208 bác sĩ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM

VOV.VN - Sáng 25/8, đoàn công tác gồm hơn 200 cán bộ, bác sĩ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng tiếp tục lên đường vào TP.HCM hỗ trợ các đồng nghiệp phòng, chống dịch COVID-19.

Đoàn công tác của Đại học Y Dược Hải Phòng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM lần này gồm các cán bộ, giảng viên và sinh viên năm thứ 6 của nhà trường. Theo sự phân công của ngành y tế TP.HCM, các thành viên sẽ được chia thành nhiều nhóm hỗ trợ công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại các Bệnh viện dã chiến số 6, số 13, Bệnh viện dã chiến quận 8 và làm công tác y tế dự phòng ngoài cộng đồng.

Để chuẩn bị tốt nhất cho đoàn công tác, Đại học Y Dược Hải Phòng đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ và các sinh viên về các nội dung, như: kỹ thuật lấy mẫu; kiểm soát lây nhiễm COVID-19; chăm sóc bệnh nhân COVID-19...

TS Nguyễn Thị Thắm, Phó trưởng khoa, phụ trách khoa Y tế Công cộng, trưởng đoàn công tác Đại học Y Dược Hải Phòng tại TP Hồ Chí Minh cho biết: "Trong tình hình dịch bệnh căng thẳng, chúng tôi cũng cố gắng tối đa nguồn lực ở Hải Phòng, mong góp sức nhỏ với mục tiêu duy nhất là đẩy lùi dịch bệnh tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Đến thời điểm này, đoàn đã rất sẵn sàng, cả mặt tinh thần, kiến thức và hậu cần".

Thay mặt UBND TP. Hải Phòng trao quà, động viên đoàn công tác và dặn dò các thành viên trong đoàn cố gắng hết sức, giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng lưu ý: "Đoàn chúng ta phải đoàn kết một lòng, thực hiện đúng các quy định của Bộ Y tế, TP.HCM cũng như của Đại học Y Dược; năng động, sáng tạo và đưa kiến thức của mình áp dụng vào thực tiễn. Tất cả các thầy cô và các sinh viên giương cao ngọn cờ TP. Hải Phòng - TP. Trung dũng - Quyết thắng cùng với các đơn vị y tế, quân đội, công an... thành công chống dịch. Giúp TP.HCM, giúp Bình Dương chống dịch cũng là giúp Hải Phòng".

Trước đó, đoàn công tác của Đại học Y Dược Hải Phòng cũng tham gia phòng chống dịch bệnh tại tỉnh Bắc Giang và hiện 108 cán bộ, sinh viên của Đại học Y Dược Hải Phòng đang làm nhiệm vụ tại tỉnh Bình Dương.

Giữa tháng 7 vừa qua, ngành y tế Hải Phòng cũng cử 114 cán bộ, bác sĩ của các bệnh viện và cơ sở y tế chi viện cho TP.HCM chống dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam lên đường vào hỗ trợ TP.HCM
Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam lên đường vào hỗ trợ TP.HCM

VOV.VN - Trưa nay (25/8), 122 cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam làm lễ xuất quân tình nguyện lên đường vào miền Nam hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam lên đường vào hỗ trợ TP.HCM

Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam lên đường vào hỗ trợ TP.HCM

VOV.VN - Trưa nay (25/8), 122 cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam làm lễ xuất quân tình nguyện lên đường vào miền Nam hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Nhiều băn khoăn về sự chênh lệch các túi quà hỗ trợ ở TP.HCM
Nhiều băn khoăn về sự chênh lệch các túi quà hỗ trợ ở TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM đang liên tục triển khai và bổ sung nhiều gói hỗ trợ với những hình thức khác nhau, dành cho những đối tượng khác nhau. Điều này giúp người dân an tâm chống dịch, tuy nhiên, không ít người dân băn khoăn vì sự chênh lệch, chưa đồng bộ giữa các gói hỗ trợ này. 

Nhiều băn khoăn về sự chênh lệch các túi quà hỗ trợ ở TP.HCM

Nhiều băn khoăn về sự chênh lệch các túi quà hỗ trợ ở TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM đang liên tục triển khai và bổ sung nhiều gói hỗ trợ với những hình thức khác nhau, dành cho những đối tượng khác nhau. Điều này giúp người dân an tâm chống dịch, tuy nhiên, không ít người dân băn khoăn vì sự chênh lệch, chưa đồng bộ giữa các gói hỗ trợ này. 

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Toàn bộ số lương thực, thực phẩm này sẽ được vận chuyển về TP.HCM với mong muốn người dân và các lực lượng chức năng ở Thành phố sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Sơn La chuyển hơn 50 tấn thực phẩm hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Toàn bộ số lương thực, thực phẩm này sẽ được vận chuyển về TP.HCM với mong muốn người dân và các lực lượng chức năng ở Thành phố sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đoàn cán bộ y bác sĩ tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM, Nghệ An chống dịch COVID-19
Đoàn cán bộ y bác sĩ tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM, Nghệ An chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 24/8, đoàn cán bộ y sỹ, bác sỹ các tỉnh Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Bắc Kạn tiếp tục lên đường vào TP.HCM, Nghệ An tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Đoàn cán bộ y bác sĩ tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM, Nghệ An chống dịch COVID-19

Đoàn cán bộ y bác sĩ tiếp tục lên đường hỗ trợ TP.HCM, Nghệ An chống dịch COVID-19

VOV.VN - Sáng 24/8, đoàn cán bộ y sỹ, bác sỹ các tỉnh Ninh Thuận, Hà Tĩnh, Bắc Kạn tiếp tục lên đường vào TP.HCM, Nghệ An tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Số điện thoại người dân TP HCM nên biết khi cần hỗ trợ nhu yếu phẩm
Số điện thoại người dân TP HCM nên biết khi cần hỗ trợ nhu yếu phẩm

Ngày 23/8, Ủy ban MTTQ TP HCM cho biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu, hãy liên hệ với các Trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Số điện thoại người dân TP HCM nên biết khi cần hỗ trợ nhu yếu phẩm

Số điện thoại người dân TP HCM nên biết khi cần hỗ trợ nhu yếu phẩm

Ngày 23/8, Ủy ban MTTQ TP HCM cho biết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, người lao động có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhu yếu phẩm thiết yếu, hãy liên hệ với các Trung tâm an sinh nơi gần mình nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Kích hoạt tổng đài 1900 638 090 hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM
Kích hoạt tổng đài 1900 638 090 hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (23/8), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên, thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ ra mắt và  kích hoạt tổng đài 1900 638 090.

Kích hoạt tổng đài 1900 638 090 hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM

Kích hoạt tổng đài 1900 638 090 hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM

VOV.VN - Chiều nay (23/8), Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên, thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ ra mắt và  kích hoạt tổng đài 1900 638 090.