Bé 3 tuổi ở Hà Nội hôn mê, chụp X-quang thấy vật thể giống đinh trong hộp sọ

VOV.VN - Ngày 17/1, Bệnh viện đa khoa Thạch Thất tiếp nhận bé gái Đ.N.A (3 tuổi) ở Canh Nậu (huyện Thạch Thất- Hà Nội) nhập viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Kết quả phim chụp X-quang cho thấy bé có đinh trong sọ.

Bác sĩ Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, ngày 17/1, bé A. được mẹ đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, co giật. Người mẹ này cho biết, do từ chiều gọi không thấy con tỉnh nên đưa A. đến viện.

Các bác sĩ đã đặt ống, chụp phim chẩn đoán. Kết quả hộp sọ bệnh nhi có hình ảnh cản quang. Bệnh nhi được chẩn đoán sơ bộ hôn mê nghi viêm màng não. BS Kiên cho biết, do tình trạng bệnh nhi diễn tiến nặng, kèm với dấu hiệu bất thường, bệnh viện đã chuyển bệnh nhi lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đồng thời báo cho công an huyện Thạch Thất để vào cuộc điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, kết quả phim chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhi Đ.N.A. có hình ảnh như bị đinh bắn vào sọ. “Có 9 chiếc đinh. Bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, đe doạ tử vong cao” - BS Vương Trung Kiên cho biết thêm.

Chiều 18/1, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân bé gái 3 tuổi nhập viện trong tình trạng có vật thể lạ giống đinh ở hộp sọ. Hiện Công an huyện Thạch Thất đã triệu tập nhiều người để điều tra nguyên nhân.

Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang làm việc với cơ quan công an. Sau khi làm việc xong với công an, Bệnh viện sẽ cung cấp thông tin cũng như tình trạng sức khoẻ của cháu bé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bố bé gái bị bạo hành đến tử vong đã bị sa thải
Bố bé gái bị bạo hành đến tử vong đã bị sa thải

VOV.VN - Trong thông cáo báo chí được phát đi sáng 30/12, công ty bất động sản nơi ông Nguyễn Kim Trung T (bố cháu bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong) cho biết đã chấm dứt hợp đồng với ông này từ ngày 28/12.

Bố bé gái bị bạo hành đến tử vong đã bị sa thải

Bố bé gái bị bạo hành đến tử vong đã bị sa thải

VOV.VN - Trong thông cáo báo chí được phát đi sáng 30/12, công ty bất động sản nơi ông Nguyễn Kim Trung T (bố cháu bé 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong) cho biết đã chấm dứt hợp đồng với ông này từ ngày 28/12.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?
Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?

VOV.VN - “Tôi thực sự cảm thấy day dứt vì những án chung thân, tử hình vừa mới năm trước không được biết đến hay không thể làm run sợ những người như mẹ kế và cả cha đẻ của cháu bé N.T.V.A” – Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nói.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong: Án chung thân, tử hình vẫn chưa đủ run sợ?

VOV.VN - “Tôi thực sự cảm thấy day dứt vì những án chung thân, tử hình vừa mới năm trước không được biết đến hay không thể làm run sợ những người như mẹ kế và cả cha đẻ của cháu bé N.T.V.A” – Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nói.