Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân là học sinh trung bình

VOV.VN -Năm lớp 12, Nguyễn Dương Dũng đã để mất danh hiệu Học sinh giỏi vì môn Ngữ văn chỉ đạt 4,9.

Nguyễn Dương Dũng, học sinh lớp 12A1, trường THPT Cổ Loa, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội quá bất ngờ vì biết tin mình đỗ thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân.

Làm bài thi xong, Dũng biết chắc là mình sẽ đỗ và đạt điểm cao nhưng không ngờ lại có số điểm cao nhất trường với tổng số cho cả 3 môn thi khối A là 29 điểm (trong đó Toán và Hóa đều được 9,75; Vật lý được 9,5 điểm).

Cậu học trò đỗ thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân này cũng thành thật chia sẻ với phóng viên VOV online là trong thời gian học THPT, năm lớp 10 và 11, em đều đạt học sinh giỏi.

Tuy nhiên, đến năm lớp 12, mặc dù điểm tổng kết cả năm học là 8,2 nhưng Dương Dũng vẫn chỉ đạt học sinh Trung bình. Nguyên nhân là vì quá tập trung vào những môn đi thi ĐH, em đã lơ là với môn Ngữ Văn nên điểm tổng kết môn học này chỉ có 4,9.

Không đạt học sinh giỏi năm lớp 12, Dũng rất buồn và thỉnh thoảng vẫn tự trách mình là không học đều các môn để đạt kết quả khả quan hơn trong năm học cuối cấp THPT.

Vì vậy, cậu học trò này luôn tự nhủ phải phấn đấu đạt điểm cao trong kỳ thi ĐH. Nỗ lực và quyết tâm đã giúp Dương Dũng có được  thành tích rất cao trong kỳ thi ĐH năm nay với kết quả  bất ngờ là thủ khoa với số điểm 29. 

Thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Dương Dũng và bạn gái cùng lớp 12 (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong tất cả các môn học, Dương Dũng thích nhất là Toán. Đây là môn học em luôn dành vị trí cao nhất trong tất cả các môn với tổng số điểm của cả 3 năm học đều từ 9,5 trở lên.

Điều đặc biệt đối với môn Toán là Dũng rất say mê phần Hình học và luôn tìm tòi ra cách giải độc đáo, mới lạ nhưng vẫn ra kết quả chính xác.

Bật mí về cách thức học Toán để đạt kết quả cao, Dương Dũng chia sẻ: “Em luôn cố gắng hiểu bài ngay từ trên lớp, nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và về nhà làm hết các bài tập thầy cô giáo giao. Ngoài ra, em cũng dành thời gian để làm các bài tập nâng cao và những đề thi ĐH đã ra từ những năm trước.

Những bài tập khó, Dũng đều mầy mò để giải bằng được. Chưa giải được là Dũng cảm thấy khó chịu nên dù mất thời gian, em đều phải vận dụng tất cả các kiến thức, đọc lại sách giáo khoa cũng như tham khảo sự gợi ý của thầy cô giáo để tìm ra đáp số. Em nghĩ là có cách thức, phương pháp học tập thì sẽ đạt kết quả thi cao chứ không cần phải đi ôn luyện ở các trung tâm hay “lò” luyện thi.

Vốn tính hiếu động nên cậu thủ khoa ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Dương Dũng rất yêu thích các hoạt động xã hội và văn nghệ của trường. Ngoài học tập, Dũng còn dành thời gian học nhảy, đá bóng và đánh cầu lông.

Khi biết được tin đỗ thủ khoa, Dương Dũng rất vui nhưng cũng cảm thấy “hơi” lo vì chặng đường học tập trên giảng đường ĐH còn dài ở phía trước. Làm sao để vừa giữ được danh hiệu thủ khoa đầu vào và cố gắng đạt được thủ khoa khi tốt nghiệp ĐH là một thử thách lớn đối với em.

Dù biết rằng, kết quả một số môn Khoa học xã hội còn không được như mong muốn nhưng em sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu để học đều tất cả các môn và giữ vững danh hiệu thủ khoa cao quý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm
Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

VOV.VN - Trung chủ trương, học tập cần nhất là niềm đam mê, nếu không có đam mê việc học sẽ không bao giờ hiệu quả.

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

Thủ khoa 30 điểm từng bỏ học...Sư phạm

VOV.VN - Trung chủ trương, học tập cần nhất là niềm đam mê, nếu không có đam mê việc học sẽ không bao giờ hiệu quả.

43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ
43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ

VOV.VN - Đây là những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi được tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ

43 thí sinh được tuyển thẳng vào trường ĐH Công nghệ

VOV.VN - Đây là những em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi được tuyển thẳng theo quy định tuyển thẳng của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013
Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013

VOV.VN - Mẫu số chung của các thủ khoa đều là học một cách chủ động, không nhồi nhét kiến thức mà phải thật sự có đam mê.

Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013

Bí quyết học giỏi của các thủ khoa đại học năm 2013

VOV.VN - Mẫu số chung của các thủ khoa đều là học một cách chủ động, không nhồi nhét kiến thức mà phải thật sự có đam mê.

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1
Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

VOV.VN - Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

Học chuyên Hóa, đỗ thủ khoa Ngoại thương khối D1

VOV.VN - Với tổng số 28 điểm cho cả 3 môn Văn, Toán, Tiếng Anh, Khánh Hiền là một trong 4 thủ khoa có số điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương

ĐH KHXH&NV- ĐH QGHN khối C công bố điểm thi
ĐH KHXH&NV- ĐH QGHN khối C công bố điểm thi

Thủ khoa của trường là thí sinh Lê Thị Minh Ngọc (SBD: 2626) đạt 27 điểm.

ĐH KHXH&NV- ĐH QGHN khối C công bố điểm thi

ĐH KHXH&NV- ĐH QGHN khối C công bố điểm thi

Thủ khoa của trường là thí sinh Lê Thị Minh Ngọc (SBD: 2626) đạt 27 điểm.

ĐH Kinh tế Quốc dân có điểm chuẩn cao hơn năm 2012
ĐH Kinh tế Quốc dân có điểm chuẩn cao hơn năm 2012

VOV.VN -Điểm chuẩn dự kiến cho các khối A, A1 và D1 (chưa nhân đôi) vào ĐH Kinh tế Quốc dân là 22,5 điểm.

ĐH Kinh tế Quốc dân có điểm chuẩn cao hơn năm 2012

ĐH Kinh tế Quốc dân có điểm chuẩn cao hơn năm 2012

VOV.VN -Điểm chuẩn dự kiến cho các khối A, A1 và D1 (chưa nhân đôi) vào ĐH Kinh tế Quốc dân là 22,5 điểm.