Bão số 5 khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái ở Thừa Thiên Huế

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão số 5, cả ngày hôm nay (11/9), tại Thừa Thiên Huế có mưa to, gió mạnh làm hàng chục nhà dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị tốc mái do gió mạnh và lốc xoáy.

Tại huyện Phong Điền, do gió mạnh, lốc xoáy làm tốc mái 21 nhà dân tại các xã Điền Hòa, Phong Hải, Phong Xuân, Phong Hiền. Hiện, lực lượng xung kích địa phương cùng các gia đình tiến hành khắc phục hậu quả.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu các địa phương sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hỗ trợ gia cố nhà cửa, tránh thiệt hại về tài sản. Đến 17h chiều 11/9, các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã cơ bản thực hiện xong công tác di dời dân, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền... 

Ông Đặng Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Do hoàn lưu trước bão đã có gió mạnh cấp 6, trên địa bàn của huyện Phong Điền có 21 nhà tốc mái. Hiện các lực lượng xung kích của các đại phương đang hỗ trợ người dân, phối hợp người dân để khắc phục các nhà tốc mái này”, ông Hòa cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão số 5 có gió giật mạnh, gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ
Bão số 5 có gió giật mạnh, gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng Hoàng Phúc Lâm, bão số 5 sẽ gây ra gió giật mạnh, mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập úng ở các tỉnh Trung Trung Bộ.

Bão số 5 có gió giật mạnh, gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ

Bão số 5 có gió giật mạnh, gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Trung Bộ

VOV.VN - Theo chuyên gia khí tượng Hoàng Phúc Lâm, bão số 5 sẽ gây ra gió giật mạnh, mưa lớn, cảnh báo nguy cơ ngập úng ở các tỉnh Trung Trung Bộ.

Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"
Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"

VOV.VN - Lực lượng chức năng lên phương án, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 5, trong đó công tác sơ tán dân được quan tâm trên tinh thần di dân tại chỗ là chủ yếu "xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó".

Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"

Di dân tránh bão số 5 theo phương châm “xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó"

VOV.VN - Lực lượng chức năng lên phương án, chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó với bão số 5, trong đó công tác sơ tán dân được quan tâm trên tinh thần di dân tại chỗ là chủ yếu "xã nào ở xã đó, thôn nào ở thôn đó".

Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch
Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch

Miền Trung mưa to, vừa ứng phó với bão số 5, vừa đảm bảo phòng chống dịch

VOV.VN - Các tỉnh, thành phố miền Trung khẩn trương ứng phó với bão số 5, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão
Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão

VOV.VN - Các quận huyện, xã phường ở Đà Nẵng huy động bộ đội, vận động người dân giúp những hộ đi cách ly chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão.

Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão

Đà Nẵng xét nghiệm người dân vùng đỏ khi đi sơ tán tránh bão

VOV.VN - Các quận huyện, xã phường ở Đà Nẵng huy động bộ đội, vận động người dân giúp những hộ đi cách ly chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão.