Thuê phòng tránh nắng cho con đi thi THPT nên hay không?

VOV.VN - Nhiều phụ huynh ủng hộ tìm khách sạn, nhà nghỉ để con có chỗ nghỉ ngơi khi đi thi THPT, nhưng có những phụ huynh khác lại không đồng tình.

Nắng nóng đang “thiêu đốt” kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Để đảm bảo con thi tốt và không gặp bất cứ sự cố nào trên đường, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã tìm thuê phòng tại các khách sạn mini hoặc nhà nghỉ ở gần địa điểm thi của con.

Khi đặt vấn đề về việc có nhiều phụ huynh đi tìm phòng nghỉ ở gần điểm thi của con để tránh nắng nóng và thuận tiện cho việc đi lại, đã có những ý kiến trái chiều đưa ra từ chính các bậc phụ huynh.

Các thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia dưới cái nắng gay gắt.

Lo ngại chính đáng

Chị Phạm Thị Thu Xuân (Long Biên, Hà Nội) có con trai học lớp 12 tại Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh. Việc con chị tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2019 ngay tại trường học của mình, khiến chị yên tâm phần nào, vì chị cho rằng được thi trường học thân thuộc sẽ giúp con vững tâm hơn khi làm bài. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ, trong kỳ thi từ ngày 25-27/6, khiến không chỉ chị Xuân mà nhiều bậc phụ huynh khác lo lắng.

Oi bức nóng nực sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng, thể trạng của các thí sinh. Trong khi, quãng đường di chuyển từ nhà đến địa điểm thi hơn chục cây số, có trường hợp gần 20km, khiến các phụ huynh không yên tâm và lo ngại những sự cố về tắc đường, hỏng hóc xe cộ…gây ảnh hưởng tới kỳ thi của con.

“Từ ngày 16/6, trường tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12, vợ chồng tôi đã đưa con tới tham dự, đồng thời “khảo sát” địa bàn tìm thuê phòng để đảm bảo con có sự nghỉ ngơi tốt nhất cho kỳ thi THPT. Tôi thuê phòng theo giờ, lúc nào có phòng thì nhận. Tôi muốn thuê phòng từ sớm để khi con vào thi mình cũng có chỗ nghỉ ngơi, nhưng cũng phải đến 10h mới được nhận phòng. Đến trưa, con thi xong cũng có chỗ ăn uống ngủ nghỉ để tinh thần thoải mái”, chị Xuân cho biết.

Chị Tạ Thị Hồng (Đan Phượng), phụ huynh thí sinh Nguyễn Thị Thùy Linh học sinh trường chuyên Sư phạm, thi vào Ngoại thương và Quốc gia cũng chia sẻ rằng, chị đã đi tìm khách sạn để thuê từ xách đây vài ngày: “Từ hôm 23/6, chúng tôi đã đến xem địa điểm thi và tìm phòng nghỉ để thuê trước. Tôi và con ở lại luôn khách sạn ở trong mấy ngày thi, để tránh những rủi ro như tắc đường, xe cộ hỏng hóc…Cách giờ tập trung mươi phút con có thể ra điểm thi, không lo về sự cố hay nắng nóng”.

Theo chị Hồng, việc thuê phòng nghỉ ở gần điểm thi có nhiều thuận tiện, tuy nhiên, cũng có những vấn đề khác khiến phụ huynh phải lo lắng như lạ nhà, lạ chỗ khiến con mất ngủ, mệt mỏi và có thể ảnh hưởng tới chất lượng thi cử.

Những trường hợp phụ huynh như chị Xuân và chị Hồng rất nhiều. Không chỉ vì lo ngại nắng nóng và đường xa ảnh hưởng đến kỳ thi của con, chính các phụ huynh cũng muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi và tránh nắng thay vì phải “chờ đợi vạ vật” bên ngoài phòng thi.

Phụ huynh trang bị ô, áo chống nắng, kính dâm... kín mít để chờ con dưới trời nắng gay gắt hàng tiếng đồng hồ.

Chị Mai Thị Thúy Quỳnh, lễ tân một khách sạn ở gần địa điểm thi Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho biết, các phụ huynh vào hỏi thuê phòng rất nhiều nhưng khách sạn đã kín chỗ nên chị giới thiệu họ sang một khách sạn khác.

Trong ngày 25/6, khách sạn nơi chị Quỳnh làm việc có khoảng 10 phòng do các phụ huynh đặt. Chủ yếu thuê với hình thức ở theo giờ từ 10h đến 14h-16h. Bên cạnh đó, cũng có 1-2 phòng nghỉ ngày-đêm.

“Cũng có phụ huynh muốn nhận phòng từ 8h, nhưng phải đến 10h khi khách cũ trả phòng thì khách mới mới vào được. Ngày 26/6, cũng có khoảng gần 10 phòng do các phụ huynh đặt”, chị Quỳnh cho biết thêm.

“Có nhất thiết phải là khách sạn, một quán café cũng ổn”

Khi đặt vấn đề đi tìm khách sạn, nhà nghỉ để con được nghỉ ngơi tốt nhất trong cái “nóng” của cả thời tiết và của cả kỳ thi THPT, có những phụ huynh đang ngồi chờ con bên ngoài phòng thi có ý kiến rằng, đây là cách “chăm con thái quá”.

“Tôi thấy nắng nóng không phải là vấn đề quá khó khăn. Vì nghĩ tích cực thì các gia đình này vẫn có điều kiện hơn rất nhiều gia đình khác”, một phụ huynh (không muốn nêu tên) nói.

Có phụ huynh cho rằng, bố mẹ chăm lo cho con cái là rất tốt, nhưng đâu có nhất thiết phải tìm khách sạn. “Nhà tôi cách điểm thi cũng tới 20km, nhưng buổi trưa cũng có thể tìm các quán café để cùng con nghỉ ngơi, miễn sao đầu óc con thoải mái để thi tiếp môn sau”, anh Ngô Đạt Thắng (Vĩnh Tuy) có con học trường chuyên Sư phạm nói.

Cũng theo anh Thắng, có những trường hợp ở xa phải ở lại qua đêm thì “ok”, nhưng hiện nay kỳ thi THPT đã tổ chức thi ở các địa phương và không phải khăn gói ở trọ đi thi như ngày xưa nên việc đi lại, ăn ở của các gia đình đã đỡ vất vả hơn rất nhiều.

“Với quan điểm của tôi, buổi trưa không nhất thiết phải thuê nhà nghỉ hay khách sạn. Vẫn có những cách giải quyết khác và mình nên tìm cách khắc phục tốt nhất trong điều kiện cho phép”, anh Thắng nói thêm.

Anh Nguyễn Hữu Nguyên và cậu con trai Nguyễn Hữu Đức.

Tại điểm thi ở Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông), ngồi chờ con gái đi thi giữa trời nắng nóng gay gắt, anh Nguyễn Hữu Nguyên vẫn tươi cười chia sẻ với PV VOV.VN rằng, tinh thần của cả gia đình đều rất thoải mái để động viên con đi thi: “Tôi dặn con phải bình tình tự tin, thi xong môn nào là không phải nghĩ ngợi để tập trung thi môn mới”.

Điều đặc biệt hơn, ngồi đợi bên ngoài phòng thi cùng anh Nguyên là cậu con trai Nguyễn Hữu Đức, học lớp 11 trường Ngô Thì Nhậm (Thanh Trì). Cái nắng gắt không khiến hai cha con anh Nguyên ngơi câu chuyện.

“Bây giờ đưa con đi thi đỡ vất vả hơn trước, không phải ở trọ vài ngày để thi. Hai bố con tôi ngồi nói vài ba câu chuyện là hết giờ”, anh Nguyên nói.

Anh Nguyên cũng chia sẻ rằng, việc anh đưa cậu con trai học lớp 11 đi cùng là để con được trải nghiệm. Trước tiên là để biết được kỳ thi THPT như thế nào để chuẩn bị sau này đi thi. Và thứ hai, là để cậu con trai thấy được nỗi vất vả, sự quan tâm, lo âu và luôn dõi theo con từng bước của cha mẹ.

Kỳ thi THPT quan trọng - được coi là dấu mốc của đời người, do vậy tâm lý lo lắng của các bậc phụ huynh là hoàn toàn dễ hiểu. Ai cũng muốn làm hết sức mình để đảm bảo sức khỏe, giữ tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ hợp lý để con có thể trạng và tinh thần làm bài thi tốt nhất. Tuy nhiên, mỗi người mỗi quan điểm, mỗi điều kiện hoàn cảnh, nên sẽ có mỗi cách chăm sóc con cái khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi
Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi

VOV.VN -Với mong muốn con đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ phép, dốc toàn tâm, toàn lực chăm sóc cho con.

Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi

Nhiều phụ huynh xin nghỉ phép, dốc toàn tâm chăm sóc con đi thi

VOV.VN -Với mong muốn con đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, nhiều phụ huynh đã xin nghỉ phép, dốc toàn tâm, toàn lực chăm sóc cho con.

Phụ huynh Sơn La đi hàng trăm cây số về Hà Nội đưa con đi thi
Phụ huynh Sơn La đi hàng trăm cây số về Hà Nội đưa con đi thi

VOV.VN - Bất chấp thời tiết oi nóng, tại các điểm thi, hàng trăm phụ huynh vẫn vật vạ ngồi rìa đường đợi con với gương mặt lo lắng, hồi hộp.

Phụ huynh Sơn La đi hàng trăm cây số về Hà Nội đưa con đi thi

Phụ huynh Sơn La đi hàng trăm cây số về Hà Nội đưa con đi thi

VOV.VN - Bất chấp thời tiết oi nóng, tại các điểm thi, hàng trăm phụ huynh vẫn vật vạ ngồi rìa đường đợi con với gương mặt lo lắng, hồi hộp.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi
Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi

VOV.VN - Bên trong nhiều sĩ tử đang cố gắng "vượt vũ môn", phía ngoài phụ huynh thì vạ vật, thấp thỏm lo âu ngóng tin con.

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi

Kỳ thi THPT Quốc gia: Phụ huynh vạ vật, lo âu chờ bên ngoài phòng thi

VOV.VN - Bên trong nhiều sĩ tử đang cố gắng "vượt vũ môn", phía ngoài phụ huynh thì vạ vật, thấp thỏm lo âu ngóng tin con.