Tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi bị nước cuốn ở Văn Chấn (Yên Bái)

VOV.VN - 9h sáng nay (6/8), các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé cách nhà khoảng 2km, tại khu vực thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Như VOV đã đưa tin, khoảng 11h trưa hôm qua (5/8), tại khu dân cư Suối Lóp, thôn Cang Kỷ, xã Suối Giàng (Văn Chấn), cháu Sùng A N, sinh năm 2018, ở nhà cùng bố là anh Sùng A D, trong lúc ngủ quên anh D để con chơi một mình nhưng không đóng cửa. Một lúc sau dậy, anh D không thấy con đâu.

Do nhiều ngày qua có mưa nên hầu hết sông, suối trên địa bàn Yên Bái nước đều lên cao và chảy siết.

Do nhiều ngày qua có mưa nên hầu hết sông, suối trên địa bàn Yên Bái nước đều lên cao và chảy siết.

Do cạnh nhà có mương nước thông ra suối Lóp nên có khả năng cháu bé bị nước cuốn. Ngay sau sự việc xảy ra, xã Suối Giàng đã huy động 60 người cùng gia đình tổ chức tìm kiếm dọc theo dòng suối và các khu vực xung quanh. Đến sáng nay 6/8, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể cháu N trên dòng suối Lóp thuộc địa bàn thị trấn Sơn Thịnh.

Nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to, nên hầu hết các con suối trên địa bàn tỉnh mực nước đều lên cao, vì vậy người dân cần chủ động đề phòng, nhất là những nhà sinh sống ở gần suối./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy hữu cứu sống bệnh nhân đuối nước bị bùn lấp đầy hai phổi
Hy hữu cứu sống bệnh nhân đuối nước bị bùn lấp đầy hai phổi

VOV.VN - Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, đã ngưng thở oxy và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại Khoa Nội hô hấp của bệnh viện.

Hy hữu cứu sống bệnh nhân đuối nước bị bùn lấp đầy hai phổi

Hy hữu cứu sống bệnh nhân đuối nước bị bùn lấp đầy hai phổi

VOV.VN - Hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, đã ngưng thở oxy và đang được tiếp tục điều trị, theo dõi tại Khoa Nội hô hấp của bệnh viện.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống ao, hồ có nguy cơ xảy ra đuối nước
Rà soát lại toàn bộ hệ thống ao, hồ có nguy cơ xảy ra đuối nước

VOV.VN - Là địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ, hàng năm huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thường xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em, nhất là dịp hè.

Rà soát lại toàn bộ hệ thống ao, hồ có nguy cơ xảy ra đuối nước

Rà soát lại toàn bộ hệ thống ao, hồ có nguy cơ xảy ra đuối nước

VOV.VN - Là địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ, hàng năm huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thường xảy ra các vụ đuối nước ở trẻ em, nhất là dịp hè.