Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu: Không để bị động, bất ngờ

VOV.VN -"Tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là các tội phạm đang gây nhức nhối trong xã hội như tội phạm kiểu xã hội đen, tội phạm có tổ chức và các băng ổ nhóm...”, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết.

Hôm nay (26/12), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo về tình hình công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

 
Bộ Công an tổ chức họp báo về kết quả công tác năm 2014

Năm 2014, Bộ Công an mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, loại tội phạm nổi lên, nhất là đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm; tăng cường phòng ngừa, triệt phá các băng, nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc, cá độ bóng đá... tập trung ở 18 địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự và trên các tuyến biên giới.

Qua đó, kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm và tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013; Giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; Bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia; Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là ý đồ hình thành, công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, kích động gây rối, bạo loạn của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ.

Trong đấu tranh phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, Bộ Công an đã điều tra, khám phá trên 45.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý gần 87.000 đối tượng, đạt tỉ lệ 75,83%; các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,3%.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, đặc biệt trên tuyến biên giới Việt - Lào. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai, thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cho biết, năm 2015, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đề ra mục tiêu, trong bất cứ tình huống nào phải bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Công an đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân; các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng diễn ra trong năm 2015; các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các mục tiêu, công trình trọng điểm về an ninh quốc gia.

“Trong năm 2015, cần đảm bảo được an ninh biên giới, biển đảo; tập trung bảo vệ chính trị, nội bộ vững mạnh, từ đó sẽ chống phá được các âm mưu phá hoại của các thế lực từ bên ngoài. Ngoài ra, tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là các tội phạm đang gây nhức nhối trong xã hội như: tội phạm kiểu xã hội đen, tội phạm có tổ chức và các băng ổ nhóm...”, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết thêm.

Thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự xã hội; Nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm cao hơn năm 2014; chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm; đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, nhất là các vụ án trọng điểm, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Bộ Công an nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân và xã hội, tích cực góp phần phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm; Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP HCM siết chặt an ninh trật tự trong các bệnh viện
TP HCM siết chặt an ninh trật tự trong các bệnh viện

VOV.VN -Sở Y tế TP HCM đề nghị các bệnh viện phải tăng cường phối hợp với địa phương, với thân nhân bệnh nhân để đảm bảo an ninh.

TP HCM siết chặt an ninh trật tự trong các bệnh viện

TP HCM siết chặt an ninh trật tự trong các bệnh viện

VOV.VN -Sở Y tế TP HCM đề nghị các bệnh viện phải tăng cường phối hợp với địa phương, với thân nhân bệnh nhân để đảm bảo an ninh.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự
Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN -Trong năm 2014, hai bên tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN -Trong năm 2014, hai bên tiếp tục triển khai tốt các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự.

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự.

Bộ trưởng Công an:Đảm bảo an ninh, trật tự giỗ Tổ Hùng Vương
Bộ trưởng Công an:Đảm bảo an ninh, trật tự giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Bộ trưởng Công an yêu cầu không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án, nhất là các băng nhóm, đối tượng hoạt động lưu động...

Bộ trưởng Công an:Đảm bảo an ninh, trật tự giỗ Tổ Hùng Vương

Bộ trưởng Công an:Đảm bảo an ninh, trật tự giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Bộ trưởng Công an yêu cầu không để tội phạm lợi dụng hoạt động gây án, nhất là các băng nhóm, đối tượng hoạt động lưu động...

Đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày lễ lớn
Đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày lễ lớn

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các dịp lễ lớn sắp tới, Bộ Công an đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc.

Đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày lễ lớn

Đảm bảo an ninh, trật tự trong các ngày lễ lớn

VOV.VN - Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các dịp lễ lớn sắp tới, Bộ Công an đã có công điện gửi các đơn vị trực thuộc.

Đà Nẵng: Không để các đối tượng quá khích gây mất an ninh trật tự
Đà Nẵng: Không để các đối tượng quá khích gây mất an ninh trật tự

VOV.VN -Thành phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bình tĩnh, khôn khéo, không mắc mưu kẻ xấu.

Đà Nẵng: Không để các đối tượng quá khích gây mất an ninh trật tự

Đà Nẵng: Không để các đối tượng quá khích gây mất an ninh trật tự

VOV.VN -Thành phố tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bình tĩnh, khôn khéo, không mắc mưu kẻ xấu.

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự
Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN -Ngày 17/5, Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự

Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị về đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN -Ngày 17/5, Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp bàn về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, gây mất ổn định trật tự.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, gây mất ổn định trật tự.