Tìm giải pháp giảm tác hại khôn lường của thủy điện

VOV.VN - Ngoài những lợi ích mang lại, các công trình thủy điện cũng đã tạo ra nhiều bất lợi nên cần giải pháp xử lý bền vững.

Ngày 29/11, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với 5 tỉnh Tây nguyên tổ chức Hội thảo “Quản lý bền vững đất và nước ứng phó với hạn hán, lũ lụt, hoang mạc hóa và biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên”.

Những tác động tiêu cực phát sinh từ yếu kém trong quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, vận hành các công trình thủy điện đã được hội thảo đề cập.


Đại biểu dự hội thảo là các chuyên gia đến từ nhiều viện nghiên cứu và các ngành chức năng của 5 tỉnh Tây Nguyên. Các đại biểu cho rằng, ngoài những lợi ích mang lại, các công trình thủy điện cũng đã tạo ra nhiều bất lợi, ảnh hưởng xấu đến tài nguyên nước, môi trường sinh thái và đời sống người dân, nhất là vùng hạ du. Điển hình là việc tích nước mùa khô khiến nhiều vùng hạ du các sông trở nên thiếu nước trầm trọng.  

Đáng lo ngại hơn nữa, một số công trình thủy điện như An Khê – Ka Nak (Gia Lai),  Đa Nhim và Đại Ninh (Lâm Đồng), Thượng Kon Tum (Kon Tum) chuyển nước từ dòng sông này qua dòng sông khác, khiến đoạn sông từ hạ lưu đập bị khô cạn; các sông cái phía hạ nguồn như Đà Rằng, Đồng Nai bị nước mặn lấn sâu, gây ra những mâu thuẫn giữa các địa phương về nhu cầu nguồn nước.

Hiện tượng lũ chồng lên lũ (hay còn gọi là lũ nhân tạo) do việc xả lũ từ các thủy điện xuống vùng hạ lưu được các đại biểu nhắc đến như là mối nguy hại khôn lường cho vùng hạ lưu các con sông. Điển hình là trong trận bão số 15 vừa qua, các thủy điện ở Tây Nguyên đã "góp phần" không nhỏ khiến vùng hạ lưu bị ngập lụt sâu hơn, thời gian kéo dài lâu hơn và thiệt hại cũng lớn hơn.

Cùng với đó, còn có một mối nguy hại khôn lường khác đến từ sự rủi ro do vỡ đập thủy điện, đặc biệt là đối với các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Tiến sĩ Nguyễn Lập Dân, Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phân tích: “Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ hồ chứa vừa và nhỏ rất lớn. Nếu theo Nghị định 72, tất cả các hồ đập có dung tích 3 triệu m3 trở lên, khi thiết kế phải tính đến an toàn hồ đập. Nhưng địa bàn Tây Nguyên hiện nay, những công trình có dung tích 10 triệu m3 mới được quan tâm vấn đề an toàn hồ đập, mà quan tâm cũng chưa hoàn thiện. Cái đó bắt buộc phải xem lại, hiện nay chúng ta làm vẫn còn lơi lỏng”.

Các đại biểu dự hội thảo đã nêu một số kiến nghị liên quan đến việc ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa và thành lập Ủy ban lưu vực ở 4 con sông lớn của Tây Nguyên gồm: sông Ba, sông Sê San, sông Sêrêpôk và sông Đồng Nai, nhằm tổ chức điều phối lưu vực theo Nghị định 120/2008 của Chính phủ. Cùng với đó, xây dựng quy chuẩn về ngưỡng khai thác nước mặt và dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các công trình thủy điện.

Việc cấp phép xây dựng và vận hành các dự án thủy điện phải cân nhắc và tính toán đến khả năng điều tiết lũ; đối với hồ thủy điện dung tích hơn 100 triệu m3 phải dành một dung tích nhất định để  phòng lũ cho hạ du./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ
Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ

VOV.VN-Các hồ thủy điện, thủy lợi ở Gia Lai liên tục tăng lưu lượng xả lũ khiến mực nước trên các sông suối tăng nhanh.

Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ

Hạ nguồn sông Ba ngập trắng vì thủy điện xả lũ

VOV.VN-Các hồ thủy điện, thủy lợi ở Gia Lai liên tục tăng lưu lượng xả lũ khiến mực nước trên các sông suối tăng nhanh.

Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak
Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak

VOV.VN -Nhiều người dân và chính quyền cho rằng, phần lớn thiệt hại bắt đầu từ việc xả lũ của thủy điện An Khê- Kanak

Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak

Xả lũ gây thiệt hại, trách nhiệm của thủy điện An Khê-Kanak

VOV.VN -Nhiều người dân và chính quyền cho rằng, phần lớn thiệt hại bắt đầu từ việc xả lũ của thủy điện An Khê- Kanak

Phú Yên: Thủy điện xả nước có thể gây lũ quét ở hạ du
Phú Yên: Thủy điện xả nước có thể gây lũ quét ở hạ du

VOV.VN - Nếu đạt đỉnh lũ, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ sẽ nâng lưu lượng xả lũ lên 5.000m3/s.

Phú Yên: Thủy điện xả nước có thể gây lũ quét ở hạ du

Phú Yên: Thủy điện xả nước có thể gây lũ quét ở hạ du

VOV.VN - Nếu đạt đỉnh lũ, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ sẽ nâng lưu lượng xả lũ lên 5.000m3/s.

Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện
Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện

VOV.VN -Đại biểu muốn chất vấn Bộ trưởng Công thương để có câu trả lời chính xác về trách nhiệm quản lý, vận hành hồ chứa.

Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện

Thủy điện xả lũ sai: Người dân có thể khởi kiện

VOV.VN -Đại biểu muốn chất vấn Bộ trưởng Công thương để có câu trả lời chính xác về trách nhiệm quản lý, vận hành hồ chứa.

Ngập lụt miền Trung: Công- Tội hồ thủy điện?
Ngập lụt miền Trung: Công- Tội hồ thủy điện?

VOV.VN - Tích trữ đủ nước để phát điện là rất cần thiết nhưng phải kết hợp nhịp nhàng với xả lũ đúng thời điểm

Ngập lụt miền Trung: Công- Tội hồ thủy điện?

Ngập lụt miền Trung: Công- Tội hồ thủy điện?

VOV.VN - Tích trữ đủ nước để phát điện là rất cần thiết nhưng phải kết hợp nhịp nhàng với xả lũ đúng thời điểm

Quốc hội thông qua Nghị quyết  về qui hoạch thủy điện
Quốc hội thông qua Nghị quyết về qui hoạch thủy điện

VOV.VN -Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện còn nhiều hạn chế.

Quốc hội thông qua Nghị quyết  về qui hoạch thủy điện

Quốc hội thông qua Nghị quyết về qui hoạch thủy điện

VOV.VN -Công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện còn nhiều hạn chế.