Tiếp nhận 39 công dân từ Campuchia, có 4 nạn nhân của mua bán người

VOV.VN - Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với Công an các tỉnh Tây Ninh, Đắk Lắk, An Giang, Bạc Liêu và Thanh Hóa, tổ chức tiếp nhận 39 công dân Việt Nam từ các lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.

Cụ thể, trong 39 công dân được phía Campuchia bàn giao lần này có 30 nam, 9 nữ, trong đó có 3 trẻ em, thuộc 22 tỉnh thành, nhiều nhất là tỉnh Đắk Lắk 7 người.

Sau khi sàng lọc và xác minh, các lực lượng chức năng phát hiện có 4 công dân ở các tỉnh thành: Hà Nội, Cao Bằng, Điện Biên và Yên Bái là nạn nhân của tội phạm mua bán người. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã báo cáo việc này về Phòng Phòng chống mua bán người (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng). Ngay sau đó, Phòng Phòng chống mua bán người đã liên hệ và phối hợp với tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tiến hành các thủ tục và chuyển tuyến 4 nạn nhân về địa phương nơi cư trú.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn phát hiện trong số người vừa tiếp nhận, có 1 đối tượng đang bị Công an tỉnh Bạc Liêu truy nã về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và 1 đối tượng có liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Công an Thành phố Thanh Hóa đang thụ lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phòng chống mua bán người từ biến tướng nhận con nuôi, đẻ thuê
Phòng chống mua bán người từ biến tướng nhận con nuôi, đẻ thuê

VOV.VN - Chiều 9/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý dự án Luật phòng, chống mua bán người sửa đổi. Luật sư Trương Thị Hoà, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, cần sớm ban hành và có hiệu lực đối với luật này bởi rất cần thiết.

Phòng chống mua bán người từ biến tướng nhận con nuôi, đẻ thuê

Phòng chống mua bán người từ biến tướng nhận con nuôi, đẻ thuê

VOV.VN - Chiều 9/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức Hội thảo góp ý dự án Luật phòng, chống mua bán người sửa đổi. Luật sư Trương Thị Hoà, Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, cần sớm ban hành và có hiệu lực đối với luật này bởi rất cần thiết.

Làm sao để nạn nhân mua bán người tái hòa nhập cộng đồng?
Làm sao để nạn nhân mua bán người tái hòa nhập cộng đồng?

VOV.VN - Sau thời gian bị mua bán và tra tấn, nạn nhân mua bán người rất cần sự hỗ trợ về cả tinh thần và tài chính để quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Làm sao để nạn nhân mua bán người tái hòa nhập cộng đồng?

Làm sao để nạn nhân mua bán người tái hòa nhập cộng đồng?

VOV.VN - Sau thời gian bị mua bán và tra tấn, nạn nhân mua bán người rất cần sự hỗ trợ về cả tinh thần và tài chính để quay trở lại với cuộc sống bình thường.