Thiếu hụt nguồn nước phục vụ chữa cháy ở Yên Bái

VOV.VN - Tại một số địa phương ở tỉnh miền núi Yên Bái, do nhiều yếu tố tác động đã dẫn đến sự thiếu hụt nguồn nước phục vụ cho công tác chữa cháy, tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Khó tiếp cận lấy nước, thời gian lấy nước lâu hơn, đòi hỏi triển khai nhiều lực lượng hơn, đó là những khó khăn mà lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Yên Bái thường xuyên gặp phải mỗi khi tiếp nước cho xe chuyên dụng chữa cháy từ những nguồn nước tự nhiên.

Trung tá Phạm Minh Thắng, Phó đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trung tâm, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Nếu có bến bãi lấy nước theo đúng tiêu chuẩn thì chỉ cần từ 2 - 3 người là có thể đáp ứng được yêu cầu, còn hiện tại phải sử dụng rất nhiều người, có khi lên đến hàng chục người. Thời gian lấy nước cũng lâu hơn, có thể gấp 4 - 5 lần. 

Lấy nước ở các nguồn nước tự nhiên đã khó, lấy nước tại các trụ nước phòng cháy chữa cháy cũng không hề đơn giản. Bởi nhiều trụ nước đã hư hỏng, áp lực nước yếu hoặc không có nước, thậm chí có trụ nước chữa cháy còn có thể dùng tay không nhấc lên và hạ xuống một cách dễ dàng.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện chưa có bến, bãi đỗ, cầu đỗ, hố thu nước cho xe chữa cháy chuyên dụng. Riêng tại thành phố Yên Bái và các huyện lân cận có khoảng hơn 100 trụ nước phục vụ công tác chữa cháy, trong đó khoảng 80% hoạt động tốt, 20% đã xuống cấp, hư hỏng hoặc không thể sử dụng được.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ -Công an tỉnh Yên Bái cho hay: “Khi đô thị hóa, cơ bản các tuyến đường cũng đã được lắp đặt các trụ, họng nước chữa cháy đường phố. Tuy nhiên, trụ, ống nước chữa cháy đường phố chưa được liên tục, lại bơm theo giờ. Vì vậy, những giờ không bơm nước thì lượng nước ở trong đường ống rất hạn chế, lưu lượng nước rất thấp, vì vậy cũng hạn chế trong việc lấy nước của xe chữa cháy, thậm chí có những vị trí, có những địa điểm sẽ không lấy được nước”.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 31 vụ cháy, làm 3 người chết, 1 người bị thương và gây thiệt hại khoảng trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó có những vụ cháy xảy ra nhiều giờ liên tục, việc tiếp nước cho xe chữa cháy gặp nhiều khó khăn, dẫn đến làm giảm hiệu quả của công tác chữa cháy.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, cho biết thêm: “Giải pháp trước mắt chúng tôi chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền đến tận các thôn xóm để đảm bảo các nguồn nước chữa cháy; cử CBCS thường xuyên kiểm tra, phát quang các khu vực để sử dụng lấy nước bằng máy bơm chữa cháy. Đồng thời, tham mưu cho Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh xây dựng các bến bãi lấy nước đảm bảo tiêu chuẩn, lấy nước được cho tất cả các loại xe chữa cháy để đảm bảo hiệu quả công tác chữa cháy”. 

Ngoài sự vào cuộc chủ động tích cực của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cấp ủy, chính quyền các cấp cũng cần có sự quan tâm, đầu tư đúng mức đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. Có như vậy, phương châm “Giây vàng, phút vàng, giờ vàng” của lực lượng Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mới thực sự phát huy hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 100 cảnh sát chữa cháy đến cứu kho chứa hàng từng bị xử lý vi phạm 
Gần 100 cảnh sát chữa cháy đến cứu kho chứa hàng từng bị xử lý vi phạm 

VOV.VN - Công an Hà Nội điều gần 100 cảnh sát PCCC đến cứu kho chứa hàng từng bị xử lý vi phạm nhưng chưa khắc phục.

Gần 100 cảnh sát chữa cháy đến cứu kho chứa hàng từng bị xử lý vi phạm 

Gần 100 cảnh sát chữa cháy đến cứu kho chứa hàng từng bị xử lý vi phạm 

VOV.VN - Công an Hà Nội điều gần 100 cảnh sát PCCC đến cứu kho chứa hàng từng bị xử lý vi phạm nhưng chưa khắc phục.

Lào Cai ra mắt mô hình liên kết phòng cháy, chữa cháy tại “điểm nóng“
Lào Cai ra mắt mô hình liên kết phòng cháy, chữa cháy tại “điểm nóng“

VOV.VN - Mô hình liên kết được hình thành trên tinh thần “lấy phòng ngừa làm chính, lấy tuyên truyền làm then chốt” và chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ".

Lào Cai ra mắt mô hình liên kết phòng cháy, chữa cháy tại “điểm nóng“

Lào Cai ra mắt mô hình liên kết phòng cháy, chữa cháy tại “điểm nóng“

VOV.VN - Mô hình liên kết được hình thành trên tinh thần “lấy phòng ngừa làm chính, lấy tuyên truyền làm then chốt” và chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ".

Kiên quyết đình chỉ dự án có vi phạm về phòng cháy chữa cháy
Kiên quyết đình chỉ dự án có vi phạm về phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ công trình, dự án đang triển khai có vi phạm pháp luật về phòng cháy cho đến khi khắc phục hoàn toàn sai phạm.

Kiên quyết đình chỉ dự án có vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Kiên quyết đình chỉ dự án có vi phạm về phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ công trình, dự án đang triển khai có vi phạm pháp luật về phòng cháy cho đến khi khắc phục hoàn toàn sai phạm.