Thông tin về việc giải phóng mặt bằng nhà dân chắn ngang đường 20 năm

VOV.VN - Đường Hùng Vương (nay là đường Võ Văn Kiệt) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu, là nơi còn hộ dân chắn ngang đường gần 20 năm nay.

Ngày 16/8, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí quý III/2023, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã có thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng căn hộ của bà Nguyễn Thị Hường, sau gần 20 năm nằm chắn ngang đường Hùng Vương (nay là đường Võ Văn Kiệt, khóm 5, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Theo bà Bùi Thanh Nguyên, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hường được giải tỏa, thu hồi đất vào năm 2010. Tuy nhiên, sau khi ban hành quyết định thu hồi, bồi thường, hộ bà Hường không đồng ý và yêu cầu bồi thường tăng về giá, chỉ số sinh lợi.

Từ năm 2016 đến nay, hộ bà Hường không hợp tác, mặc dù UBND tỉnh Bạc Liêu đã thành lập nhiều tổ công tác liên ngành tuyên truyền, vận động. Gần đây, tổ công tác liên ngành kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ vụ việc thì phát hiện trong quá trình ban hành văn bản hành chính có thiếu sót.

Bà Bùi Thanh Nguyên cho rằng, thiếu sót này hộ bà Hường không có yêu cầu, nhưng tổ liên ngành phát hiện ra nên kiến nghị chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Bạc Liêu thu hồi các văn bản không phù hợp, nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân. Hiện tại, thành phố Bạc Liêu cũng đã thu hồi quyết định không phù hợp và ban hành quyết định mới.

Về phía Tổ công tác cũng đã tiếp cận, đối thoại với gia đình bà Nguyễn Thị Hường. Trong lần đối thoại gần đây nhất, hộ bà Hường có 2 yêu cầu.

Cụ thể, yêu cầu thứ nhất bà Hường cho rằng vị trí đất của gia đình tiếp giáp ba con đường nên yêu cầu được hưởng bồi thường ở tuyến đường có giá cao nhất. Yêu cầu thứ hai của hộ bà Hường là bồi thường phần đất lộ giới 270m2, vì đất này gia đình sử dụng trước.

Về các yêu cầu này, bà Bùi Thanh Nguyên, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết, tổ công tác liên ngành và địa phương đang xác minh, làm rõ, nếu có cơ sở sẽ tham mưu tỉnh giải quyết thấu tình đạt lý.

“Liên quan đến hộ cô Hường thì hiện giờ Tổ công tác liên ngành và thành phố cũng đang xác minh làm rõ nếu như vị trí đất của cô Hường giáp tuyến Nam Sông Hậu, (nay là Tôn Đức Thắng), có cơ sở thì sẽ tham mưu cho tỉnh giải quyết thấu tình đạt lý. Tương tự, diện tích đất lộ giới nếu như cô là người quản lý sử dụng từ trước đến nay thì đối chiếu quy định nếu đủ điều kiện thì sẽ bồi thường thỏa đáng, đúng quy định pháp luật cho người dân. Nếu như chúng ta xác minh, làm rõ đúng yêu cầu của cô Hường thì tôi nghĩ cô sẽ bàn giao mặt bằng, chứ không phải thực hiện cưỡng chế”, bà Nguyên cho hay.

Đường Hùng Vương (nay là đường Võ Văn Kiệt) thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Trung tâm khu hành chính tỉnh Bạc Liêu. Đây là tuyến đường cửa ngõ của tỉnh dẫn đến trung tâm Hành chính tỉnh, qua Quảng trường Hùng Vương (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu)- nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, gần 20 năm qua, tuyến đường này không được thông suốt do chưa có sự đồng thuận bàn giao mặt bằng của 2 hộ, đó là hộ ông Đỗ Thành Hưng và hộ bà Nguyễn Thị Hường, cùng ngụ khóm 5, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Sau quá trình tuyên truyền, vận động, vào ngày 11/7/2023 vừa qua, gia đình ông Đỗ Thành Hưng đã nhận thức rõ vấn đề và đồng ý tự nguyện tháo dỡ các công trình, cây xanh… để bàn giao mặt bằng (với tổng diện tích hơn 309m2) cho các cơ quan chức năng triển khai thi công hoàn thành tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thực hư chuyện “tháo dỡ nhầm nhà” trong giải phóng mặt bằng
Thực hư chuyện “tháo dỡ nhầm nhà” trong giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Chiều 15/8, UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng thông tin về vụ việc được cho là “tháo dỡ nhầm” nhà dân trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án nút giao thông.

Thực hư chuyện “tháo dỡ nhầm nhà” trong giải phóng mặt bằng

Thực hư chuyện “tháo dỡ nhầm nhà” trong giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Chiều 15/8, UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng thông tin về vụ việc được cho là “tháo dỡ nhầm” nhà dân trong quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án nút giao thông.

Sửa đổi quy định phù hợp để giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột
Sửa đổi quy định phù hợp để giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Dự án đã được khởi công vào trung tuần tháng 6/2023, nhưng đến thời điểm này tuyến đường vẫn chưa có mặt bằng thi công, việc giải phóng bàn giao mặt bằng đang gặp một số khó khăn, trở ngại cần tháo gỡ. 

Sửa đổi quy định phù hợp để giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

Sửa đổi quy định phù hợp để giải phóng mặt bằng cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Dự án đã được khởi công vào trung tuần tháng 6/2023, nhưng đến thời điểm này tuyến đường vẫn chưa có mặt bằng thi công, việc giải phóng bàn giao mặt bằng đang gặp một số khó khăn, trở ngại cần tháo gỡ. 

Giá đền bù thấp khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó
Giá đền bù thấp khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó

VOV.VN - Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là nút thắt lớn nhất trong việc triển khai các dự án. Việc khó khăn trong giải phóng mặt bằng xuất phát từ việc người dân chưa đồng thuận vì giá đền bù thấp, trong khi đó giá đất tại khu tái định cư lại quá cao.

Giá đền bù thấp khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó

Giá đền bù thấp khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó

VOV.VN - Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng là nút thắt lớn nhất trong việc triển khai các dự án. Việc khó khăn trong giải phóng mặt bằng xuất phát từ việc người dân chưa đồng thuận vì giá đền bù thấp, trong khi đó giá đất tại khu tái định cư lại quá cao.

Chuyện giải phóng mặt bằng "0 đồng" ở miền núi Yên Bái
Chuyện giải phóng mặt bằng "0 đồng" ở miền núi Yên Bái

VOV.VN - Có đường là có tất cả, kinh tế phát triển, sự nghiệp học hành của con em cũng thuận lợi hơn... Với suy nghĩ đó, người dân ở vùng cao, miền núi tỉnh Yên Bái đã hào hứng hiến đất làm đường.

Chuyện giải phóng mặt bằng "0 đồng" ở miền núi Yên Bái

Chuyện giải phóng mặt bằng "0 đồng" ở miền núi Yên Bái

VOV.VN - Có đường là có tất cả, kinh tế phát triển, sự nghiệp học hành của con em cũng thuận lợi hơn... Với suy nghĩ đó, người dân ở vùng cao, miền núi tỉnh Yên Bái đã hào hứng hiến đất làm đường.

"Chìa khóa" nào để Vành đai 4- Vùng Thủ đô lập kỷ lục giải phóng mặt bằng?
"Chìa khóa" nào để Vành đai 4- Vùng Thủ đô lập kỷ lục giải phóng mặt bằng?

VOV.VN - Giải phóng mặt bằng, nhất là ở các thành phố lớn, luôn là khâu khó khăn nhất. Thế nhưng, chỉ 1 năm kể từ khi Quốc hội có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội – công trình trọng điểm quốc gia- đến nay, công tác GPMB toàn tuyến đã đạt trên 80%, riêng TP Hà Nội đạt 84%, vượt tiến độ, đảm bảo điều kiện khởi công dự án

"Chìa khóa" nào để Vành đai 4- Vùng Thủ đô lập kỷ lục giải phóng mặt bằng?

"Chìa khóa" nào để Vành đai 4- Vùng Thủ đô lập kỷ lục giải phóng mặt bằng?

VOV.VN - Giải phóng mặt bằng, nhất là ở các thành phố lớn, luôn là khâu khó khăn nhất. Thế nhưng, chỉ 1 năm kể từ khi Quốc hội có nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô Hà Nội – công trình trọng điểm quốc gia- đến nay, công tác GPMB toàn tuyến đã đạt trên 80%, riêng TP Hà Nội đạt 84%, vượt tiến độ, đảm bảo điều kiện khởi công dự án

Kiến nghị bổ sung 2.900 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài
Kiến nghị bổ sung 2.900 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình triển khai các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP.HCM.

Kiến nghị bổ sung 2.900 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

Kiến nghị bổ sung 2.900 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo tình hình triển khai các dự án đường cao tốc đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn TP.HCM.