Thủ Đức tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - TP Thủ Đức có công văn giao chủ tịch 34 phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội thì tinh thần phòng chống dịch trên địa bàn được nâng cao và tăng cường tối đa.

Mặc dù dịch bệnh tại TP HCM cơ bản đã được kiểm soát, tuy nhiên, các địa phương trên địa bàn TP Thủ Đức vẫn tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhất là khi TP Thủ Đức có công văn giao chủ tịch 34 phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội.

Dù là ngày cuối tuần nhưng các tổ kiểm tra liên ngành những phường như: Linh Trung, Tăng Nhơn Phú A, Phước Long A,...thuộc TP Thủ Đức vẫn ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, tụ tập đông người và những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn. Không chỉ kiểm tra một lần, mà trong một ngày các đoàn liên tục kiểm tra vào các thời điểm khác nhau và kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Bà Đoàn Thị Thanh Điệp, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Trung cho biết từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, phường đã tái khởi động, duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành. Tuy nhiên khi TP Thủ Đức có công văn giao chủ tịch 34 phường phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra hành vi vi phạm quy định về cách ly xã hội thì tinh thần phòng chống dịch trên địa bàn được nâng cao và tăng cường tối đa.

“Phường thành lập 2 tổ kiểm tra nhưng thực ra là tuyên truyền, vận động là chính. Chỉ những trường hợp nào đã được tuyên truyền, nhắc nhở khi tái kiểm vẫn còn vi phạm thì sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Đến thời điểm này phường đã lập biên bản xử lý 11 trường hợp, với tổng số tiền phạt là 18 triệu đồng.”

Theo chân các tổ kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, PV ghi nhận, hầu hết các tuyến đường tại TP Thủ Đức vắng vẻ hơn so với những ngày trước đây. Đa số người dân ra đường đều tuân thủ đeo khẩu trang, các hàng quán chấp hành tốt quy định giãn cách và giới hạn số lượng khách phục vụ tại chỗ theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số quán ăn, quán nhậu trên địa bàn vẫn cố tình vi phạm quy định chống dịch khi lực lượng chức năng đi qua.

Bị lập biên bản xử phạt bà Bùi Thị H. chủ quán nhậu trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú A trình bày:  “Hôm qua quán nhà tôi chưa mở, nay mở bán mới biết. Với lại tôi cũng chủ quan vì quán nhà tôi rộng nghĩ cứ ngồi giãn cách ra là được, chỉ những quán nhỏ chừng tầm 100m2 thì mới giới hạn số người. Quán tôi rộng 1000 m2 nếu chỉ cho phục vục 30 người thì thiệt cho quán lớn quá.”

Với địa phương đặc thù đông dân, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống như phường Tăng Nhơn Phú A, việc thực hiện nhiệm vụ của tổ kiểm tra liên ngành phường vất vả hơn. Bởi những hàng quán mở cửa trở lại buôn bán sau Tết không đồng loạt, nên tổ kiểm tra liên ngành của phường phải mất nhiều thời gian để “đến từng ngõ gõ từng cửa” vận động các hộ ký cam kết đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn. 

Bà Trần Thị Thu Hoài, Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A cho biết dù gặp không ít khó khăn nhưng phường kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp cố tình vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

“Vào thời điểm này phường đã tuyên truyền nhiều rồi, vi phạm là xử lý. Các lỗi vi phạm bị biên bản xử lý đa phần là phục vụ tại quán vượt quá 30 người cùng lúc và lỗi nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang.”

Chỉ tính riêng tại 2 phường Linh Trung và Tăng Nhơn Phú A đã có hơn 30 trường hợp bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vì không tuân thủ giãn cách. Trong đó, nhiều trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, sẽ áp dụng hình thức xử phạt tiền từ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/trường hợp.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các phường thuộc TP Thủ Đức yêu cầu người dân cần nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động
Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động

VOV.VN - Việc sử dụng con  dấu của các cơ quan đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày hôm nay (21/1).

Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động

Ngày mai (22/1), chính quyền địa phương TP Thủ Đức bắt đầu hoạt động

VOV.VN - Việc sử dụng con  dấu của các cơ quan đơn vị và các phường thuộc chính quyền địa phương Quận 2, 9 và Thủ Đức sẽ chấm dứt hiệu lực đến hết ngày hôm nay (21/1).

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường
Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 22/1, bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức, TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Tại trụ sở của UBND thành phố Thủ Đức (UBND Quận 2 cũ), người dân vẫn tới làm thủ tục hành chính, hoạt động của cơ quan chức năng vẫn diễn ra bình thường.

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

Ngày đầu TP Thủ Đức hoạt động: Vẫn giải quyết công việc bình thường

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 22/1, bộ máy chính quyền thành phố Thủ Đức, TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Tại trụ sở của UBND thành phố Thủ Đức (UBND Quận 2 cũ), người dân vẫn tới làm thủ tục hành chính, hoạt động của cơ quan chức năng vẫn diễn ra bình thường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"

VOV.VN - Chiều tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại ổ dịch TP. Chí Linh (Hải Dương), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: "Phải làm rất nghiêm túc thì mới có thể dập được dịch"

VOV.VN - Chiều tối 31/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại ổ dịch TP. Chí Linh (Hải Dương), thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).