Thuốc giả "lọt" hệ thống cấp phép: ĐBQH đề xuất bồi thường cho người sử dụng

VOV.VN - Chiều 4/8, góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế bồi thường thỏa đáng cho người dân sử dụng thuốc giả đã được cơ quan nhà nước cấp phép lưu hành.

Bổ sung cơ chế bồi thường nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân

ĐBQH Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP.HCM) đề nghị bổ sung cơ chế bồi thường đối với người dân sử dụng các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng như thuốc hoặc thực phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép lưu hành nhưng sau đó được xác định là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Theo đại biểu, cần phân biệt rõ hai trường hợp: người dân biết rõ đó là hàng giả, hàng lậu nhưng vẫn cố tình mua thì phải tự chịu trách nhiệm; còn đối với các loại thuốc đã được cấp số đăng ký, được cơ quan quản lý thẩm định và cấp phép nhưng sau đó phát hiện là thuốc giả hoặc không bảo đảm chất lượng, gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì trách nhiệm không chỉ thuộc tổ chức, cá nhân vi phạm mà còn cần xem xét trách nhiệm trong khâu quản lý, cấp phép.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, người bệnh khi vào bệnh viện hoàn toàn tin tưởng vào hệ thống y tế và các loại thuốc được phép lưu hành. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ việc thuốc giả vẫn được cấp phép. Những người vi phạm đã bị xử lý trước pháp luật, nhưng quyền lợi của những người đã sử dụng các loại thuốc này, trong đó có nhiều trường hợp đã tử vong, hầu như chưa được đề cập. Vì vậy, bà đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế bồi thường phù hợp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Không để bệnh viện "sợ sai"

Góp ý về dự thảo nghị quyết liên quan cơ chế, chính sách đặc thù xử lý các vi phạm pháp luật, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan nhấn mạnh, không ai dung dưỡng cho các hành vi vi phạm và người vi phạm phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, những hệ lụy từ các vụ việc thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, đã khiến nhiều cán bộ, người đứng đầu e ngại, không dám quyết định vì lo ngại rủi ro pháp lý.

Việc ban hành nghị quyết là cần thiết, song nếu chỉ dừng ở quy định không xử lý hình sự trong một số trường hợp mà không giải quyết tận gốc nguyên nhân thì tình trạng này sẽ tiếp tục tái diễn. Điều quan trọng là phải phân định rõ đâu là yếu tố chủ quan, đâu là yếu tố khách quan để vừa xử lý nghiêm vi phạm, vừa tạo điều kiện cho những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đại biểu dẫn thực tế, các bệnh viện công rất khó mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế vì không thể kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhiều trường hợp bệnh viện mua hàng thông qua doanh nghiệp, đại lý hoặc đơn vị phân phối hợp pháp. Nếu doanh nghiệp có hành vi chuyển giá, gian lận hay cung cấp hàng hóa không bảo đảm chất lượng mà bệnh viện không có động cơ vụ lợi thì cần xem xét đầy đủ yếu tố khách quan trước khi quy trách nhiệm hình sự.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”
Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (SN 1987), trú tại phường Trường Vinh, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

Khởi tố đối tượng bán thuốc giả, quảng cáo “khỏi hen 100%”

VOV.VN - Ngày 15/4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Sơn (SN 1987), trú tại phường Trường Vinh, về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.

Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc
Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt tròn bất thường, yếu cơ, rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài sử dụng “thuốc gia truyền” giảm đau xương khớp không rõ nguồn gốc. Bác sĩ cảnh báo các sản phẩm này có thể chứa corticoid, gây hội chứng Cushing và suy tuyến thượng thận nguy hiểm nếu lạm dụng

Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc

Biến dạng khuôn mặt, suy cơ vì “thuốc gia truyền” giảm đau thần tốc

VOV.VN - Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mặt tròn bất thường, yếu cơ, rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài sử dụng “thuốc gia truyền” giảm đau xương khớp không rõ nguồn gốc. Bác sĩ cảnh báo các sản phẩm này có thể chứa corticoid, gây hội chứng Cushing và suy tuyến thượng thận nguy hiểm nếu lạm dụng

Nóng 24h ngày 12/2: Thủ đoạn của đường dây sản xuất thuốc đông y giả
Nóng 24h ngày 12/2: Thủ đoạn của đường dây sản xuất thuốc đông y giả

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn. Các sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Nóng 24h ngày 12/2: Thủ đoạn của đường dây sản xuất thuốc đông y giả

Nóng 24h ngày 12/2: Thủ đoạn của đường dây sản xuất thuốc đông y giả

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn. Các sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ sản xuất thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả
Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ sản xuất thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng liên quan vụ triệt phá các đường dây thực phẩm, thuốc giả; đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ sản xuất thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ sản xuất thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng liên quan vụ triệt phá các đường dây thực phẩm, thuốc giả; đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân.

Sản xuất thuốc giả rồi bán trên Tiktok, Shopee
Sản xuất thuốc giả rồi bán trên Tiktok, Shopee

VOV.VN - Nhóm người mua nguyên liệu trôi nổi rồi sử dụng máy móc sản xuất thuốc giả, bán qua TikTok, Shopee, thậm chí thuê người livestream từ nước ngoài để tạo lòng tin.

Sản xuất thuốc giả rồi bán trên Tiktok, Shopee

Sản xuất thuốc giả rồi bán trên Tiktok, Shopee

VOV.VN - Nhóm người mua nguyên liệu trôi nổi rồi sử dụng máy móc sản xuất thuốc giả, bán qua TikTok, Shopee, thậm chí thuê người livestream từ nước ngoài để tạo lòng tin.