Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường (5/9).

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký công điện số 750/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Công điện nêu rõ dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về an toàn giao thông với việc bước vào năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông tăng cao tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 382/KH-BCA-C08 của Bộ Công an về tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông như vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, đi không đúng phần đường, làn đường; vi phạm khi đi qua đường ngang.

Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn học sinh, sinh viên các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xử lý hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với học sinh trung học phổ thông, kết hợp xử lý hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; tăng cường lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát các xe ôtô đưa đón học sinh; xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạt động, các phương tiện thủy không trang bị phao, áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân hoặc không bảo đảm an toàn.

Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an xã tăng cường kiểm tra và xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học theo thẩm quyền (thông tin kịp thời cho nhà trường về các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm để có hình thức xử lý phù hợp).

Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở GTVT và các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng và an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh và hoạt động đi lại của học sinh, sinh viên.

Kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển đưa đón học sinh.

Bộ GTVT chỉnh trang, nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, trung tâm thu hút khách du lịch; rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết; tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga; khẩn trương xử lý các điểm đen tai nạn giao thông mới phát sinh;

Rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, công trình vừa thi công, vừa khai thác; khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa các tuyến giao thông trọng điểm, trong đô thị và trả lại lòng đường cho Nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ Lễ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai "Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường - tháng Chín," chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, sinh viên; tăng cường hướng dẫn học sinh chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện để bảo đảm an toàn giao thông.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, thành phố phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động cha, mẹ, người giám hộ nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc.

Thường xuyên cập nhật kịp thời tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ hướng dẫn đi lại trong dịp nghỉ Lễ, cũng như các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa; kiên trì vận động nhân dân thực hiện "Đã uống rượu, bia-không lái xe"; "Không sử dụng điện thoại khi lái xe"; "Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện"; "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ôtô"; "Tuân thủ quy định tốc độ."

Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện trang thiết bị y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động các dòng họ, gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhất là học sinh, không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng-nhà trường-gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng trao đổi thông tin về vi phạm trật tự an toàn giao thông của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông với trẻ em.

Các địa phương chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn địa phương.

Rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết trên các tuyến đường do địa phương quản lý; tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển đưa đón học sinh và tổ chức giao thông khu vực trường học.

Công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ trên địa bàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị tỉnh, thành phố bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị tỉnh, thành phố bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nghỉ dịp Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người
Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người.

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra vụ 129 tai nạn giao thông, làm chết 67 người, bị thương 90 người.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5/2023) và cao điểm du lịch hè năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đảm bảo ATGT dịp cao điểm nghỉ lễ và du lịch hè 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện chỉ đạo đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5/2023) và cao điểm du lịch hè năm 2023.

Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia: "Khách không nên đến sân bay quá sớm"
Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia: "Khách không nên đến sân bay quá sớm"

VOV.VN -  Chiều nay (17/1) tức ngày 26 tháng Chạp, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia đã đi kiểm tra và làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không... về tình hình phục vụ Tết Nguyên đán. 

Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia: "Khách không nên đến sân bay quá sớm"

Phó Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia: "Khách không nên đến sân bay quá sớm"

VOV.VN -  Chiều nay (17/1) tức ngày 26 tháng Chạp, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia đã đi kiểm tra và làm việc với Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các hãng hàng không... về tình hình phục vụ Tết Nguyên đán. 

Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia
Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia

VOV.VN - Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) được biệt phái làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia.

Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia

Biệt phái Cục phó Cục CSGT làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia

VOV.VN - Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) được biệt phái làm Phó chánh Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9
Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ có Công điện yêu cầu đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9.

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9

Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo trật tự ATGT dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ có Công điện yêu cầu đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh mùng 2/9.

Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế
Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế

Uỷ ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn ở Huế

VOV.VN - Ủy ban ATGT Quốc gia hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng; chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng.

Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết
Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tuyệt đối đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết.

Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết

Thủ tướng chỉ đạo: Đảm bảo ATGT, không để người dân thiếu phương tiện về quê dịp Tết

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, tuyệt đối đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để tình trạng hành khách không có phương tiện về quê trong dịp Tết.

Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo “nóng” sau vụ xe UAZ rơi xuống vực ở Hà Giang
Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo “nóng” sau vụ xe UAZ rơi xuống vực ở Hà Giang

VOV.VN -Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng sử dụng xe ô tô cũ, xe đã thanh lý để chở khách du lịch nhưng không đảm bảo điều kiện để tham gia vận tải.

Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo “nóng” sau vụ xe UAZ rơi xuống vực ở Hà Giang

Ủy ban ATGT Quốc gia chỉ đạo “nóng” sau vụ xe UAZ rơi xuống vực ở Hà Giang

VOV.VN -Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu rà soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ khách sạn, nghỉ dưỡng sử dụng xe ô tô cũ, xe đã thanh lý để chở khách du lịch nhưng không đảm bảo điều kiện để tham gia vận tải.