Thủ tướng chỉ đạo ban hành bộ tiêu chí đánh giá công chức

VOV.VN -Thủ tướng cũng yêu cầu trong năm 2014, phải công khai năng lực cạnh tranh của Bộ, ngành, địa phương.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đặc biệt nhấn mạnh tới việc cải cách thủ tục hành chính, trong đó hạt nhân là công tác cán bộ. “Cải cách hành chính phải chú ý đến chế độ công vụ” – Thủ tướng nói.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tập trung chỉ đạo việc làm rõ chức năng, nhiệm vụ, từ vụ, cục tới phòng… của từng cơ quan, Bộ, ngành. Từ đó, xác định chức năng, tiêu chuẩn của từng người, vị trí việc làm của từng người.

“Đề nghị Bộ Nội vụ phải ban hành bộ tiêu chí đánh giá cán bộ công chức hoàn thành nhiệm vụ” – Thủ tướng chỉ đạo.

Theo Thủ tướng, chức danh, tiêu chuẩn, nhiệm vụ không rõ, vị trí việc làm không rõ thì không đánh giá được cán bộ. “Cho nên bây giờ cứ ước chừng là 30%, có người nói 2 con số, còn tổng hợp báo cáo của các địa phương, bộ ngành lên Bộ Nội vụ thì chưa đến 1% không hoàn thành nhiệm vụ. Đây là vấn đề bức xúc, đề nghị các đồng chí triển khai sớm” .

Thủ tướng cũng chỉ đạo tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng tạo thuận lợi cho DN, người dân. Cải cách thủ tục hành chính để công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng. Trong đó, năm 2014 công khai năng lực cạnh tranh của Bộ, ngành, địa phương. “Chúng ta phải mạnh dạn cái gì cũng phải minh bạch. Trước mắt, công khai chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, ngành, quan trọng là rà soát tiêu chí đánh giá cho đúng” – Thủ tướng khuyến khích việc công khai, minh bạch.

Trước đó, dư luận đã rúng động khi có thông tin 30% công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Sau đó, Bộ trưởng Nội vụ đưa ra con số thống kê chính thức của Bộ này thì số cán bộ không làm được việc chỉ là 1%. Tại cuộc họp của Chính phủ với các địa phương hôm 23-24/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho rằng, con số cán bộ không làm được việc ít nhất phải ở 2 con số. Nguyên nhân được vị Chủ tịch tỉnh này đưa ra là “có vấn đề từ khâu thi tuyển”. Những năm trước đây ở địa phương này “Có thi có đỗ” cho nên số lượng công chức thì tăng nhưng chất lượng lại không cải thiện. Và bây giờ địa phương này phải gánh chịu vì đã thi tuyển rồi không làm gì được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất ngờ con số "1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ"
Bất ngờ con số "1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ"

VOV.VN-Điều dư luận thắc mắc là các địa phương đưa ra những căn cứ nào đánh giá chất lượng cán bộ để có một con số "đẹp như mơ" như vậy?

Bất ngờ con số "1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ"

Bất ngờ con số "1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ"

VOV.VN-Điều dư luận thắc mắc là các địa phương đưa ra những căn cứ nào đánh giá chất lượng cán bộ để có một con số "đẹp như mơ" như vậy?

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức
Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

VOV.VN -Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107...

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

Năm 2014, Thủ tướng phê duyệt 281.714 biên chế công chức

VOV.VN -Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 275.107...

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi
Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

Cắt giảm biên chế công chức "cắp ô" để bù đắp bội chi

VOV.VN - Lắm quan, nhiều tướng nhưng công việc vẫn không xuôi, bộ máy phình to, cồng kềnh khiến công việc càng rắc rối, phức tạp.

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”
Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

VOV.VN -Mấy năm trước, cứ thi là đậu! Bộ máy công chức về lượng là tăng, nhưng trót thi mất rồi thì không làm sao được”.

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

Chủ tịch Thanh Hóa nói về tình trạng “chạy công chức”

VOV.VN -Mấy năm trước, cứ thi là đậu! Bộ máy công chức về lượng là tăng, nhưng trót thi mất rồi thì không làm sao được”.

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…
Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

VOV.VN - Sống còn của doanh nghiệp chính là “nói không với phong bì” và không tạo lãnh địa cho tham nhũng có mầm mống phát triển

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

Doanh nghiệp “lót tay” công chức: Tại anh, tại ả…

VOV.VN - Sống còn của doanh nghiệp chính là “nói không với phong bì” và không tạo lãnh địa cho tham nhũng có mầm mống phát triển

Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính
Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính

Chỉ tiêu cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng dùng chung và các ứng dụng chuyên ngành mới đạt 69,2%.

Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính

Nhiều công chức Hà Nội chưa sử dụng thành thạo máy tính

Chỉ tiêu cán bộ, công chức sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng dùng chung và các ứng dụng chuyên ngành mới đạt 69,2%.

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận
30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình không làm rõ được “dư luận ở đâu” và “thực hư con số 30%” như thế nào.

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

30% công chức “ngồi không” chỉ là ý kiến… dư luận

VOV.VN -Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình không làm rõ được “dư luận ở đâu” và “thực hư con số 30%” như thế nào.

Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp
Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN -Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh sẽ phải “học cười”, học cách hiểu và đồng cảm với nhân dân.

Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp

Từ chuyện “học cười” của công chức tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN -Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh sẽ phải “học cười”, học cách hiểu và đồng cảm với nhân dân.