Tiếp tục đưa lao động Việt Nam sang học tập và làm việc tại Đức

VOV.VN - Các ứng viên Việt Nam được đưa sang làm việc và học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức không phải chịu phí môi giới đào tạo, môi giới việc làm.

Hôm nay (1/7), tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức ký Ý định thư về hợp tác đưa ứng viên điều dưỡng Việt Nam sang chăm sóc người già tại Cộng hòa liên bang Đức.


Từ năm 2013, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hợp tác với Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang nước Cộng hòa Liên bang Đức thí điểm thực hiện Chương trình đưa ứng viên điều dưỡng Việt Nam đi học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sau 2 năm triển khai, đến nay đã có 100 ứng cứ viên được đưa sang Cộng hòa Liên bang Đức học tập và sẽ tốt nghiệp để làm việc tại nước bạn trong tháng 10/2015. Đồng thời, 125 ứng viên khác đã được tuyển chọn và đang học tiếng Đức tại Việt Nam để sang học tập chuyên môn tại Cộng hòa Liên bang Đức vào cuối năm nay. Từ thành công này, hai bên đã thống nhất ký Ý đinh thư, nhằm tiếp tục hợp tác tuyển chọn ứng viên Việt Nam để đào tạo và đưa sang Cộng hòa Liên bang Đức chăm sóc người già.

Để chuẩn bị cho khóa đào tạo ở Đức, các ứng viên được tuyển chọn sẽ được đào tạo 1 năm trong nước để đạt chứng chỉ tiếng Đức bậc B2 do viện Goethe cấp và hoàn thành khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết do các cơ quan đối tác tổ chức. Các cơ sở đào tạo của Đức sẽ chịu mọi chi phí cần thiết để ứng viên nhập cảnh vào Đức.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết: “Chúng ta đã đàm phán và đi đến ký kết Ý định thư, dựa trên mấy nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất, các ứng viên Việt Nam được đưa sang làm việc và học tập tại Cộng hòa Liên bang Đức không phải chịu phí môi giới đào tạo, môi giới việc làm. Thứ 2 là các ứng viên trước khi đưa sang Đức thì được qua một lớp đào tạo trong nước và phải đạt trình độ tiếng Đức nhất định. Thứ 3 là các cơ sở tuyển chọn học viên tại Đức sẽ chịu các chi phí nhập cảnh và đài thọ học bổng đủ đề học viên sinh hoạt và học tập, phù với với quy định của pháp luật Đức. Chúng tôi hy vọng việc 2 nước ký Ý dịnh thư này sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, việc đưa điều dưỡng Việt Nam sang học tập và làm việc trong lĩnh vực chăm sóc người già tại Cộng hòa Liên bang Đức”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động
Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi làm ở nước ngoài.

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

Diện hộ nghèo được vay tín chấp 100% vốn đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Người lao động thuộc hộ chính sách, hộ nghèo sẽ được vay tín chấp tại Ngân hàng Chính sách xã hội 100% chi phí khi đi làm ở nước ngoài.

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động
Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

Nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu lao động

VOV.VN -Các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm, phát triển thị trường mới có chất lượng và đàm phán ký kết hợp đồng để đưa lao động đi. 

Xuất khẩu lao động: Đi làm thuê, về làm chủ
Xuất khẩu lao động: Đi làm thuê, về làm chủ

VOV.VN -Đồng Tháp tái khởi động lại chương trình đưa người lao động đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng với phương châm “đi làm thuê, về làm chủ”.

Xuất khẩu lao động: Đi làm thuê, về làm chủ

Xuất khẩu lao động: Đi làm thuê, về làm chủ

VOV.VN -Đồng Tháp tái khởi động lại chương trình đưa người lao động đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng với phương châm “đi làm thuê, về làm chủ”.

Xuất khẩu lao động ở Đồng Tháp giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao
Xuất khẩu lao động ở Đồng Tháp giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao

VOV.VN -Đồng Tháp đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm chuyển dịch từ lao động nông thôn sang lao động công nghiệp có kỹ thuật cao.

Xuất khẩu lao động ở Đồng Tháp giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao

Xuất khẩu lao động ở Đồng Tháp giúp đào tạo nhân lực chất lượng cao

VOV.VN -Đồng Tháp đang đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm chuyển dịch từ lao động nông thôn sang lao động công nghiệp có kỹ thuật cao.

Cảnh báo chiêu lừa đảo xuất khẩu lao động sang Saudi Arabia
Cảnh báo chiêu lừa đảo xuất khẩu lao động sang Saudi Arabia

VOV.VN - Nhiều lao động ở Tây Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh được môi giới sang làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia nhưng lại bị lừa

Cảnh báo chiêu lừa đảo xuất khẩu lao động sang Saudi Arabia

Cảnh báo chiêu lừa đảo xuất khẩu lao động sang Saudi Arabia

VOV.VN - Nhiều lao động ở Tây Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh được môi giới sang làm giúp việc gia đình tại Saudi Arabia nhưng lại bị lừa