Thừa Thiên-Huế: Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu

VOV.VN - Hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia hiến máu tình nguyện, chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng.

Trước tình trạng thiếu hụt nguồn máu tại các các bệnh viện, những ngày qua, hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tham gia hiến máu tình nguyện, chia sẻ với cộng đồng những giọt máu hồng.

Hiến máu
Công an Thừa Thiên Huế tham gia hiến máu chống dịch.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, những ngày qua, tại Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế, cán bộ chiến sĩ công an trên địa bàn tỉnh đã tình nguyện tham gia hiến máu cứu người. Thượng úy Ngô Hoài Nhân, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế rất vui khi được tham gia hiến máu cứu người: "Đây là lần thứ tư mình đến hiến máu tại Trung tâm huyết học truyền máu của bệnh viện Trung ương Huế. Qua đợt hiến máu này thì mình cũng thể hiện phần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, có thể đóng góp một phần máu nhỏ của mình đối với cộng đồng".

Hiến máu
Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp tham gia hiến máu cứu người.

Đến hết tháng 4 này, toàn lực lượng Công an, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ tham gia hiến 1.200 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu đăng ký. Trước đó, từ năm 2002, Công an Thừa Thiên-Huế đã thành lập ngân hàng máu sống. Đến nay, toàn lực lượng đã tham gia hiến hàng nghìn đơn vị máu, góp phần giúp nhiều bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Hiến máu
Lực lượng công an tham gia hiến máu tình nguyện.

Bác sĩ Đồng Sĩ Sằng, phụ trách Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết: "Lãnh đạo Công an tỉnh đã triển khai vận động toàn bộ lực lượng công trên toàn tỉnh với lượng máu hiến trên 1.000 đơn vị. Lực lượng Công an đóng một vai trò lớn, đi đầu trong giai đoạn hiện nay. Với tình hình tiếp nhận máu như vậy thì nguồn máu dự trữ của trung tâm ngày càng được phong phú hơn và cung cấp cho bệnh nhân không những tại Thừa Thiên-Huế mà tại cả khu vực. Nhờ vậy, rất nhiều bệnh nhân được cứu sống"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng
Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng

VOV.VN - Sau khi nới lỏng cách ly xã hội, hoạt động kinh doanh, vận tải xe buýt tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên khách đi xe còn khá vắng.

Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng

Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng

VOV.VN - Sau khi nới lỏng cách ly xã hội, hoạt động kinh doanh, vận tải xe buýt tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên khách đi xe còn khá vắng.

Tiền Giang: Lần đầu vùng đất cù lao không thiếu nước sinh hoạt mùa khô
Tiền Giang: Lần đầu vùng đất cù lao không thiếu nước sinh hoạt mùa khô

VOV.VN - Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, người dân cù lao đã giảm bớt khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Tiền Giang: Lần đầu vùng đất cù lao không thiếu nước sinh hoạt mùa khô

Tiền Giang: Lần đầu vùng đất cù lao không thiếu nước sinh hoạt mùa khô

VOV.VN - Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, người dân cù lao đã giảm bớt khó khăn về nguồn nước sinh hoạt.

Đường phố Hà Nội đông đúc trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội
Đường phố Hà Nội đông đúc trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Sáng 23/4, người dân tại Hà Nội bắt đầu ra đường đi làm đông hơn trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội.

Đường phố Hà Nội đông đúc trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

Đường phố Hà Nội đông đúc trong ngày đầu nới lỏng cách ly xã hội

VOV.VN - Sáng 23/4, người dân tại Hà Nội bắt đầu ra đường đi làm đông hơn trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội.