Y tế lưu động và 2.180 Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng, với trên 8.700 người tham gia.

Hải Phòng thành lập hơn 2.000 Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng

Hải Phòng thành lập hơn 2.000 Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, TP Hải Phòng thành lập 218 Trạm Y tế lưu động và 2.180 Tổ chăm sóc người mắc Covid-19 tại cộng đồng, với trên 8.700 người tham gia.

Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức
Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Từ ngày 2/10, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục thực hiện phong tỏa y tế một số khu vực xung quanh ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Để đảm bảo đời sống cho người dân ở khu vực phong tỏa, chính quyền kích hoạt các tổ COVID cộng đồng hỗ trợ tiếp nhận nhu yếu phẩm, đưa đến tận các hộ gia đình

Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức

Tổ COVID cộng đồng hỗ trợ người dân vùng phong tỏa quanh Bệnh viện Việt Đức

VOV.VN - Từ ngày 2/10, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục thực hiện phong tỏa y tế một số khu vực xung quanh ổ dịch Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Để đảm bảo đời sống cho người dân ở khu vực phong tỏa, chính quyền kích hoạt các tổ COVID cộng đồng hỗ trợ tiếp nhận nhu yếu phẩm, đưa đến tận các hộ gia đình

"Thế trận" bảo vệ làng bản của Tổ phòng chống Covid cộng đồng tại Mộc Châu
"Thế trận" bảo vệ làng bản của Tổ phòng chống Covid cộng đồng tại Mộc Châu

VOV.VN -  Bất kể nắng, mưa, sớm, tối, những thành viên của Tổ phòng, chống Covid cộng đồng tại các bản, tiểu khu của huyện vùng cao Mộc Châu, tỉnh Sơn La luôn nhiệt tình, trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát phòng chống Covid tại từng khu dân cư.

"Thế trận" bảo vệ làng bản của Tổ phòng chống Covid cộng đồng tại Mộc Châu

"Thế trận" bảo vệ làng bản của Tổ phòng chống Covid cộng đồng tại Mộc Châu

VOV.VN -  Bất kể nắng, mưa, sớm, tối, những thành viên của Tổ phòng, chống Covid cộng đồng tại các bản, tiểu khu của huyện vùng cao Mộc Châu, tỉnh Sơn La luôn nhiệt tình, trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát phòng chống Covid tại từng khu dân cư.