Tìm thấy thi thể 1 trong 2 trẻ đuối nước mất tích tại Quảng Ngãi

VOV.VN - 2 trẻ bị đuối nước còn rất nhỏ chỉ 2 và 3 tuổi. Các cháu ra sông chơi khi người lớn đi làm và không có ai trông nom.

Sáng nay (2/12), lực lượng tìm kiếm của xã Sơn Trung, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu Trần Hoài Ngọc (2 tuổi) bị đuối nước trước đó một ngày (1/12).

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Hai trẻ nhỏ đuối nước thương tâm tại Quảng Ngãi. (Ảnh minh họa)

Trước đó, chiều qua, 2 cháu là Võ Thành Khôi (3 tuổi) và Trần Hoài Ngọc (2 tuổi) cùng ở thôn Gia Ri, xã Sơn Trung, huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi ở nhà một mình không có ai trông do bố mẹ bận đi làm. Đến khoảng 17h, người lớn về nhà không thấy 2 cháu nên đổ đi tìm.

Khi đến bờ sông Đăk Ring - đoạn gần nhà, thì phát hiện mũ của 2 cháu để trên bờ. Bờ sông có vết trượt. Nghi các cháu bị trượt ngã xuống sông đuối nước, gia đình đã báo với chính quyền địa phương và cùng dân làng tổ chức tìm kiếm.

Bà Đinh Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Sơn Trung cho biết, chính quyền huy động lực lượng tìm kiếm và đến sáng nay đã tìm thấy thi thể cháu Trần Hoài Ngọc, còn cháu Võ Thành Khôi vẫn đang mất tích.

“Từ chiều qua đến tối và sang ngày hôm nay, công an, xã đội và bà con nhân dân vẫn nỗ lực tìm kiếm. Xã vừa tìm kiếm vừa hỗ trợ cho gia đình từ Quỹ tìm kiếm cứu nạn của địa phương để động viên cho gia đình”, bà Đinh Thị Hồng cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tắm sông Lam, 3 nam sinh không may bị đuối nước thương tâm
Tắm sông Lam, 3 nam sinh không may bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - 3 nam sinh lớp 9 xuống sông Lam tắm, không may cả 3 cùng bị đuối nước. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Tắm sông Lam, 3 nam sinh không may bị đuối nước thương tâm

Tắm sông Lam, 3 nam sinh không may bị đuối nước thương tâm

VOV.VN - 3 nam sinh lớp 9 xuống sông Lam tắm, không may cả 3 cùng bị đuối nước. Hiện lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

Thi thể phụ nữ bị trói chân chìm dưới nước và vết máu trên nền nhà
Thi thể phụ nữ bị trói chân chìm dưới nước và vết máu trên nền nhà

VOV.VN -Nhiều ngày không thấy bà Tuyết ra ngoài, hàng xóm đến tìm phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu, thi thể bà Tuyết bị trói dưới mương nước sau nhà

Thi thể phụ nữ bị trói chân chìm dưới nước và vết máu trên nền nhà

Thi thể phụ nữ bị trói chân chìm dưới nước và vết máu trên nền nhà

VOV.VN -Nhiều ngày không thấy bà Tuyết ra ngoài, hàng xóm đến tìm phát hiện trên nền nhà có nhiều vết máu, thi thể bà Tuyết bị trói dưới mương nước sau nhà

Tắm trên sông Thạch Hãn, nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm
Tắm trên sông Thạch Hãn, nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

VOV.VN - Vụ đuối nước xảy ra khi nạn nhân và 3 bạn ở cùng xóm rủ nhau ra tắm tại bến đò trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.

Tắm trên sông Thạch Hãn, nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

Tắm trên sông Thạch Hãn, nam sinh lớp 7 đuối nước thương tâm

VOV.VN - Vụ đuối nước xảy ra khi nạn nhân và 3 bạn ở cùng xóm rủ nhau ra tắm tại bến đò trên sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.

Việt Nam có số trẻ em bị đuối nước gấp 10 lần các nước phát triển
Việt Nam có số trẻ em bị đuối nước gấp 10 lần các nước phát triển

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng hơn 2.000 trẻ bị tử vong do đuối nước. Hầu hết trẻ em bị đuối nước ở ngoài trường học, tại gia đình và nơi công cộng.

Việt Nam có số trẻ em bị đuối nước gấp 10 lần các nước phát triển

Việt Nam có số trẻ em bị đuối nước gấp 10 lần các nước phát triển

VOV.VN - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng hơn 2.000 trẻ bị tử vong do đuối nước. Hầu hết trẻ em bị đuối nước ở ngoài trường học, tại gia đình và nơi công cộng.