Tiếp nhận sách cổ “Kỹ thuật của người An Nam”

(VOV)-Sách do vợ chồng ông Lê Thái ở Pháp hiến tặng Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Chiều nay (18/7), Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tiếp nhận và trưng bày cuốn sách cổ “Kỹ thuật của người An Nam” do vợ chồng ông Lê Thái ở Pháp hiến tặng thông qua ông Nguyễn Văn Mễ ở thành phố Huế.

Cuốn sách, “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger được in theo lối in tranh mộc bản, gồm 348 tờ giấy dó khổ lớn, ghi lại cảnh sinh hoạt lao động hàng ngày của người người dân vùng đồng bắc bộ vào đầu thế kỷ 20. Công trình này được ông Henri Oger cùng một số họa sĩ, thợ khắc mộc bản, thợ in của Việt Nam thực hiện từ năm 1908 đến năm 1909 tại Hà Thành.

Cuốn sách đã khắc họa xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 bằng 4.200 hình vẽ với nhiều chủ đề khác nhau về các kỹ thuật giản đơn như: nghề truyền thống, làm giấy, điêu khắc và tạc tượng, chế biến món ăn, buôn bán… Cuốn sách “Kỹ thuật của người An Nam” được tiếp nhận là bản gốc hoàn chỉnh và là bản thứ 4 có mặt ở Việt Nam hiện nay.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết: “Cuốn sách này là một công trình vô cùng độc đáo gắn liền với lịch sử, văn hóa của người Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. Có lẽ trong hệ thống sách vở mà chúng ta in ấn trong suốt cả nghìn năm văn hiến của người Việt Nam, những cuốn sách mang tính hình họa, minh họa một cáh rõ ràng và đặc biệt là phản ánh rất đa diện về toàn bộ cuộc sống của người Việt thì rất hiếm hoi”../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thừa Thiên Huế phát hiện quyển sách cổ bằng đồng
Thừa Thiên Huế phát hiện quyển sách cổ bằng đồng
Phát hiện hơn 60 đầu sách cổ tại Hà Tĩnh
Phát hiện hơn 60 đầu sách cổ tại Hà Tĩnh

Các đầu sách này gồm: Minh thánh kinh thị đọc, Kinh thi kinh đức quan, Độ thế chân kinh Trần Đại Vương, Chính kinh văn, Khuyến thiện, Khuyến hiếu…

Phát hiện hơn 60 đầu sách cổ tại Hà Tĩnh

Phát hiện hơn 60 đầu sách cổ tại Hà Tĩnh

Các đầu sách này gồm: Minh thánh kinh thị đọc, Kinh thi kinh đức quan, Độ thế chân kinh Trần Đại Vương, Chính kinh văn, Khuyến thiện, Khuyến hiếu…

Phục chế bộ sách cổ “Khang Hy từ điển”
Phục chế bộ sách cổ “Khang Hy từ điển”

Thư viện tỉnh Phú Yên đang phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM phục chế bộ sách cổ “Khang Hy từ điển” đang được lưu giữ tại đây.  

Phục chế bộ sách cổ “Khang Hy từ điển”

Phục chế bộ sách cổ “Khang Hy từ điển”

Thư viện tỉnh Phú Yên đang phối hợp với Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM phục chế bộ sách cổ “Khang Hy từ điển” đang được lưu giữ tại đây.  

Mua sách cổ bằng vàng mang về Quê hương
Mua sách cổ bằng vàng mang về Quê hương

Sau nhiều lượt đấu giá, cuốn sách bằng vàng được nhà sưu tầm cổ vật Cao Xuân Trường mang về Việt Nam với giá 72.750 euro, tương đương hơn 2 tỷ đồng.

Mua sách cổ bằng vàng mang về Quê hương

Mua sách cổ bằng vàng mang về Quê hương

Sau nhiều lượt đấu giá, cuốn sách bằng vàng được nhà sưu tầm cổ vật Cao Xuân Trường mang về Việt Nam với giá 72.750 euro, tương đương hơn 2 tỷ đồng.