Thông xe cầu vượt thép đầu tiên ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (29/12), ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, đã cho thông xe cầu vượt thép tại ngã tư 550 nhằm giảm ùn tắc giao thông cho tuyến đường ĐT.743.

 

Cầu vượt ngã tư 550 là cầu vượt thép đầu tiên của Bình Dương được khởi công từ tháng 12/2021 nằm trên tuyến đường ĐT.743, đoạn qua thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cầu có chiều dài hơn 203m, quy mô 4 làn xe, giá trị xây dựng khoảng 115 tỷ đồng.

Tuyến đường ĐT.743, là trục giao thông huyết mạch vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy ở Bình Dương ra các cảng biển, sân bay. Với lưu lượng phương tiện dày đặc nên đường ĐT.743 và nút giao thông ngã tư 550 là "điểm nóng" kẹt xe. Vì vậy, Bình Dương đã đầu tư mở rộng đường ĐT.743 từ 4 làn xe lên 6 làn xe, đoạn từ ngã tư Miếu Ông Cù thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đến nút giao Sóng Thần TP.HCM có chiều dài hơn 12km và xây dựng thêm cầu vượt. Sau khi tuyến đường này hoàn thành sẽ mang lại diện mạo mới cho tình hình giao thông ở khu vực này. 

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Bình Dương cho biết, để giải tỏa áp lực giao thông, trước mắt, cầu vượt thép ngã tư 550 cho xe lưu thông, nhưng chưa làm lễ khánh thành vì chờ tổ chức cùng lượt với dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.743.

"Khi cầu vượt này đi vào sử dụng sẽ làm giảm ùn tắc giao thông tại ngã tư 550 nói riêng và cả tuyến đường ĐT.743 nói chung. Cầu vượt này cũng là một hạng mục trong dự án tuyến đường cao tốc TP.HCM-Thủ Dầu Một-Chơn Thành, kết nối tuyến đường ĐT.743 với đường Vành đai 2 của TP.HCM", ông Nguyễn Văn Thuận nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông xe cầu vượt nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý- Đà Nẵng
Thông xe cầu vượt nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý- Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (14/7), thành phố Đà Nẵng tổ chức thông tuyến, cho phép phương tiện lưu thông trên cầu vượt thuộc Dự án "Cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý”, giảm tải áp lực giao thông, phục vụ thi công hầm chui và hạng mục còn lại tại nút giao thông này.

Thông xe cầu vượt nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý- Đà Nẵng

Thông xe cầu vượt nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý- Đà Nẵng

VOV.VN - Hôm nay (14/7), thành phố Đà Nẵng tổ chức thông tuyến, cho phép phương tiện lưu thông trên cầu vượt thuộc Dự án "Cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý”, giảm tải áp lực giao thông, phục vụ thi công hầm chui và hạng mục còn lại tại nút giao thông này.

Hà Nội chính thức thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt
Hà Nội chính thức thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

VOV.VN - Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt là một trong những cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô, dài 278m, rộng 16m, chính thức thông xe.

Hà Nội chính thức thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

Hà Nội chính thức thông xe cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

VOV.VN - Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt là một trong những cầu vượt có quy mô lớn nhất Thủ đô, dài 278m, rộng 16m, chính thức thông xe.

Đà Nẵng cho phép xe lưu thông trên cầu vượt đường 2/9 từ ngày 14/7
Đà Nẵng cho phép xe lưu thông trên cầu vượt đường 2/9 từ ngày 14/7

VOV.VN - Từ ngày 14/7, các loại phương tiện được lưu thông trên cầu vượt đường 2/9 tại công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, TP Đà Nẵng.

Đà Nẵng cho phép xe lưu thông trên cầu vượt đường 2/9 từ ngày 14/7

Đà Nẵng cho phép xe lưu thông trên cầu vượt đường 2/9 từ ngày 14/7

VOV.VN - Từ ngày 14/7, các loại phương tiện được lưu thông trên cầu vượt đường 2/9 tại công trình nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, TP Đà Nẵng.