Tiền Giang phát hiện ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

VOV.VN - Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát hiện 1 ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương xử lý ca bệnh này.

Đó là bệnh nhân Trần Minh T. sinh 1991, ngụ ấp 1, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, Tiền Giang. Ngày 20/11, anh T. phát bệnh với các triệu chứng sang thương da là các mụn nước rải rác ở mặt, ngực, cánh tay, mông kèm ớn lạnh. Sau đó bệnh nhân này đến bệnh viện Nhiệt Đới (TP. HCM) xét nghiệm và có kết quả dương tính với vi rút đậu mùa khỉ và được điều trị cách ly tại nhà.

Bệnh nhân Trần Minh T., sống nghề làm vườn, sống chung nhà với cha mẹ và người anh. Gần đây, anh T., đã đi đến nhiều địa điểm và có tiếp xúc với nhiều người. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, ngành y tế địa phương tư vấn, hướng dẫn bệnh nhân điều trị tại nhà, không tiếp xúc với người khác; tổ chức điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, hướng dẫn 03 cá nhân cùng ở trong nhà tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn tại nhà và các công tác phòng dịch cần thiết khác.

Theo Sở y tế Tiền Giang, ca bệnh này chưa xác định nguồn lây, khả năng lây lan tại địa phương thấp. Ngành y tế đang tăng cường công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Cai Lậy, trong đó tập trung nhóm nguy cơ cao trong cộng đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bến Tre: Ca bệnh đậu mùa khỉ đã xuất viện
Bến Tre: Ca bệnh đậu mùa khỉ đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân bị đậu mùa khỉ ở Bến Tre đã xuất viện, riêng các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân này qua xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Bến Tre: Ca bệnh đậu mùa khỉ đã xuất viện

Bến Tre: Ca bệnh đậu mùa khỉ đã xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân bị đậu mùa khỉ ở Bến Tre đã xuất viện, riêng các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân này qua xét nghiệm đều có kết quả âm tính.

Việt Nam ghi nhận 56 ca đậu mùa khỉ
Việt Nam ghi nhận 56 ca đậu mùa khỉ

VOV.VN - Đậu mùa khỉ đang có dấu hiệu lây lan rộng ở nước ta. Bộ Y tế ghi nhận 56 ca bệnh tại Việt Nam kể từ khi bệnh này xuất hiện trên thế giới, trong đó 63% đang nhiễm HIV, một người tử vong.

Việt Nam ghi nhận 56 ca đậu mùa khỉ

Việt Nam ghi nhận 56 ca đậu mùa khỉ

VOV.VN - Đậu mùa khỉ đang có dấu hiệu lây lan rộng ở nước ta. Bộ Y tế ghi nhận 56 ca bệnh tại Việt Nam kể từ khi bệnh này xuất hiện trên thế giới, trong đó 63% đang nhiễm HIV, một người tử vong.

Nam thanh niên tử vong do đậu mùa khỉ quê ở Long An
Nam thanh niên tử vong do đậu mùa khỉ quê ở Long An

VOV.VN - Sáng nay (26/10), Sở Y tế Long An thông tin về ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, một bệnh nhân nam (SN 1994, địa chỉ thường trú tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) tử vong nhưng chưa xác định được nguồn lây.

Nam thanh niên tử vong do đậu mùa khỉ quê ở Long An

Nam thanh niên tử vong do đậu mùa khỉ quê ở Long An

VOV.VN - Sáng nay (26/10), Sở Y tế Long An thông tin về ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ. Theo đó, một bệnh nhân nam (SN 1994, địa chỉ thường trú tại thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) tử vong nhưng chưa xác định được nguồn lây.