Thu hồi hơn 600 giấy khen vì in sai

VOV.VN -Nhiều phụ huynh và giáo viên bức xúc khi giấy khen in sai tiêu đề địa danh. Thay vì là "thị trấn" thì trong giấy khen lại ghi “xã thị trấn”

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang thừa nhận có sai sót trong việc in giấy khen phát cho giáo viên, học sinh vào buổi lễ tổng kết năm học và buộc phải thu hồi.

Trường Tiểu học thị trấn Vĩnh Thuận 1 từng xảy ra lùm xùm vì hiệu trưởng trước đó bị kỷ luật oan .

Theo đó, buổi lễ tổng kết khen thưởng cuối năm học 2017 – 2018 vào ngày 25/5 vừa qua, nhiều phụ huynh và giáo viên bức xúc khi giấy khen in sai tiêu đề địa danh. Thay vì là "thị trấn" thì trong giấy khen lại ghi “xã thị trấn”. Sau khi có thông tin, nhà trường phải thu hồi 621 giấy khen để in lại.

Theo thông báo, ngày 4/6 tới nhà trường sẽ phát lại giấy khen cho học sinh khối 5, riêng các lớp khác thì giáo viên chủ nhiệm thông báo cho học sinh và học sinh sẽ tự đến trường nhận giấy khen mới.

Giấy khen bị in sai phải thu hồi.

Được biết, vào ngày họp hội đồng thi đua nhà trường 24/5, giáo viên nhà trường đã phát hiện ra sai sót và đề nghị phải chỉnh sửa, nhưng Hiệu trưởng không đồng ý sửa vì cho rằng đã hỏi ý kiến của chuyên viên phụ trách tiểu học của phòng giáo dục là ông Ngô Việt Hùng và ông Hùng cho rằng như vậy là đúng.

Ông Ngô Việt Hùng cũng là chủ cửa hàng văn phòng phẩm Mỹ Linh, là nơi in giấy khen cho nhà trường./.

                                                                                          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giấy khen mỗi nơi một kiểu: Phải nghiêm túc đánh giá lại Thông tư 30
Giấy khen mỗi nơi một kiểu: Phải nghiêm túc đánh giá lại Thông tư 30

VOV.VN -Việc ghi giấy khen mỗi trường Tiểu học thực hiện khác nhau đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng, không biết thực chất kết quả học tập của con.

Giấy khen mỗi nơi một kiểu: Phải nghiêm túc đánh giá lại Thông tư 30

Giấy khen mỗi nơi một kiểu: Phải nghiêm túc đánh giá lại Thông tư 30

VOV.VN -Việc ghi giấy khen mỗi trường Tiểu học thực hiện khác nhau đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng, không biết thực chất kết quả học tập của con.

Thu hồi 149 giấy khen “khen từng mặt”
Thu hồi 149 giấy khen “khen từng mặt”

Trường tiểu học Tân Phương (Ứng Hòa, Hà Nội) thu hồi 149 giấy khen có nội dung khen học sinh “đạt danh hiệu học sinh khen từng mặt”. 

Thu hồi 149 giấy khen “khen từng mặt”

Thu hồi 149 giấy khen “khen từng mặt”

Trường tiểu học Tân Phương (Ứng Hòa, Hà Nội) thu hồi 149 giấy khen có nội dung khen học sinh “đạt danh hiệu học sinh khen từng mặt”. 

Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng
Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng

VOV.VN - 225 học sinh khá, giỏi ở trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang không được khen thưởng cuối năm. 

Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng

Không có Hiệu trưởng, hơn 200 học sinh không có giấy khen thưởng

VOV.VN - 225 học sinh khá, giỏi ở trường Tiểu học và THCS Tân Thuận 1, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang không được khen thưởng cuối năm.