Thừa Thiên Huế chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, các địa phương ven biển Thừa Thiên Huế đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng tránh thiên tai. Bộ đội Biên phòng trên tuyến biển phối hợp các địa phương kêu gọi tàu, thuyền đang đánh bắt thủy sản trên biển vào bờ neo đậu đảm bảo an toàn.

 

Nghe tin áp thấp nhiệt đới, ông Trần Văn Noa cùng người dân ven biển thôn Xuân An, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang chủ động giằng chống nhà cửa, chuẩn bị lương thực cần thiết để ứng phó mưa to, gió lớn.

“Mùa này gió to nên xúc cát về chằn trên mái tôn cho chắc. Chằng chống trên mái tôn chứ không gió bay, tiền đâu mà che lại, mua lại”, ông Trần Văn Noa cho biết.

Tại các xã ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế, công tác ứng phó áp thấp nhiệt đới rất khẩn trương. Các cơ quan, đơn vị theo dõi diễn biến, cảnh báo thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chính quyền địa phương vận động các hộ sống gần vùng đầm phá, có nguy cơ sạt lở ven biển di dời để đảm bảo an toàn.

Hầu hết tàu thuyền của ngư dân đã vào nơi trú tránh. Anh Trần Văn Ấn ở thôn Xuân An, xã Phú Thuận nói: “Nghe áp thấp nhiệt đới, bà con lo chằng chống nhà cửa, đưa thuyền lên bờ”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo các đơn vị nắm chắc diễn biến của áp thấp nhiệt đới, phối hợp các địa phương rà soát, lên phương án ứng phó, kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm ở khu vực ven biển, ven đầm phá và cửa sông.

Trung uý Võ Đình Trung, cán bộ công tác đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Những ngày biển động, lực lượng tuần tra chủ yếu là lực lượng công tác tại địa bàn. Cán bộ địa bàn phối hợp chính quyền xã, các lực lượng công an, quân sự đảm bảo an toàn tài sản trên tàu thuyền. Đồng thời tuyên truyền để ngư dân đem các tài sản có giá trị lớn vào nhà,  còn những tài sản không đem vào được thì để tại phương tiện để đảm bảo công tác quản lý”.

Tại các vùng bãi ngang ven biển, ven đầm phá, chính quyền địa phương hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ các công trình đang thi công; sẵn sàng sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng sạt lở, ven biển, ngập lũ, lũ quét.

Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang cho hay: “Hiện nay, được nhà nước hỗ trợ đê kè nên bà con rất yên tâm. Tuy nhiên, các hộ vùng ven biển không thể chủ quan. UBND xã, từ Đảng uỷ đến chính quyền địa phương luôn luôn nắm bắt tình hình thực tế, vận động bà con chuẩn bị ứng phó trước khi có áp thấp nhiệt đới”.

Sáng nay (18/10), tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to và rất to, biển động, vùng ngoài khơi gió cấp 6, giật cấp 7- 8, biển động mạnh. Mưa lớn cùng lúc các thủy điện tiếp tục điều tiết khiến nước ở các vùng hạ du Quảng Điền, Phú Vang, Phong Điền… ngập trở lại. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, các chủ hồ đập triển khai các phương án ứng phó, kiểm tra, rà soát, bảo đảm an toàn các công trình thủy lợi và các hồ chứa.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ứng phó áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới
Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ứng phó áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn vừa có Công văn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà về việc triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ứng phó áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới

Từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa ứng phó áp thấp có thể mạnh thành áp thấp nhiệt đới

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn vừa có Công văn yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hoá đến Khánh Hoà về việc triển khai các giải pháp chủ động ứng phó với vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Công điện của Bộ GTVT ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Công điện của Bộ GTVT ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VOV.VN - Hiện nay, áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi khoảng 170km, cách Đà Nẵng khoảng 230km và vẫn đang mạnh lên. Để chủ động phòng tránh, Bộ GTVT vừa có công điện gửi các đơn vị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Công điện của Bộ GTVT ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Công điện của Bộ GTVT ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VOV.VN - Hiện nay, áp thấp nhiệt đới cách Quảng Ngãi khoảng 170km, cách Đà Nẵng khoảng 230km và vẫn đang mạnh lên. Để chủ động phòng tránh, Bộ GTVT vừa có công điện gửi các đơn vị về công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VOV.VN -Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới...

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

VOV.VN -Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện việc theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới...

Ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão
Ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có thông báo gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau về chủ động phương án bão có khả năng đi vào Biển Đông.

Ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Ứng phó áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

VOV.VN - Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có thông báo gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau về chủ động phương án bão có khả năng đi vào Biển Đông.