Thời tiết ngày và đêm 3/5: Hà Nội có mưa rào và dông

VOV.VN - Khu vực Hà Nội ngày và đêm 3/5, có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, hội tụ gió trên mực 1.500 mét kết hợp với áp cao lục địa tăng cường lệch Đông đang gây mưa rào rải rác và có nơi có dông cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500 mét kết hợp với áp cao lục địa tăng cường lệch Đông, nên từ nay đến đêm mai (4/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, riêng đêm 3/5, ở vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-50 mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến ngày 5/5 có mưa rào và rải rác có dông.

Thời gian mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 3/5, có mưa rào và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.  

Khu vực Hà Nội ngày và đêm 3/5, có mưa rào và dông. Ảnh minh họa: KT

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/5:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, phía nam 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết: Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở nội thành Hà Nội
Dự báo thời tiết: Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở nội thành Hà Nội

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/5 phía Tây và Đông Bắc Bộ ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo thời tiết: Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở nội thành Hà Nội

Dự báo thời tiết: Cảnh báo lốc, sét, gió giật mạnh ở nội thành Hà Nội

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/5 phía Tây và Đông Bắc Bộ ngày và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Thời tiết ngày 30/4: Mưa dông diện rộng cả 3 miền
Thời tiết ngày 30/4: Mưa dông diện rộng cả 3 miền

VOV.VN - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Thời tiết ngày 30/4: Mưa dông diện rộng cả 3 miền

Thời tiết ngày 30/4: Mưa dông diện rộng cả 3 miền

VOV.VN - Theo Trung tâm khí tượng thủy văn trung ương, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Bắc có mưa dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Bắc có mưa dông

VOV.VN -Dự báo, ngày hôm nay (1/5), khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Bắc có mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Các tỉnh miền Bắc có mưa dông

VOV.VN -Dự báo, ngày hôm nay (1/5), khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi.